Ông Tô Lâm quyết sờ đến nhóm thuộc hạ quanh Thủ tướng tại Quảng Ninh. Liệu có “phim hay”?

Vụ AIC tại Quảng Ninh là vụ đại án liên quan đến những gốc rễ cỡ bự. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm đều là Thứ trưởng dưới thời ông Lê Hồng Anh làm Bộ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông Phạm Minh Chính rời ngành Công an, nhận chức Bí thư tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa phương giúp ông Phạm Minh Chính quay trở về Trung ương và vượt lên trên ông Tô Lâm. Giờ đây, ông Chính là người đứng đầu Chính phủ, trong khi đó, ông Tô Lâm chỉ là người đứng đầu một bộ.

Ông Tô Lâm cũng đang “sờ nhẹ” vào các Cựu lãnh đạo Quảng Ninh

Nói về thế và lực thì ông Tô Lâm đang không bằng ông Chính. Ông Tô Lâm giờ đây phải đầu quân cho người khác, tức là “làm lính”. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính đang đứng thành một trụ trong bàn cờ chính trị. Việc ông Tô Lâm nhận lệnh từ cấp trên triệt ông Chính là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, liệu ông Tô Lâm có chạm được vào ông Chính hay không, thì lại là chuyện khác.

Ngày 15/7, báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết “Vụ AIC: Cơ quan điều tra đề nghị Quảng Ninh làm rõ trách nhiệm các cựu lãnh đạo tỉnh”. Trong bài viết này cho biết rằng: Quá trình điều tra vụ án, C03 đã làm việc, ghi lời khai của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, gồm:

ông Nguyễn Văn Đọc, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh;

ông Nguyễn Đức Long, cựu Chủ tịch;

ông Nguyễn Văn Thành và bà Vũ Thị Thu Thủy, cùng là cựu Phó Chủ tịch;

ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính;

ông Trần Đức Lâm, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

và ông Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế.

Trong những nhân vật bị C03 lấy lời khai, có ông Vũ Xuân Diện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh lúc đó, và hiện nay đang là Trưởng ban Nội Chính tỉnh. Ông Diện già được xem là cửa thành, để tấn công vào thành trì Quảng Ninh của ông Phạm Minh Chính. Cho tới nay, dù đã lấy lời khai của ông này, nhưng ông Tô Lâm vẫn chưa làm được gì.

Nhân vật quan trọng không kém là ông Nguyễn Văn Đọc. Ông Đọc chính là người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư. Ông Tô Lâm không dám mời ông Phạm Minh Chính lấy lời khai.

Mâu thuẫn giữa ông Phạm Minh Chính và Tô Lâm ngày càng sâu. Trong quá trình điều tra, cựu Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, ông Tô Lâm đã làm cho cháu của ông Vũ Xuân Diện tử vong. Điều này cho thấy, ông Tô Lâm muốn tấn công vào thành trì của ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh, quả là không dễ. Đồng thời ông Tô Lâm lại còn gây thù chuốc oán thêm với nhóm lợi ích Quảng Ninh.

Mâu thuẫn giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính có lẽ đã đến hồi không thể hàn gắn. Hiện nay, ông Thủ tướng coi ông Bộ trưởng Bộ Công an là mối nguy, và ngược lại, ông Bộ trưởng Bộ Công an cũng xem ông Thủ tướng là mối nguy. Nếu hết nhiệm kỳ này, ông Thủ tướng chiếm được ghế Tổng Bí thư, thì ông Tô Lâm khó sống. Khi hết quyền lực phải về vườn, mà lại biết quá nhiều, thì có thể số phận chẳng khác gì Nguyễn Chí Vịnh.

Còn non nửa nhiệm kỳ nữa thì cán cân quyền lực cũng sẽ phải thay đổi. Tuy nhiên, nghiêng về phía nào thì vẫn chưa rõ. Thành trì của ông Phạm Minh Chính là tại Quảng Ninh, mà đã hơn nửa nhiệm kỳ nhưng ông Tô Lâm không làm gì được, thì đấy cũng xem như là một thất bại.

Vụ AIC Quảng Ninh đang chuẩn bị kết thúc điều tra. Với tình trạng như thế này mà ông Tô Lâm kết thúc điều tra, thì xem như là thất bại. Còn nếu, ông Tô Lâm quyết điều tra tới cùng, thì có thể nói, vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh sẽ là một chấn động lớn nhất từ trước tới nay. Và người dân sẽ có phim hay mà xem.

Đấy là những gì đang diễn ra đằng sau sân khấu chính trị. Một chính quyền thối nát mà không ít người ở trong đó cũng ngao ngán, họ cũng đang muốn mang những gì bên trong đấy ra ngoài cho dân biết. Đấy là dấu hiệu của một chế độ đang suy tàn.

 Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/vu-aic-can-kien-nghi-lam-ro-trach-nhiem-nhieu-cuu-lanh-dao-tinh-quang-ninh-2023071414460688.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023