Đại Án Việt Á: Nguyễn Thanh Long bắt tay với Việt Á gây tai họa cho dân VN như thế nào?

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ thông tin cho biết, ngày 27-2-2021, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi thư cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế. Bộ trưởng Long lúc đó đã nhắc đến lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Lương y phải như từ mẫu – Thầy thuốc như mẹ hiền” và Bộ trưởng ghi nhận “sự nỗ lực của tập thể những chiến sĩ áo trắng tận tâm hết mình, không quản ngày đêm, vất vả, gian nan, hiểm nguy ở các điểm dịch, bên giường bệnh…”

Vậy mà đằng sau những lời lẽ hùng hồn, thắm thiết ấy, ít người biết được viết ra chỉ sau 19 ngày khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận chiếc túi vải màu xanh, trong đó có 1 triệu USD, là “quà biếu” của Phan Quốc Việt – Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Việt Á.

Theo lời khai của Phan Quốc Việt với Cơ quan CSĐT C03 Bộ Công An, khi nhận món quà vừa kể, Bộ trưởng Long nói thẳng với Phan Quốc Việt, đó là tiền để tớ “xử lý công việc”. [Còn công việc gì, chia (biếu) cho ai thì chỉ có trời mới biết]. Và Bộ trưởng Long cũng không quên “cẩn thận” nhắc Việt rằng, 1 triệu USD đó còn ít và chưa đủ đâu.

Đó là một trong những lý do vì sao, trong thời gian ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Y tế vẻn vẹn mới hơn 19 tháng, thì Nguyễn Thanh Long đã bị khởi tố bắt giam, vì đã nhận hối lộ trên 51 tỷ tiền “quà biếu” từ Công ty Việt Á.

Và nếu ngược dòng thời gian, theo hành trình thăng tiến của ngài Bộ trưởng Bộ Y tế, được biết, năm 2018 Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm Phó ban Tuyên giáo TW. Rồi tháng 1/2020, Phó ban Tuyên giáo TW Nguyễn Thanh Long được Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định bổ nhiệm chức thứ trưởng Bộ Y tế. Để rồi tháng 7/2020, Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thay cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, khi đó đang giữ chức Bí thư Đảng đoàn, kiêm chức Bộ trưởng Y tế. Và 4 tháng sau, tháng 11./2020, Nguyễn Thanh Long chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nguồn thạo tin trong giới phóng viên Nội chính, tiết lộ với Thoibao.de từ Hà Nội với điều kiện dấu danh tính cho biết, đó là quyết định hợp lý. Vì Nguyễn Thanh Long tốt nghiệp Đại học y Thái Bình, chuyên ngành truyền nhiễm, từng đảm trách trong công tác phòng chống HIV của Bộ Y tế, nên việc Thủ tướng bổ nhiệm một Phó Ban Tuyên giáo Trung ương ông Nguyễn Thanh Long quay trở lại giữ ghế thứ trưởng Bộ Y tế là việc làm cần thiết, trong bối cảnh Đại dịch covid ngày một lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp.

Song việc đó, việc Phó Ban tuyên giáo TW Nguyễn Thanh Long trở thành Bộ trưởng Bộ y tế, đã khiến cho một số người so sánh với trường hợp, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ, được điều qua Ban Tuyên giáo TW giữ chức Phó Ban.

Chẳng là, vì sau Đại hội Đảng CSVN lần thứ XIII, Bộ trưởng Nhạ, đã “trượt” ghế Ủy viên Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị trưởng Tiểu ban Nhân sự cũng chẳng thể, để Bộ trưởng Nhạ, “cố đấm ăn xôi” ngồi tiếp ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục Khóa XIII nên rút về.

Quyết định đó của Tổng BT Trọng không phải là chưa từng có tiền lệ. Xin nhắc lại, tương tự sau Đại Hội XII, Bộ Trưởng Bộ Y tế không trúng Ủy viên Trung Ương Đảng do những bê bối của Bộ Y tế và cá nhân Bộ trưởng Tiến liên quan đến vụ thuốc ung thư giả của VN Pharma. Vậy mà dù không là Ủy viên Trung ương Đảng như bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn tiếp tục là Bộ trưởng Bộ Y tế cho đến gần hết nhiệm kỳ Đại hội XII. Sau đó trước áp lực quá lớn trong nội bộ đảng và dư luận, Tông Trọng buộc phải thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến, chỉ còn giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương.

Điều đáng nói ở đây là, bởi sự sức hút của những chiếc túi màu xanh “huyền thoại”, túi chuyên đựng quà biếu của Công ty Việt Á, mà bên trong là những cọc tiền USD mới coong. Khiến không chỉ Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Bộ Y tế, Chu Ngọc Anh Bộ trưởng Bộ KH & CN bị mê hoặc. Xót xa hơn là còn một lô, một lốc các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, địa phương khác, kể cả đã lộ hay chưa bị lộ rồi cũng đi theo vết xe đổ tương tự như vậy.

Vẫn từ nguồn thạo tin cho biết, việc xử lý chống dịch trong 3 đợt dịch đầu, lúc đó Bộ Y tế và các cơ quan chức năng kiểm soát được tình hình. Nhưng sau khi đã nhận 1 triệu USD của Phan Quốc Việt, như có doping, Bộ trưởng Long “hưng phấn” đã tăng tốc việc sử dụng kit test, thậm chí mở chiến dịch, đè đầu dân cả nước ra ngoáy mũi để giúp Việt Á tiêu thụ, ngờ đâu đấy chính là nguyên nhân khiến Đại dịch bùng lên lây lan nhanh bất thường.

Ngày 8/2/2021 (tức 27 Tết Tân Sửu), cũng là ngày nhận túi quà “mừng năm mới” trị giá 1 triệu USD, của Việt Á gửi biếu Bộ trưởng. Ngay lập tức, cùng ngày Nguyễn Thanh Long đồng chủ trì cuộc họp khẩn về việc xử lý chống dịch COVID-19, với sự có mặt của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thanh Long chỉ đạo: “Cần quyết liệt, nhanh chóng, khẩn trương, nâng cao lên một bước và mạnh lên một bước” và yêu cầu TP. HCM không chỉ truy vết liên quan, mà phải truy vết bằng test xét nghiệm tất cả mọi đối tượng trong khu vực lây nhiễm. Đồng thời yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm triệt để, trên diện rộng tất cả các trường hợp liên quan đến ca bệnh và khu vực phát hiện ra ca bệnh.

Thế là sau quyết định “sáng suốt” vừa kể, hàng trăm ngàn kit test covid của Việt Á đã được đưa vào sử dụng cho chiến dịch. Song ít người biết rằng, chiến dịch khoanh vùng diện rộng, xét nghiệm triệt để và đưa đi cách ly tập trung, theo chỉ thị “ cấp bách” của Bộ trưởng Long. đã trở thành thảm họa, đau thương với hàng chục vạn nạn nhân chết tức tưởi bởi tốc độ lây lan.

Rõ ràng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã, đang và sẽ là một trong những tội đồ và sẽ được lịch sử ghi nhận trong vai trò tội đồ hàng đầu, phải chịu trách nhiệm về số lượng nạn nhân tử vong Đại dịch Covid.19, nhất là trong đợt chống dịch lần thứ 4.

 

Vũ Anh – Thoibao.de

 

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023