Bí ẩn xung quanh lãnh chúa Wagner Prigozhin: Ông ta không ở Belarus và cảnh sát đột kích dinh thự

Yevgeny Prigozhin trước khi bị cho là rời Nga đến Belarus

Lãnh chúa Wagner Yevgeny Prigozhin đã không được nhìn thấy trong nhiều tuần – và bí ẩn về nơi ở của ông ta một lần nữa trở nên đậm nét hơn.

Prigozhin dường như đã lẩn trốn sau cuộc nổi loạn bất thành của ông ta, trong đó lính đánh thuê của ông ta hành quân vào Moscow khoảng hai tuần trước.

Nhưng vị trí của ông ta kể từ cuộc nổi dậy vẫn chưa rõ ràng – với việc lực lượng an ninh Nga ngày hôm qua đã công bố những bức ảnh về ngôi biệt thự bị lục soát của ông ta ở St Petersburg.

Điện Kremlin đã từ chối bình luận về vị trí hoặc các hoạt động của Prigozhin kể từ khi ông bị buộc phải “lưu vong” ở Belarus.

Ông được hiểu là đã bị giam cầm trong quốc gia được coi là một quốc gia bù nhìn cho Putin.

Nhưng giờ đây, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố rằng Prigozhin đang ở St Petersburg hoặc Moscow.

Lukashenko được cho là người đã môi giới cho thỏa thuận đó khiến Priogzhin và lực lượng của ông ta phải “lưu vong” sau cuộc nổi loạn.

Ông ấy không ở trên lãnh thổ Belarus,” Lukashenko nói trong một cuộc họp báo ở Minsk.

Lukashenko cũng cho biết câu hỏi về việc các đơn vị Wagner chuyển đến Belarus vẫn chưa được giải quyết và sẽ phụ thuộc vào quyết định của Nga và của Wagner.

Việc họ có đến Belarus hay không, với số lượng bao nhiêu, chúng tôi sẽ tìm hiểu trong thời gian tới,” ông nói.

Ông ta rút lại những tuyên bố trước đây của mình rằng Priogzhin đang ở Belarus – càng làm cho tình hình xung quanh lãnh chúa thêm bối rối.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, một máy bay phản lực thuơng mại được liên kết với Prigozhin đã rời St Petersburg đến Moscow vào thứ Tư và hướng đến miền nam nước Nga vào thứ Năm.

Nhưng không rõ liệu chỉ huy lính đánh thuê có ở trên tàu hay không.

Prigozhin được cho là đã rời đi sau khi lấy đồ của ông ta từ St Petersburg vào tuần trước, mặc dù những tuyên bố này chưa được xác minh.

Lukashenko cho biết ông đã đồng ý gặp Putin trong tương lai gần và sẽ thảo luận về tình hình Prigozhin với ông ấy.

Ông Lukashenko nói thêm rằng Prigozhin “hoàn toàn tự do” và Putin sẽ không “xóa sổ ông ta.

Lukashenko cho biết lời đề nghị để Wagner bố trí một số máy bay chiến đấu của họ ở Belarus – một triển vọng khiến các nước láng giềng NATO lo ngại – vẫn có hiệu lực.

Và ông ấy nói thêm rằng ông ta không coi sự hiện diện của Wagner ở Belarus là một rủi ro và không tin rằng Wagner sẽ cầm vũ khí chống lại ông.

Ông cho biết quân đội Belarus có thể hưởng lợi từ chuyên môn của Wagner.

Dinh thự hào nhoáng của Prigozhin đã bị lực lượng an ninh Nga đột kích khi những bức ảnh đặc biệt được công bố cho thấy những thỏi vàng, súng và thậm chí cả một bức ảnh đóng khung của những cái đầu bị cắt rời.

Trong một bức ảnh, có thể nhìn thấy một chiếc búa tạ khổng lồ được trưng bày với dòng chữ: “Để sử dụng trong các cuộc đàm phán quan trọng” – một lời nhắc nhở ớn lạnh về sự tra tấn dã man mà những kẻ phản bội Wagner đã giáng xuống bằng búa tạ.

Một bức ảnh khác cho thấy một tủ chứa đầy những bộ tóc giả và râu đủ màu sắc, dường như được sử dụng để cho phép lãnh chúa đi du lịch mà không bị phát hiện.

Người ta cho rằng tỷ phú Prigozhin đã sử dụng lớp ngụy trang ở Châu Phi và Trung Đông khi ông ta thúc đẩy lợi ích của Putin và triển khai lực lượng Wagner.

Trong khi đó, quân đội Wagner vẫn ở trong tình trạng lấp lửng ở Belarus, sống trong những chiếc lều trên cánh đồng.

Belarus đã đề nghị Wagner sử dụng các trại quân sự của Belarus nhưng Wagner được cho là chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhà lãnh đạo Belarus cho biết ông không nghĩ rằng sự hiện diện của Wagner ở Belarus có thể dẫn đến sự bất ổn cho đất nước của ông.

Trong cuộc nổi dậy ngắn ngủi của họ, Wagner nhanh chóng quét qua thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga và chiếm được trụ sở quân sự ở đó trước khi hành quân đến thủ đô Nga.

Prigozhin mô tả đây là một cuộc tuần hành công lý nhằm lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Tổng tham mưu trưởng.

Prigozhin tuyên bố binh lính của ông đã đến cách Moscow khoảng 200 kilômét (khoảng 125 dặm) khi ông ra lệnh cho họ dừng bước tiến theo thỏa thuận do Lukashenko làm trung gian.

Cuộc nổi loạn bị hủy bỏ là mối đe dọa lớn nhất đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hơn hai thập kỷ cầm quyền và phơi bày sự yếu kém của Điện Kremlin, làm xói mòn quyền lực của ông Putin.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hình ảnh công an qua vụ “bắn dê”

>>> Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù

>>> Quan hệ Việt – Trung sau chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ Chính

>>> Nguy cơ chiến tranh hạt nhân do Putin gây ra đang hiện hữu

Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù


Kasse animation 7.8.2023