Đảng chống phá dân hay dân chống phá Đảng?

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, về xây dựng chuẩn mực đạo đức Cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Buổi Hội thảo rất rầm rộ, quy tụ những “tai to mặt lớn” trong Đảng, như ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương… Hội thảo với đề tài “Tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên trước nhiều luận điệu chống phá”.

Đảng luôn chống phá tiếng nói của sự thật, nhưng luôn vu ngược lại

Thực ra, khái niệm “chống phá” chỉ là quan điểm của riêng Đảng Cộng sản. Đảng quan niệm rằng, Đảng luôn luôn đúng, nên mọi phân tích về những khuyết tật của chế độ, đều bị quy chụp là “chống phá”. Đã từ nhiều năm qua và có lẽ mãi cho đến khi nào Đảng còn cầm quyền, Đảng Cộng sản vẫn đánh tráo khái niệm rằng, chống Đảng là chống đất nước.

Thoibao.de là một tờ báo tự do, không bị kiểm soát bởi thế lực chính trị nào. Chúng tôi nói, viết trên tinh thần tự do ngôn luận và tự do báo chí, mà các nước văn minh, trong đó có nước Đức, đã cổ súy. Nhiệm vụ của báo chí là nói lên sự thật, chứ không phải che đậy nó. Người dân Việt Nam cần biết sự thật.

Thoibao.de làm tin dựa trên sự kiện mà do chính Đảng Cộng sản tạo ra. Cho nên, khi chính Đảng Cộng sản tạo ra một sự kiện, thì với nhiệm vụ của một tờ báo, chúng tôi phải đưa tin và có cả phân tích, bình luận. Mức độ, giá trị của tin tức, và mức độ chất lượng của một bài phân tích, là do khán thính giả đánh giá. Hiện tại, chúng tôi phát tin trên website, trên youtube và trên facebook.

Bản chất “ăn của dân không chừa thứ gì” nhưng người dân lên tiếng thì vu là “chống phá”

Có một thực tế là Thoibao.de bị những thế lực dấu mặt như lực lượng 47, với số lượng đến hàng vạn người, và lực lượng dư luận viên, đánh phá. Mục đích của họ là làm giảm tương tác các kênh của Thoibao.de, và thập chí là đánh cho mất trang, nếu có thể. Điều đáng nói nhất là, họ dùng kỹ thuật đánh phá chúng tôi, trong khi chúng tôi không hề đánh lại họ theo cách như vậy. Đánh như vậy được người Việt Nam gọi là “đánh dưới thắt lưng”.

Thoibao chúng tôi soi vào những mảng tối của chế độ mà Đảng muốn giấu trước dân. Nếu Đảng Cộng sản có thực tâm muốn tốt lên, thì họ đã lo sửa mình bằng cách sửa lỗi thể chế, loại bỏ lãnh đạo bất tài. Nhưng không! Họ không bao giờ làm thế, họ dùng bộ máy tuyên truyền để che đậy khuyết điểm và dùng đội ngũ đánh phá đánh dưới thắt lưng.

Với Thoibao.de là một tờ báo, có bảo vệ, có bảo mật, mà vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Những người dùng facebook cá nhân để viết lên những điều tai nghe mắt thấy, xảy ra hàng ngày bên trong chế độ, mà lại liên tục bị lực lượng “đánh dưới thắt lưng” đánh phá, thì họ khó có thể chống đỡ. Rất nhiều facebook cá nhân bị mất nick, và thậm chí, Đảng Cộng sản còn xua công an bắt người, và trừng phạt họ bằng những bản án bỏ túi.

Ngày nay ai cũng hiểu, là công dân Việt Nam, hoặc là im lặng trước bất công và tiêu cực của chế độ, hoặc là phải chấp nhận ngồi tù. Cả bộ máy Tuyên giáo chống dân chưa đủ, Đảng còn huy động hàng vạn dư luận viên, hàng vạn người thuộc lực lượng 47 và dùng cả Công an cho việc bịt miệng dân. Với cách làm như vậy, thì thật ra, Đảng đang chống phá dân, hay dân chống phá Đảng?

Căn bệnh của đất nước luôn xuất phát từ căn bệnh của chính quyền. Việt Nam là quốc gia có thiên nhiên ưu đãi, có tài nguyên phong phú, có nguồn nhân lực dồi dào. Tuy nhiên, bao năm nay Đảng Cộng sản cầm quyền, đất nước này tan hoang. Điều đáng sợ nhất là con người, nhân tố làm nên dân khí quốc gia, như không còn năng lượng tích cực nữa. Từ thượng tầng chính trị đến môi trường xã hội đều nát. Với đất nước như vậy, rất cần nhiều tiếng nói vì sự thật. Tuy nhiên, khi tiếng nói vì sự thật cất lên, là bị Đảng Cộng sản chụp cho cái mũ là “chống phá”.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)