Tổng Trọng muốn đưa Việt Nam vào thời ăn lông ở lỗ?

Ông Nguyễn Phú Trọng là một con người cổ hủ, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin độc hại, đó là điều không thể chối cãi. Ông Trọng đang làm mọi cách để duy trì chế độ Cộng sản ở Việt Nam, ai dám nói tới đa nguyên hay đa đảng, đều bị ông cho tống cổ vào tù và trừng trị thật nặng. Thiên hướng của ông Trọng là ngả về phía Trung Quốc để đảm bảo sự cai trị của Đảng. Ngoài ra, ông Trọng còn dành ưu ái đặc biệt với những quốc gia độc tài như Nga, Iran vv…

Độc tài cai trị dân bằng bạo lực, phù hợp với lý thuyết bạo lực Cách mạng của Cộng sản. Xã hội Nga, Tàu và Iran hiện nay cũng là xã hội Công an trị tương tự như Việt Nam. Tuy mức độ có khác nhau, nhưng về bản chất thì giống nhau. Cũng dùng bạo lực để áp đặt ý chí của những kẻ độc tài lên đầu dân.

Phạm Minh Chính bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G7

Riêng nhà nước Iran là nhà nước Hồi giáo cực đoan, họ hành xử man rợ như thời Trung cổ. Họ lập ra cái gọi là “cảnh sát tôn giáo”, họ tự cho họ cái quyền hành quyết phụ nữ, đôi khi chỉ vì lỗi đơn giản như không đeo khăn trùm kín mặt theo luật Hồi giáo. Sự man rợ này nó tương tự như Hồng vệ binh của Trung Quốc trước đây, và cũng tương tự như tầng lớp bần cố nông bị Đảng Cộng sản xách động thời Cải cách Ruộng đất.

Đối với ông Nguyễn Phú Trọng, miệng ông luôn nói là vì dân, nhưng ông lại trung thành với đường lối bạo lực Cách mạng. Dù man rợ đến đâu, Đảng Cộng sản cũng làm, miễn sao bảo vệ được Đảng. Điều này đã được lịch sử chứng minh qua 78 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản.

Tại Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng bắt tay với tay sai của Putin – Medvedev

Tuy cả thế giới lên án độc tài Putin, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn ôm chân Putin. Điều này có lẽ do sự trung thành đến ngu muội của các đời lãnh đạo Cộng sản Việt Nam với nước Nga vĩ đại, theo cách nghĩ của họ. Với Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn trân trọng dành cho họ một chỗ đứng trang trọng. Vì thế, bất chấp thế giới lên án độc tài Putin, vì ông này xua quân chém giết bừa bãi thường dân Ukraine, vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn mời Medvedev – một tên tay sai của Putin sang Việt Nam. Đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đón tiếp Medvedev, dù ông này chỉ là con rối của Putin. Thờ độc tài Putin thì cũng thờ luôn đầy tớ của ông ta.

Song song với việc tiếp đón Medvedev, ông Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm sang Iran thăm quốc gia độc tài này. Đây là một chính quyền man rợ bậc nhất thế giới, bị thế giới văn minh cô lập, nhưng Hà Nội lại muốn kết nối với quốc gia này. Mục đích là gì?

Từ ngày 19 đến ngày 22/5, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm và làm việc tại Iran. Tại đây, ông Tô Lâm và ông Ahmad Vahidi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran, đã ký kết Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Iran. Đây là sự ký kết giữa hai Bộ có quyền lực và tàn bạo nhất của hai đất nước.

Trong khi ông Phạm Minh Chính được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G7, đây là nhã ý của các nước G7 muốn Việt Nam đến gần với họ hơn. Tuy nhiên, cùng trong một khoảng thời gian, ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay Medvedev và cho Tô Lâm đi Iran, thì rõ ràng, ông Nguyễn Phú Trọng ngụ ý tỏ rõ thái độ với khối dân chủ rồi. Khối dân chủ càng lôi kéo, ông Trọng càng ngả về độc tài.

Độc tài giúp Đảng Cộng sản trị dân tốt hơn, độc tài giúp cho Đảng Cộng sản khiến dân khiếp sợ hơn, và độc tài giúp Đảng Cộng sản tàn bạo hơn. Xem ra, Đảng Cộng sản không bao giờ nhìn đến văn minh, mà họ cố níu kéo Việt Nam ngã về phía man rợ.

Thế giới này đã và đang đi theo tiếng gọi của văn minh. Hầu hết các nước Đông Âu trước đây đã rũ bỏ độc tài Cộng sản để đi theo tiếng gọi của văn minh. Những quốc gia Cộng sản cũ đã có xã hội tiến bộ hơn rất nhiều, như Balan, Cộng hòa Séc, Slovakia và gần đây là Ukraine. Dù có trả giá bằng máu, nhưng những quốc gia này vẫn quyết theo tiếng gọi của văn minh. Còn Việt Nam, vô cùng bất hạnh khi Đảng Cộng sản vẫn bám vào man rợ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-cong-an-viet-nam-tang-cuong-hop-tac-voi-cac-co-quan-thuc-thi-phap-luat-iran–i694291/

https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoi-dam-voi-chu-tich-dang-nuoc-nga-thong-nhat-dmitry-medvedev-post754014.html

 

Kasse animation 7.8.2023