“Trùm chăn dắt báo chí” Nguyễn Mạnh Hùng vung gậy, Zing News ngoan ngoãn chịu phạt!

Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông – là người chỉ đạo Bộ này thực hiện nhiều chính sách cực đoan. Tự do báo chí bị siết mạnh dưới thời ông cựu CEO của Viettel này. Bị đá văng ra khỏi đống tiền Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng biết phải làm gì để tiếp tục được trọng dụng.

Nguyễn Mạnh Hùng vừa là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo là cơ quan “chăn dắt báo chí” về mặt Đảng, còn Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan “chăn dắt báo chí” về mặt nhà nước. Như vậy, cái gọi là “báo chí Cách mạng” bị chăn dắt bởi 2 cơ quan, đấy là Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin Truyền thông.

Zing News tự chịu phạt trước khi bị phạt

Với thực trạng Đảng mất uy tín ngày một nghiêm trọng, việc quan chức tham ô ngày một lộ liễu, và án tham nhũng ngày càng lớn, thì ắt Đảng Cộng sản cũng nhận ra là họ không thể lấy lại lòng dân được nữa. Như vậy, để hạn chế những thông tin bất lợi cho Đảng, Đảng Cộng sản phải xua Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin Truyền thông siết chặt mảng thông tin. Chính ông Nguyễn Mạnh Hùng đã dùng thị trường 100 triệu dân để ép các nền tảng mạng xã hội nước ngoài phải bóp nghẹt tự do thông tin, tự do báo chí tại Việt Nam.

Vì cái xấu quá nhiều, nên những thông tin bất lợi cứ rò rỉ ra ngoài theo nhiều cách, có khi, tin hậu trường chính trị được những người bên trong tuồn ra ngoài, có khi, chính những tờ báo đang chịu sự giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông “vô tình” tung ra. Những năm qua, có không ít những tờ báo chính thống bị “vạ miệng” và phải chịu án phạt của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo ông Ngô Huy Toàn, Trưởng phòng Thanh tra Báo chí và Xuất bản – Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền Thông, cho biết, Thanh tra Bộ chưa có quyết định gì đối với Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (tức Zing News). “Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến đã chủ động xin tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Zing News cũng đã có những sai phạm, ngay cả khi tạm ngừng hoạt động, các sai phạm vẫn sẽ bị xử lý như bình thường”, ông Toàn nói.

 

Như vậy, ở Trung ương, ông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ mới vung gậy, thì tạp chí Zing News đã tự trừng phạt mình. Việc tự trừng phạt khi bên trên chỉ mới vung gậy là để tỏ thái độ ngoan ngoãn sám hối. Có lẽ, ý thức được hậu quả khôn lường sẽ giáng xuống, nên ban biên tập tờ báo mới xin tự trừng phạt như vậy.

Với những hành động bức tử báo chí như thế này, thì không những báo chí lề trái bị đánh phá, mà báo chí lề phải cũng cảm thấy ngột ngạt. Đã là báo chí thì phải săn tin độc, tin lạ, tin quan trọng, mới thu hút được bạn đọc. Những tin tức loại “cướp – hiếp – giết” là những thứ tin chẳng mấy ai đánh giá cao. Khai thác mãi những thứ đó rồi tờ báo cũng bị xem thường. Tin tức được bạn đọc chú ý nhiều, và cũng để khẳng định thương hiệu cho tờ báo, thì trong đó không thiếu tin chính trị. Tuy nhiên, làm tin chính trị đem lại rủi ro lớn cho những tờ báo lề phải.

Kinh tế, chính trị, xã hội là mảng không thể thiếu đối với báo chí. Tuy nhiên, nếu đào sâu nguyên nhân về kinh tế thì lòi ra cái gốc chính trị, đào sâu nguyên nhân của những vấn đề xã hội, thì nó cũng dẫn đến cái gốc chính trị. Vì thế, những bản tin về kinh tế và xã hội ở các tờ báo lề phải là những bản tin rất hời hợt. Hầu hết, với những bản tin liên quan tới những đề tài chính trị nhạy cảm, thì báo chí lề phải cũng phải ngó trước nhìn sau. Nhiều tin được báo đăng lên, thì sau đó phải rút xuống, bởi những loại tin đó là không được phép.

Tổng biên tập của một tờ báo cũng là một người chăn dắt, chăn dắt hết tất cả những phóng viên làm trong tờ báo ấy. Tuy nhiên, lắm khi, chính tổng biên tập không cẩn thận, thì tờ báo lãnh hậu quả. Làm báo nô bộc chẳng sung sướng gì, muốn an toàn thì phải tự đeo gông vào cổ mình.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://zingnews.vn/tap-chi-dien-tu-tri-thuc-truc-tuyen-tam-dung-hoat-dong-3-thang-post1446594.html

 

Kasse animation 7.8.2023