Tứ Dũng cùng Thủ Chính, liên minh nào che chắn Nguyễn Thị Thanh Nhàn?

Giai đoạn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, là lúc ông Phạm Minh Chính chỉ mới kết nối với bà Nhàn, một nguồn tin cho biết. Giai đoạn bà Nhàn tung hoành tại TP HCM, với dự án đưa sách giáo khoa điện tử vào tiểu học, thì ông Phạm Minh Chính đang là Bí thư Quảng Ninh, không thể giúp bà Nhàn với tay tới các địa phương khác.

Vậy ai là người đỡ đầu cho bà Nhàn khi ấy? Vẫn là Thủ tướng lúc ấy – ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Chí Dũng và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Dubai

Năm 2014, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM vẽ dự án, với kinh phí thực hiện khoảng 4.000 tỷ đồng, đưa sách giáo khoa truyền thống vào sách điện tử cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Dự án không vấp phải vấn đề gì bên trong bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, xui xẻo là dự án này bị người dân phát hiện, máy tính bảng lưu trữ sách giáo khoa điện tử ấy được đặt hàng từ Đài Loan, với giá cao nhất chỉ 900 ngàn đồng, nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM lại bán cho học sinh với giá 3 triệu đồng. Kết quả, dự án bị đổ bể, nhưng AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không ai dám động đến.

Không ai dám tấn công vào AIC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vì thế lực của bà Nhàn cực khủng. Thời gian đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng là người quen thân với Phạm Ngọc Hùng, lúc đó mới lên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo Quân đội, hay còn gọi là Tổng Cục 2. Phạm Ngọc Hùng được Nguyễn Chí Vịnh ủng hộ, và đã ngồi vào vị trí vốn được xem là “vua không ngai” của quân đội.

Việc bà Nhàn quen biết đến tầm Thủ tướng không phải là chuyện mới đây. Bà Nhàn rất có tài ngoại giao, một khi bà đã chung chi, thì không chỉ chi cho một người, mà chi cho cả hệ thống từ trên xuống dưới. Đồng thời, bà được xem là người rất mát tay, nên bà làm quen rất dễ. Từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Nhàn lại bắt tay với “đệ tử ruột” của ông Thủ tướng một cách dễ dàng, và nhờ đó, bà cũng dễ dàng trúng thầu tại Quảng Ninh vào năm 2012.

Mối quan hệ giữa Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Dũng, Đinh Tiến Dũng và Mai Tiến Dũng, là rất chặt chẽ. Bộ tứ này từng ủng hộ để Phạm Minh Chính chiếm được ghế Thủ tướng tại Đại hội 13, đầu năm 2021. Tuy nhiên, sau đó, Mai Tiến Dũng về vườn, Đinh Tiến Dũng bị kỷ luật khiển trách, chỉ còn lại Nguyễn Chí Dũng là tại chức. Nguyễn Chí Dũng là thân cận, là người sát cánh, và là cánh tay đắc lực cho ông Thủ tướng hiện nay – Phạm Minh Chính.

Trong bộ tứ kể trên có Nguyễn Chí Chí Dũng là thân với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhất. Những chuyến viếng thăm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với đối tác Israel và Trung Đông, đều được ông Phạm Minh Chính cử Nguyễn Chí Dũng tháp tùng để hỗ trợ. Một nguồn tin đã cung cấp cho chúng tôi những hình ảnh về những chuyến đi này.

Cho tới nay, bà Nhàn được rất nhiều nhân vật, cả về hưu lẫn tại chức, trải rộng từ Chính phủ đến Bộ Quốc phòng tìm cách che chắn, cộng với những hiểu biết của một người từng trải, làm ăn với nhiều nhân vật lớn trong chính quyền, thì bà Nhàn là người không dễ để ông Tô Lâm có thể bắt được.

Đến nay bà Nhàn vẫn được bảo vệ kín kẽ và có tin bà đang trốn ở Đức. Nếu quả thật đấy là sự thật, thì rõ ràng, bà Nhàn đã biết chọn nơi ẩn náu.

Nếu bắt bà Nhàn thì mới lòi ra những nhân vật lớn trong chính quyền, còn bắt kế toán trưởng, thì chỉ khui ra được những người đã nhận hối lộ từ AIC mà thôi. Có những người không cần nhận tiền từ AIC, họ kiếm tiền từ liên minh chính trị, rút được những khoản tiền lớn từ những dự án thuộc nguồn vốn ngân sách quốc phòng. Những đồng tiền đấy nhận được từ đối tác nước ngoài, chứ không nhận từ tay kế toán của AIC.

Đây là thông tin từ những nguồn tin phi chính thống, sẽ không có báo chí chính thống nào dám đề cập đến. Chỉ có báo lề trái nhận được những thông tin từ bên trong tuồn ra mới dám đăng tải. Đó là những thông tin mà chính quyền không muốn bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, vì đồng chí thù nhau đến mức không đội trời chung, nên tin vẫn cứ lọt ra. Đó là mặt trái của chế độ. Chế độ nào hay nói đạo lý, chế độ đó vô cùng khốn nạn, vô cùng bẩn thỉu.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023