Chưa nghiệm thu công trình nhà “Đồng Xuân Haus” Berlin

Khu nhà mới Dong-Xuan-Haus tại quận Lichtenberg ở Berlin.

Chuyện gì đang xảy ra ở nhà văn hóa Trung tâm Đồng Xuân cũ, nay được mở rộng thành Nhà văn hóa Đồng Xuân trong những năm gần đây? Vì sao khách thuê vẫn chưa thể chuyển đến?

Ủy viên hội đồng xây dựng của quận Lichtenberg Berlin, ông Kevin Hönicke (SPD) trả lời câu hỏi cho Thoibao.de. “Ở khu nhà Đồng Xuân, năm ngoái và vài tuần trước đã có nỗ lực nghiệm thu công trình.” Tuy nhiên, tòa nhà không được nghiệm thu vì “vẫn còn tồn tại một số vấn đề, một phần nhỏ”. “Đặc biệt, kiểm tra phòng cháy chữa cháy cuối cùng vẫn phải được phê duyệt.” Các lỗi trên lan can phải được khắc phục, theo ông Hönicke, “có thể được khắc phục trong vòng vài tuần theo quan điểm của giám sát tòa nhà. Hönicke nói: “Tuy nhiên, trong trường hợp này, văn phòng quận không chịu trách nhiệm mà là người điều hành Trung tâm Đồng Xuân chịu trách nhiệm về việc đó.

Hiện tại, theo luật định thì không được phép kinh doanh mọi thứ ở tất cả các nơi trên nước Đức. Chính vì vậy, Thời Báo cũng đã đặt câu hỏi với ủy viên hội đồng thành phố rằng những loại hình sử dụng nào được phép sử dụng trong khu nhà Đồng Xuân sau khi nghiệm thu tòa nhà. Ông Hönicke giải thích rằng sẽ có một hội trường lớn đa năng, trong đó “có thể có nhiều hình thức sự kiện khác nhau.” Một khách sạn, nhà hàng ở tầng trệt, văn phòng cho người bán buôn, người bán buôn và phòng trưng bày cho người bán buôn cũng đã được thống nhất. Các cửa hàng bán lẻ, siêu thị châu Á, tiệm nail, tiệm làm tóc và các nhà cung cấp dịch vụ khác không được phép vào khu nhà hội trường mới của Đồng Xuân Haus. Không gian văn phòng “không phục vụ trực tiếp để bán buôn cũng không được chấp thuận.” Điều này có nghĩa là “các văn phòng bên ngoài cung cấp dịch vụ cho các công ty khác hoặc công chúng, chẳng hạn như văn phòng thuế hoặc công ty dịch vụ du lịch,” cũng không được phép ở đây. Hội đồng thành phố đã giải thích như thế khi được hỏi bởi Thờibao.

Ông Kevin Hönicke: “Tôi rất hy vọng rằng Ngôi nhà Đông Xuân sẽ sớm sẵn sàng để được chấp nhận, để không có gì cản trở việc sử dụng cơ sở này.”

Hội đồng thành phố đã đưa ra một thông báo khác: Cho đến nay, hai sự kiện đã được phép diễn ra trong hội trường lớn với giấy phép đặc biệt: “Vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, đây là buổi dạ tiệc mùa xuân của quỹ công dân Lichtenberg và vào ngày 27 tháng 5 năm 2023, một sự kiện với đại sứ Việt Nam.”

Arno Werner

>>> Ủy viên hội đồng xây dựng của quận Lichtenberg Berlin, ông Kevin Hönicke (SPD)