“Phó thường dân” lừa từ thiện 5,6 tỷ bị tóm, nghệ sĩ ưu tú lừa từ thiện 14 tỷ được yên!

Dùng danh nghĩa làm từ thiện để lừa tiền những nhà hảo tâm là tội lừa đảo, ai phạm vào tội này đều phải bị đưa ra trước pháp luật. Tuy nhiên, người nổi tiếng và có nhiều tiền, thường biết cách nhét tiền đúng chỗ, nên có khi bị tố lừa từ thiện, có bằng chứng rõ ràng, nhưng vẫn không sao. Bởi chế độ này là như vậy, nó là bộ máy công cụ, nên việc dùng tiền và quan hệ để mua lấy sự an toàn là hoàn toàn có thể.

Lòng tham dẫn con người đến với trò trục lợi từ thiện

Ngày 20/6, Hoàng Công Trường, 37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM, bị Công an thành phố Gia Nghĩa tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, đầu năm 2021, Trường đăng Facebook những hình ảnh, bài viết về các hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện. Trong đó, có nội dung cần tiền giúp đỡ điều trị bệnh hiểm nghèo cho cháu bé ở huyện Đăk R’lấp. Nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Trường qua các tài khoản ngân hàng. Theo cảnh sát, với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2023, gần 6.000 người trên cả nước đã chuyển cho Trường hơn 5,6 tỷ đồng. Số tiền này, Trường đã chiếm đoạt.

Lừa đảo thì phải bị tóm, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, có người đặt câu hỏi, nghệ sĩ Hoài Linh nhận tiền từ nhà hảo tâm với con số 14 tỷ đồng, nhưng không phát từ thiện. Sự việc này đã có bằng chứng rõ ràng, nhưng cho đến nay, ông này vẫn không bị luật pháp sờ gáy. Phải chăng, vì danh xưng “nghệ sĩ ưu tú” mà ông nghệ sĩ hài này được miễn truy tố?

Thực ra, câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện rồi chiếm đoạt đầy ra đó, dân biết hết nhưng không dám lên tiếng, bởi bâu quanh các nghệ sĩ là hàng triệu người hâm mộ cuồng, chỉ cần nghệ sĩ đó hô một tiếng là fan cuồng sẽ ném đá tới tấp những ai dám bới móc thần tượng của họ. Đó là một loại quyền lực mềm của nghệ sĩ, nhiều người trong số đó ỷ lại những gì họ đang có và làm bậy.

Nghệ sĩ Hoài Linh với lùm xùm 14 tỷ nhưng vẫn bình yên

Việc bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt là cần thiết, dù bà phải trả giá bằng sự tự do của mình, nhưng nhờ tiếng nói bàn Hằng mà ông Võ Hoàng Yên không dám hành nghề lừa đảo nữa, nhờ tiếng nói bà Hằng mà các nghệ sĩ bẩn không dám trục lợi từ thiện nữa. Tuy nhiên, để triệt đi những lòng tham không đáy, thì chính quyền cần phải ra tay xử lý những trường hợp chiếm đoạt từ thiện.

Có người cho rằng, nghệ sĩ Hoài Linh làm giàu rất nhiều từ thị trường trong nước. Với lượng người Việt hải ngoại ít ỏi, họ không đủ để cho Hoài Linh làm giàu, nên ông đã về Việt Nam kiếm sống. Trước khi vụ từ thiện bị bà Phương Hằng phanh phui, Hoài Linh là cái tên hái ra tiền. Tuy hái ra rất nhiều tiền từ khán giả, nhưng có vẻ như ông vẫn chưa thỏa chăng?

Nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu mà chính quyền Cộng sản đã trao cho nghệ sĩ Hoài Linh. Những người một lòng một dạ trung thành với chính quyền, thì họ gọi đó là “danh hiệu cao quý”, tuy nhiên, với đồng bào hải ngoại, đặc biệt là đồng bào người Việt vượt biên tị nạn Cộng sản, họ xem danh hiệu đó là chứng chỉ trao cho một nghệ sĩ làm “nô bộc” của chế độ. Và có lẽ vì thành quả phục vụ chế độ, mà nghệ sĩ ưu tú ém 14 tỷ đồng tiền từ thiện vẫn bình chân như vại.

Bản chất của của nền tư pháp này là bất công. Những ai có công với chế độ đều được ưu tiên. Thậm chí, bản thân người phạm tội chẳng có công trạng gì với chế độ, chỉ là cha người ấy có công (tức là loại con gia đình có công với Cách mạng), thì cũng được xét ưu ái. Một chế độ xét ưu ái như thế, thì về bản chất, nó không phải là nhà nước pháp quyền, nó sẽ không có công bằng.

Ngoài nghệ sĩ Hoài Linh thì còn nhiều nghệ sĩ khác cũng từng bị nghi ngờ biển thủ tiền từ thiện, nhưng chính quyền không hề nhúng tay vào. Sự trong sạch của xã hội chỉ có những người như bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện, còn chính quyền thì không bao giờ làm trong sạch xã hội. Họ chỉ bảo vệ chế độ mà thôi.

Thu Phương  – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/lua-keu-goi-tu-thien-chiem-doat-tien-gan-6-000-nguoi-4619772.html

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023