Về Quảng Ninh gặp ngay “xương voi”, Đinh Văn Nơi nuốt mãi không trôi!

Đến nay là đúng 1 năm ông Đinh Văn Nơi được ông Tô Lâm đưa từ An Giang về Quảng Ninh. Vào năm 2021, khi ông Nơi còn làm Giám đốc Công an An Giang, từng xảy ra vụ án chạy 20 tỷ, để điều chuyển ông đi nơi khác. Khi đó, Trần Trí Mãnh, 43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại An Giang, đã bỏ tiền để chạy điều chuyển ông Nơi. Vụ án này bị lộ, Trần Trí Mãnh bị truy tố và phải nhận án 11 năm tù.

Thực ra thì, việc cầm 20 tỷ để chạy thuyên chuyển một Giám đốc Công an tỉnh là không đủ, theo nhận xét của một số người trong ngành là như thế. Mà chạy thuyên chuyển thì phải chạy đến Bộ trưởng, e là với 20 tỷ không mua được quyết định của Bộ trưởng.

Ý đồ của ông Tô Lâm khi đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, là để hỗ trợ Bộ Công an phá nhiều vụ án lớn tại đây, chứ không phải vì nhận tiền ai đó. Ông Đinh Văn Nơi được xem như tướng thiện chiến nhất hiện nay, là người có khả năng giúp Tô Lâm phá vụ án gai góc nhất.

Ông Nơi về Quảng Ninh làm được nhiều án lớn, trong đó, có thể kể đến là vụ bắt ông cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng – Đỗ Hữu Ca. Bạo gan hơn, Đinh Văn Nơi còn đưa quân sang huyện Cát Hải, Hải Phòng, “hốt” luôn Nguyễn Đình Đương – Chi cục trưởng – và Đỗ Thanh Hoài – nhân viên Chi cục Thuế huyện Cát Hải – để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”. Việc ông Nơi đưa quân đến Hải Phòng bắt người, thì chẳng khác nào, ông xem Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an Hải Phòng – chẳng ra gì.

Có thông tin cho biết rằng, ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh và ban cho nhiều quyền lực hơn một Giám đốc Công an tỉnh. Chính vì thế, ông Nơi mới dám ngang nhiên đến Hải Phòng bắt người, mà chẳng cần có sự hỗ trợ của Công an Hải Phòng.

Trao quyền lớn thì nhiệm vụ cũng lớn, đó là, Đinh Văn Nơi cần phải hỗ trợ Tô Lâm phá được vụ án AIC với Bệnh viện Sản Nhi Trung ương tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, cho tới nay, vụ án này vẫn đang bế tắc, chưa đi đến đâu. Nhân vật chính thì vẫn trốn biệt bên trời Tây, nếu đem vụ án ra xử thì cũng vô nghĩa, bởi nó chẳng đang lại sự khác biệt nào trong cán cân quyền lực giữa phe ông Thủ tướng và phe ông Tổng Bí thư.

Việc nhân vật chính Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trốn, thì đấy thuộc trách nhiệm của ông Tô Lâm, ông Đinh Văn Nơi không có khả năng bắt bà Nhàn. Tuy nhiên, điểm mở cho vụ án AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vẫn còn, đó là, 8 cựu lãnh đạo Quảng Ninh thời điểm bà Nhàn trúng thầu. Những người đó gồm: ông Nguyễn Văn Đọc – cựu Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Đức Long – cựu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Thành và bà Vũ Thị Thu Thuỷ, đều là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Vũ Văn Diện – cựu Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Tiến Hưng – cựu Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Minh – nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Đức Lâm – cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh..

Ông Đinh Văn Nơi có thể không làm gì được bà Nhàn, nhưng ông có thể tấn công vào 8 cựu lãnh đạo tỉnh này. Đa số trong những người này đều đã về hưu, vậy mà ông Nơi vẫn không làm gì được. 8 người này chẳng khác nào 8 khúc “xương voi”, rất khó để ông Nơi nuốt trôi. Bởi những người này, dù đã hết quyền lực, nhưng họ vẫn đang có “thế dựa”. Bắt những người này là thách thức lớn đối với ông Tướng nổi đình nổi đám này.

Được biết , ông Nguyễn Văn Đọc, cựu Chủ tịch tỉnh; ông Nguyễn Đức Long, cựu Chủ tịch tỉnh; ông Nguyễn Văn Thành và bà Vũ Thị Thu Thủy, cùng là cựu Phó Chủ tịch tỉnh; ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Đức Lâm, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế, đều đã được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – C03 lấy lời khai. Nhưng C03 không làm gì được họ và đành thả về. Những người này, quả là khúc xương khó gặm, dù cho đó là Đinh Văn Nơi nổi tiếng với câu nói “tui tìm những ai quen lớn tui bắt trước”.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023