Sợ bị lật, Đảng cấp tiền cho Công an “bóp mũi” giáo dục

Ngày 18/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Tuy nhiên, điều bất thường là có ông Lương Tam Quang – Thượng tướng, Thứ Trưởng Bộ Công an – cũng đến tham dự. Chuyện nội bộ của Bộ Giáo dục, tại sao Bộ Công an lại cử một nhân vật quan trọng tham gia, và thọc sâu vào công tác chuyên môn của ngành giáo dục.

Được biết, Bộ Công an đưa ra con số thống kê rằng, tội phạm là học sinh, sinh viên tuy chiếm tỷ lệ thấp, chỉ khoảng 2,63% trong tổng số thanh thiếu niên phạm tội, nhưng lại có xu hướng tăng qua từng năm. Năm 2021 tăng 30% so với năm 2020, năm 2022 tăng 28% so với năm 2021 và trong 5 tháng đầu năm nay cũng tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2022.

Định nghĩa “tội phạm” của Bộ Công an đối với học sinh sinh viên là “hiện tượng lợi dụng hợp tác quốc tế để thâm nhập phá hoại nội bộ”. Cho nên, Bộ Công an mới liên kết với Bộ Giáo dục, ra thông tư liên tịch nhằm ngăn chặn tình trạng này. Như vậy là, chính quyền Cộng sản đang sợ hiện tượng tự diễn biến trong giới học sinh sinh viên. Hiện tượng học sinh sinh viên nhận ra sự tệ hại của Đảng Cộng sản, đã khiến Đảng lo âu, và ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho Tô Lâm thọc tay vào ngành giáo dục, để ngăn chặn cái gọi là “tự diễn biến” của giới học sinh.

Thực ra, hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu đối với mọi nền giáo dục trên thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Nền giáo của các nước tiên tiến là nền giáo dục khai phóng, giúp học sinh sinh viên nhận ra được giá trị của tự do, giá trị của sự khai phóng. Từ đó học sinh sẽ tự so sánh và thấy ngay cái sự tác hại của nền giáo dục nhồi sọ do Đảng Cộng sản chủ trương.

Sự thay đổi tư duy từ hạ cấp (tức là tư duy nô lệ do Đảng Cộng sản nhồi vào) sang tư cao cấp hơn (tức duy độc lập do nền giáo dục khai phóng mang lại), là sự biến đổi rất tự nhiên của một con người. Sự biến đổi này đã giúp rất nhiều quốc gia hóa rồng, giúp họ đứng vào hàng ngũ các nước tiến bộ, như Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản, thì họ muốn tước bỏ hoặc ngăn chặn sự khai phóng, để dìm dân tộc này mãi ngụp lặn trong u mê. Mục đích là Đảng muốn giữ độc quyền cai trị. Chỉ vì muốn giữ độc quyền cai trị mà họ tước mất cơ hội phát triển của đất nước Việt Nam.

Vấn đề tự chuyển biến trong giới học sinh sinh viên khi được tiếp xúc với những nền giáo dục tiến bộ, đã khiến Đảng Cộng sản lo lắng. Họ xem hiện tượng này là “mất an ninh giáo dục”. Nói thẳng ra, Đảng muốn học sinh sinh viên phải ngu muội, phải phục tùng và phải có tư duy nô lệ, thì mới được xem là “an ninh giáo dục”.

Thực ra, chẳng có “an ninh giáo dục” nào cả, mà đó là “an ninh cho Đảng”, Đảng sợ tự diễn biến trong giới học sinh, trong đó có con em của quan chức, được xem là các hạt giống đỏ. Chỉ vì sự cai trị của mình, Đảng Cộng sản đã xem tri thức là “mất an ninh”. Đấy là lý do tại sao đất nước này mãi nghèo mạt rệp, bị thế giới ngày một bỏ xa.

Ngân sách mà Đảng Cộng sản cấp cho Bộ Công an là 99.953 tỷ đồng một năm, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ, còn ngân sách cấp cho Bộ giáo dục chỉ là 6.255 tỷ, tương đương 260 triệu đô la Mỹ. Ngân sách cấp cho Bộ Công an gấp 16 lần ngân sách chi Bộ Giáo dục. Vậy thì, rõ ràng, Đảng Cộng sản rót tiền cho Bộ Công an để bộ này bóp mũi giáo dục. Ngành giáo dục không được cấp thêm tiền, khiến cho thiếu trường công, thiếu giáo viên. Giáo viên nghèo không đủ sống, khiến cả học sinh và giáo viên đều bỏ học, bỏ dạy, đi làm culi xứ người. Như vậy, rõ ràng, Đảng bóp giáo dục về mặt tài chính, Công an bóp giáo dục về mặt tư tưởng.

Sẽ không có cải cách giáo dục thực sự, mà chỉ có kiểm soát giáo dục. Cả dân tộc 100 triệu dân đang bị Đảng Cộng sản nhấn cổ xuống vùng bùn lầy mê muội, để Đảng được an toàn, bất chấp đất nước mất hoàn toàn cơ hội phát triển theo kịp thế giới văn minh.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023