Mỹ trừng phạt các công ty lao động cưỡng bức Trung Quốc

Hình: Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai

Trung Quốc được cho là đàn áp một cách có hệ thống người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác. Do đó, Hoa Kỳ đang đưa thêm hai công ty Trung Quốc vào danh sách đen. Họ không còn được phép nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ. Các nhà quản lý tài sản Blackrock và MSCI cũng đang là mục tiêu của chính quyền Hoa Kỳ.

Mỹ đã đưa hai công ty Trung Quốc khác vào danh sách đen và cấm nhập khẩu từ các công ty này. Theo chính phủ Hoa Kỳ, họ bị buộc tội góp phần vào việc áp bức các nhóm thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ và hỗ trợ lao động cưỡng bức. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai cho biết hôm thứ Ba, biện pháp này thể hiện cách tiếp cận “kiên định” của Hoa Kỳ trong việc loại bỏ hàng hóa lao động cưỡng bức ra khỏi thị trường của chính họ. Các nhà quản lý tài sản của Mỹ là Blackrock và Morgan Stanley Capital International (MSCI) cũng đã trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra theo quy định.

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã bị cáo buộc đàn áp có hệ thống người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở tỉnh Tân Cương phía tây bắc. Theo các tổ chức nhân quyền, hơn một triệu người đang bị giam giữ trong các trại trong khu vực. Trong số những điều khác, Bắc Kinh bị buộc tội triệt sản cưỡng bức và lao động cưỡng bức.

Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA), cấm nhập khẩu tất cả hàng hóa từ Tân Cương, đã có hiệu lực tại Hoa Kỳ từ năm ngoái. Có một ngoại lệ đối với các công ty có thể chứng minh rằng các sản phẩm được sản xuất mà không có lao động cưỡng bức.

Các nhà sản xuất pin và công ty công nghệ sinh học bị ảnh hưởng

Hai công ty mới trong danh sách đen là nhà sản xuất pin Camel Group và Chenguang Biotech Group. Ngay từ tháng 6, chính phủ Mỹ đã đưa nhà sản xuất máy in Ninestar Corporation và công ty hóa chất Zhongtai Chemical vào danh sách trừng phạt.

Ngoài ra, Mỹ hiện đang điều tra một số khoản đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Theo một ủy ban đặc biệt của Hạ viện, các nhà quản lý tiền Blackrock và MSCI có thể đã tạo điều kiện đầu tư vào hàng chục công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen. Ủy ban đã viết thư yêu cầu các công ty này bình luận về các cáo buộc.

Blackrock cho biết họ sẽ làm việc với ủy ban. Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới cho biết thêm, có cơ hội để các nhà đầu tư loại Trung Quốc khỏi các kế hoạch đầu tư. Morgan Stanley Capital International (MSCI) cho biết họ chỉ phân tích thị trường chứng khoán dành cho các nhà đầu tư quốc tế. Điều này được thực hiện trong tình hình pháp lý hiện hành. Công ty “không khuyến nghị hoặc tạo điều kiện đầu tư vào một số quốc gia”, MSCI cho biết.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023