Có tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức, liệu Tô Lâm có dám bén mảng tới?

Cuối tháng 4/2022, Bộ Công an cho khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì trước đó khoảng 30 ngày, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cao chạy xa bay cùng với một nhóm thuộc hạ. Giữa tháng 3/2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Dubai cùng với ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Tuy nhiên, ngay sau đó có tin báo là bà Nhàn đã cao chạy xa bay không vết tích.

Theo đánh giá của một người từng liên hệ cung cấp tin cho chúng tôi, thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một phụ nữ có nhãn quan chính trị rất tốt. Bà có phẩm chất của một điệp viên thượng thừa, nên đánh giá mối nguy và cả đánh hơi những tín hiệu bất thường rất tốt.

Hồi giữa tháng 3/2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, còn ở Dubai

Dù là đứng giữa hàng ngũ quan chức cấp ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị, nhưng dường như, những ủy viên Trung ương Đảng đứng đầu tỉnh đều là những kẻ mà bà Nhàn có thể thao túng. Nhiều bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh đều phải nhờ bà Nhàn kết nối với Trung ương để xin ngân sách. Một chủ doanh nghiệp mà xin ngân sách cho tỉnh, thì đấy là điều bất thường.

Số phận của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gắn liền với những quan chức gộc trong Bộ Quốc phòng và Chính phủ. Mỗi năm, Trung ương chi đến hơn 7 tỷ đô la Mỹ cho Bộ Quốc phòng, và một phần trong nguồn tiền khổng lồ này được dùng để mua vũ khí. Các hợp đồng mua vũ khí là những khoản ăn lớn, bởi nó thuộc diện “bí mật quốc gia”, không bao giờ được đem ra xét xử công khai. Vì thế, giành nhau chiếm lấy quyền quyết định đối với các khoản mua vũ khí là cuộc chiến cực kỳ ác liệt trong Bộ Quốc phòng.

Với vai trò như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn luôn được một hay nhiều thế lực mạnh trong Chính phủ và trong Bộ Quốc phòng bảo vệ. Họ báo tin sớm và thậm chí còn tư vấn cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ẩn nấp ở đâu cho an toàn. Được biết, các nhóm trong hệ thống cầm quyền ở Việt Nam hiện nay cũng hiểu là trốn ở nước dân chủ an toàn hơn các nước độc tài. Nguyên nhân là các chính quyền ở các nước dân chủ không dám thỏa thuận ngầm với các chính quyền khác, để bắt người không đúng quy định luật pháp. Bởi nếu sự việc vỡ lở, thì đảng cầm quyền ấy rất dễ bị mất quyền lực.

Theo thông tin chúng tôi có được, khả năng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức. Mặc dù Tô Lâm đã một lần sang Đức bắt cóc, nhưng lần này thì ông Tô Lâm sẽ không dám nữa. Nguyên nhân được cho là nước Đức đã có phòng bị và chính quyền Slovakia cũng không muốn để Tô Lâm lợi dụng họ một lần nữa.

Nếu Tô Lâm còn dám làm bậy trên đất EU, thì có thể, người bị săn không phải là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mà chính là Tô Lâm. Nếu Tô Lâm bị tóm vì tội bắt cóc ở Âu châu thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhục không gì bằng.

Hiện nay, không chỉ bà Nhàn, mà còn có một Tổng Giám đốc một doanh nghiệp Quốc doanh bị truy nã, cũng đang trốn tại Đức. Người này đến nay vẫn an toàn, cho dù trước đó, Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc tại đây. Với phẩm chất của một người thường xuyên “sống giữa bầy sói”, thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn thừa biết, không nên trốn tại xứ độc tài như Thái Lan, Dubai, Trung Quốc vv… Tại những quốc gia này, chính quyền độc tài có thể bắt tay với nhau, để làm ngơ cho lính Tô Lâm sang bắt cóc người mang về.

Từ sau vụ Trịnh Xuân Thanh, ông Tô Lâm chưa có chuyến đi nào đến EU. Việc ăn thịt bò dát vàng của ông Tô Lâm diễn ra tại London, Anh Quốc, không phải là một nước thuộc khối EU. Các quốc gia dân chủ họ luôn sẵn sàng hợp tác với quốc gia khác để bắt và dẫn độ tội phạm, họ sẽ không bao che.

Tuy nhiên, với chính quyền độc tài Việt Nam, thì họ hiểu rằng, những người bị chính quyền này truy đuổi, chưa chắc đã là có tội, nên họ hạn chế hợp tác với độc tài. Đấy là rào cản. Nguyên nhân là bởi Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là chính quyền tử tế trong mắt họ, nên vấn đề hợp tác dẫn độ không dễ dàng mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023