Bị đuối trong dự án nghìn tỷ đồng, Vũ Trung Nguyên đủ sức bơi trong dự án nghìn tỷ đô?

Ngày 10/7 vừa qua, báo Người Quan Sát đăng bài viết “Thêm dự án hàng nghìn tỷ sắp bị thu hồi, Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang tính gì?”.

Được biết, Dự án Khu du lịch Sinh thái, Văn hóa cà phê Suối Xanh do Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng diện tích hơn 45ha, ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn khu du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của một địa danh nổi tiếng về cà phê.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị đuối trong dự án bất động sản ngàn tỷ đồng

Mới đây, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chủ trì buổi họp báo định kỳ tháng 6/2023. Ông Tuấn có nói về dự án này như sau, nếu Tập đoàn Trung Nguyên không triển khai dự án như cam kết, thì sẽ tiến hành thu hồi đất.

Dự án có tổng diện tích hơn 45 ha, thuộc địa bàn hành chính của 4 xã, phường, gồm: Thành Công, Thắng Lợi, Tân Lợi và Cư Êbur với tổng mức đầu tư 2.792 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 1.247 tỷ đồng, nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành; giai đoạn 2 dự án có tổng mức đầu tư 1.545 tỷ đồng.

Được biết, dù đã quá thời hạn 3 năm, nhưng chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành văn bản về việc hủy giá trị pháp lý, tại Thông báo số 20/TB-UBND ngày 1/3/2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố, về việc thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình nói trên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại hô hào về “dự án”ngàn tỷ đô

Đấy là những gì ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm, còn những gì ông Vũ đã nói thì như thế nào?

Từ năm 2018, ông Vũ đã thông báo với báo chí về kế hoạch tham vọng, đem về 1.000 tỷ USD từ cà phê cho Việt Nam. Trong khi, doanh thu hiện tại của Tập đoàn này chỉ mới ở mức 190 triệu USD. Đến nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn không từ bỏ tham vọng này.

Doanh thu của cả Tập đoàn là 190 triệu USD không thể nói là nhỏ, nhưng cũng không thể nói là lớn. Bởi ở Việt Nam, công ty có doanh thu tỷ đô không phải là hiếm. Với mức doanh thu 190 triệu đô, thì mục tiêu lên 1 tỷ đô cũng là vấn đề rất lớn, chứ không phải là đơn giản. Đặc biệt, trong thời kỳ Covid-19 và khi nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, thì việc nâng cao doanh số không phải là dễ.

Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ là cà phê theo văn hóa Việt Nam. Từ hương vị cho đến văn hóa “ngồi đồng” tại quán không phù hợp với đại đa số các nền văn hóa khác. Các nền văn hóa khác thường uống cà phê tổng hợp, hương vị kiểu Starbucks, chứ chẳng ai thích uống cà phê kiểu Việt Nam.

Có lần, báo chí đăng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ uống Starbucks và phán rằng, “Starbucks đang bán nước có mùi cà phê pha với đường”.

Tất nhiên ông Vũ có quyền nói, có quyền chê đối thủ, và cũng có thể là Starbucks không hợp với gu của ông. Tuy nhiên, sản phẩm Starbucks làm ra không phải để hài lòng ông Vũ. Họ làm ra cà phê là để nhắm vào hàng tỷ khách hàng trên toàn cầu. Doanh thu hằng năm của Starbucks là trên 32 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Có lẽ, Trung Nguyên còn rất lâu mới theo kịp họ, trước khi cán mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ như ông Vũ ao ước.

Với doanh thu hằng năm khoảng trên dưới 200 triệu đô la Mỹ, tương đương từ 4 đến 5.000 tỷ đồng, thì việc Trung Nguyên bị đuối trong dự án bất động sản ngàn tỷ đồng, là điều dễ hiểu.

Hầu hết các doanh nhân thành đạt đều nói chuyện rất từ tốn, lời nói rất có giá trị. Tuy nhiên, dường như điều đó không đúng với doanh nhân người Việt. Như ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của Bkav, thì ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng chọn cách “nổ”. Có lẽ, ông Vũ không nổ thì ông có giá trị hơn nhiều. Chưa bao giờ những con người hay nổ mà được xã hội coi trọng. Không biết ông Vũ có nhận ra điều đó hay không?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://nguoiquansat.vn/them-du-an-hang-nghin-ty-sap-bi-thu-hoi-trung-nguyen-cua-ong-dang-le-nguyen-vu-dang-tinh-gi-82775.html

https://vnexpress.net/starbucks-du-kien-can-moc-100-cua-hang-o-viet-nam-nam-nay-4555758.html

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023