Đường dây Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị gãy, Phan Văn Giang đi Ấn Độ

Việt Nam là quốc gia nhược tiểu, dù cho có đến 100 triệu dân. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa làm chủ được công nghệ quốc phòng, vì thế, sức mạnh quân sự Việt Nam phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài rất nhiều. Thời nay là thời của vũ khí công nghệ, Việt Nam không thể bám vào những thứ chiến thuật xưa cũ để xây dựng sức mạnh quân sự được, mà phải có công nghệ.

Để có được vũ khí mạnh, Việt Nam chỉ có thể ngoại giao với phương Tây. Tuy nhiên, ngoại giao với phương Tây mà vẫn trung thành với thể chế chính trị độc tài Cộng sản, thì khó mà khai thác được gì ở mối quan hệ mua bán vũ khí với họ.

Máu “hám ăn” khiến Bộ Quốc phòng Việt Nam mất cơ hội mua vũ khí Mỹ

Trước đây, cụ thể là trước ngày 24/2/2022, ngày mà Putin đưa quân đội Nga tràn vào Ukraina, thì Việt Nam cũng rất ảo tưởng về sức mạnh vũ khí Nga, thứ vũ khí mà Việt Nam đã mua rất nhiều. Tới nay, sự thật về sức mạnh vũ khí Nga đã phơi bày, những thứ vũ khí đồng nát thiếu tính thông minh của công nghệ, đã làm cho lính Nga bỏ mạng với số lượng quá lớn tại chiến trường Ukraine.

Từ sau cột mốc này, nhiều quốc gia đã quay lưng với vũ khí Nga, và có vẻ như, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang muốn tìm nguồn cung cấp vũ khí thay thế.

Năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Đây được xem là cơ hội, để cho Việt Nam bổ sung vào kho vũ khí mình một số loại vũ khí thông minh có sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, vì bản chất háu ăn của Bộ Quốc phòng mà Việt Nam mất đi cơ hội sở hữu vũ khí “xịn sò” của cường quốc số 1 thế giới. Nguyên nhân là quan chức Bộ Quốc phòng đặt điều kiện lại quả 25% trong mỗi hợp đồng, và bị phía Mỹ từ chối. Thông tin này được tờ Shephard Media tiết lộ.

Thực tế thì giờ đây, Đảng Cộng sản nếu muốn mua vũ khí “đồng nát” của Nga, thì họ cũng không có để bán, bởi kho vũ khí của họ đã cạn, do Putin gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa trên đất Ukraina. Như vậy, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam chuyển hướng sang mua vũ khí nước khác là điều khó tránh khỏi.

Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam lân la kết nối với Israel, một quốc gia tuy nhỏ bé về diện tích, nhưng lại có sức mạnh quân sự đáng nể. Bởi quốc gia này được thừa hưởng một số công nghệ quốc phòng từ Mỹ. Người kết nối cho đường dây mua bán này không ai khác, chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên, bà Nhàn hiện đang bị phe ông Tổng truy lùng, vì được cho là người của phe Phạm Minh Chính. Câu chuyện đấu đá nội bộ với nhau ở cung đình, đã dẫn tới đường dây nhập vũ khí hiện đại của Israel bị nghẽn lại.

Sự háu ăn và cả sự đấu đá khốc liệt đã dẫn đến việc Việt Nam mất dần cơ hội mua được vũ khí tốt. Đây là điểm yếu mà phương Bắc không thể không nhìn ra, và tất nhiên, đây là cơ hội tốt để “ông bạn vàng” của Đảng lấn tới đe dọa.

Cuối cùng, Bộ Quốc phòng tìm đến vũ khí Ấn Độ

Từ ngày 17 đến ngày 19/6, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, thăm chính thức Ấn Độ. Theo báo chí Cộng sản thông báo, chuyến thăm này là theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, ông Rajnath Singh. Báo chí nói rằng, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa hai quân đội nói riêng, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia, cũng như của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, đó chỉ là ngôn ngữ ngoại giao. Thực chất là ông Phan Văn Giang sang Ấn Độ tìm mua vũ khí.

Có ý kiến cho rằng, việc ông Phan Văn Giang đi Ấn Độ chỉ là giải pháp tình thế, để lấp vào đường dây mua vũ khí do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn môi giới, đã đổ vỡ. Có tin cho rằng, hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào bà Nhàn chính là nhắm vào Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính. Nếu bắt được bà Nhàn, có thể, sự nghiệp chính trị của 2 ông này lung lay.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/dai-tuong-phan-van-giang-tham-chinh-thuc-an-do-731447

 

Kasse animation 7.8.2023