Cơ hội chạy án còn nhiều, 4 án chung thân sẽ còn cơ hội gỡ, miễn có đủ tiền

Mô tả về bản chất của chế độ Cộng sản mà chỉ dựa vào những gì báo chí chính thống đưa tin, là bị dắt mũi ngay. Theo chúng tôi được biết, bên trong Đảng Cộng sản cũng có lắm người không ưa gì Cộng sản. Tuy nhiên, họ không dám có hành động gì trái ý Đảng, họ không thể nói lên sự thật bằng danh tính của mình, mà họ chỉ có thể tìm cách tuồn tin ra ngoài, để toàn dân được rõ. Những người này, theo chúng tôi đánh giá là có nhân cách, có trách nhiệm với đất nước. Nhờ họ mà một phần sự thật đằng sau lớp mặt nạ của chế độ bị phơi bày.

4 án chung thân vẫn còn nhiều cơ hội để chạy án

Trong vụ án chuyến bay giải cứu, ngay từ đầu, chúng tôi đã được cung cấp thông tin về đường dây chạy án kinh khủng. Nhờ đó, chúng tôi quan sát vụ xử án từ “phòng thay đồ” của sân khấu, và nhận ra những bản chất đáng tởm của nó. Với những gì đang diễn ra ở mặt sau màn kịch xử án, là cả một môi trường hôi tanh mùi tiền bẩn, tiền chạy án.

Chúng tôi biết, nhóm bị đưa ra xét xử chỉ là những con dê tế thần, hoàn toàn không phải là những trùm cuối. Trong vụ án này, tất cả các vị trí đều được ngã giá. Trên tầng cao thì ngã giá về quyền lợi chính trị, dưới tầng thấp thì ngã giá tiền chạy án. Thực ra, trong vụ án này, tất cả các bên đều chiến thắng, kể cả những kẻ bị đưa ra trước vành móng ngựa, bởi những người này đã chịu những mức án rất nhẹ, so với tội ác mà họ đã gây ra đối với đồng bào. Tuy có thiệt thòi so với những kẻ làm ác mà không bị truy tố, nhưng họ vẫn thắng lợi vì án tù với họ là quá rẻ, so với những lợi ích mà họ thu được.

Thực ra mà nói, 4 án chung thân mà phiên tòa đã tuyên vào ngày 28/7 cũng không có gì đáng lo ngại. Ở phiên sơ thẩm, mọi người đã chứng kiến việc đường dây chạy án thành công như thế nào. Tiếp theo, việc ngã giá cho 4 án chung thân cũng không có gì là khó (ở đây chúng tôi chỉ đề cập tới án khó mua nhất và nếu mua thì cũng phải mua với rất nhiều tiền, còn án có thời hạn thì dễ mua nên chúng tôi không bàn tới).

4 án chung thân trong vụ này vẫn còn có cơ hội giảm án ở phiên phúc thẩm. 4 án này sẽ phải chi đậm để được giảm xuống mức án có thời hạn. Cơ hội còn rất nhiều. Về hiệu quả của bộ máy chạy án thì miễn bàn, chỉ sợ không có tiền, chứ có tiền thì không chuyện gì là không chạy được. Bộ máy chính quyền này vận động theo nguyên lý là tiền. Bất kể việc gì, chỉ cần có tiền là cũng xong hết.

Không phải cứ moi ra được vài người chạy án mà phá được đường dây chạy án

Ở Việt Nam, nơi đâu cũng “chạy”. Còn nhỏ thì chạy trường chạy lớp, lớn lên thì chạy tiền xin việc vào cơ quan nhà nước. Khi đi làm rồi thì tiếp tục chạy để được lên chức lên quyền. Và tất nhiên, trong tất cả các cơ quan nhà nước thì đâu đâu cũng chạy. Ở tòa án thì có chạy án, trong tù thì có chạy giảm án, chạy ân xá vv… đó là những gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam.

4 án chung thân ở phiên sơ thẩm này chẳng có gì đáng ngại. Chỉ cần tiếp tục chạy ở phiên phúc thẩm, sau phiên phúc thẩm, thì lại chạy giảm án, chạy ân xá. Cứ năm nào, đợt giảm án nào cũng chạy, thì không mấy chốc là được tự do. Những người bị cho vào tù và những người nhốt tù họ, đa số đều là đồng chí của nhau, chỉ cần một tiếng ho của quan tòa thì bị cáo đã biết phải chạy gì, chạy bao nhiêu tiền. Cũng chỉ cần một tiếng đằng hắng của quản ngục, thì tù nhân biết ngay phải chạy gì. Nói chung, cơ hội cho 4 người bị án chung thân còn rất nhiều.

Người đứng trước vành móng ngựa và người xử án thì khác nhau ở điều gì? Sự khác nhau chính là ở một chữ “lộ”. Người đứng trước vành móng ngựa là những người bị lộ, còn những người phán xử là những người chưa bị lộ. Ai cũng ăn, ai cũng làm giàu theo một cách giống nhau, vì vậy, họ quá hiểu nhau rồi. Mà một khi đã hiểu nhau, thì việc “chạy” trở nên rất đơn giản, vì đúng người, đúng sự mong đợi của nhau. Hút máu đồng bào đến 4.000 tỷ đồng, chi cho “khắc phục” chỉ 4%, nên họ còn rất nhiều tiền để chạy án.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/bon-an-tu-chung-than-trong-vu-chuyen-bay-giai-cuu-post1555467.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023