Tàu Philippines vượt qua sự quấy nhiễu của tàu Trung Quốc để tiếp tế cho binh sĩ của họ trên Biển Đông

Link Youtube: https://youtu.be/0omWz4RBOyo

 

 

 

Ngày 9/9, VOA Tiếng Việt dẫn tin từ một hãng tin quốc tế lớn cho biết, “Tàu Philippines rượt đuổi “mèo vờn chuột” với tàu hải cảnh Trung Quốc để đưa tiếp tế tới đảo ở Biển Đông”.

 

Bản tin trên VOA cho biết, Philippines đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế cho binh sĩ của họ, đóng trên một con tàu rỉ sét từ thời Thế chiến thứ hai, nhưng không phải là không có cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột như thường thấy với các tàu Trung Quốc ở Biển Đông.

 

Phóng viên của hãng tin quốc tế đi theo trên một trong những tàu tuần duyên Philippines hộ tống sứ mệnh đến Bãi Cỏ Mây hôm 8/9, và chứng kiến cảnh tàu hải cảnh và tàu “dân quân biển” Trung Quốc truy đuổi và ngăn chặn, không cho tàu Philippines đến đích.

Theo VOA, trong lúc làm nhiệm vụ, hai tàu Trung Quốc đã chặn hai tàu tuần duyên Philippines. Trong một trường hợp khác, một tàu Philippines bị tàu hải cảnh Trung Quốc và ba tàu dân quân biển bao vây.

Một trong những tàu Trung Quốc được chứng kiến, tiến gần một cách nguy hiểm tới chiếc tàu Philippine, mà phóng viên quốc tế có mặt trên đó, trong khi, một số tàu dân quân biển Trung Quốc tìm cách chặn đường của tàu này.

VOA dẫn lời ông Emmanuel Dangate – chỉ huy lực lượng tuần duyên Philippines – nói với các phóng viên sau chuyến công tác:

“Chúng tôi luôn gặp phải những hành động nguy hiểm, các hoạt động theo dõi, ngăn chặn, không chỉ từ các tàu hải cảnh Trung Quốc, mà còn cả các tàu dân quân biển Trung Quốc.”

“Điều bắt buộc là hàng tiếp tế phải được chuyển đến tàu BRP Sierra Madre cho các binh sĩ của chúng tôi đóng quân ở đó.”

Vẫn theo VOA, Philippines cố tình để chiếc tàu hết hoạt động này mắc cạn tại đây từ năm 1999, để củng cố tuyên bố chủ quyền của Manila đối với bãi cạn vốn nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

Bên cạnh đó, bản tin dẫn lời Lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm 8/9 cho biết, hai tàu tiếp tế và hai tàu tuần duyên của Philippines đã đi vào vùng biển tiếp giáp bãi cạn này, mà không được Chính phủ Trung Quốc cho phép.

Trung Quốc cáo buộc Philippines đưa vật liệu xây dựng để gia cố chiếc tàu chiến rỉ sét và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ở bãi cạn này. Philippines nói, họ tiếp tế nước và thực phẩm cho quân đội của họ.

 

Bản tin trên VOA ngày 8/9

 

VOA cho biết thêm, một máy bay của Hải quân Hoa Kỳ cũng được phát hiện trên không trong khu vực hôm 8/9.

Trong một thông báo qua radio gửi người đồng cấp Trung Quốc, lực lượng tuần duyên Philippines cảnh báo rằng, hành động của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, VOA cho hay.

Tuyên bố nêu rõ, các hành động này là “bất hợp pháp, hung hăng và gây bất ổn”.

Đây là nhiệm vụ tiếp tế thứ hai được hoàn thành kể từ ngày 5/8, khi lực lượng tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng để ngăn chặn các tàu Philippines.

Liên quan đến sự việc này, ngày 8/9, một bản tin khác trên VOA cho biết “Philippines lên án Trung Quốc quấy rối tàu tiếp tế của họ cho tàu chiến mắc cạn”.

Theo đó, Philippines hôm 8/9 đã lên án hải cảnh và “dân quân biển” của Trung Quốc, vì điều mà họ mô tả là hành vi “bất hợp pháp, gây hấn và gây bất ổn”, đối với tàu bè của họ thực hiện nhiệm vụ trú đóng luân phiên cũng như tiếp tế thường xuyên ở Biển Đông.
VOA cho biết, đây là sự cố mới nhất xảy ra, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau cuộc đối đầu hôm 5/8, khi tàu bè Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho binh lính trên chiếc tàu chiến Sierra Madre bị mắc cạn trên Bãi Cỏ Mây.
Manila đã bác bỏ lời kêu gọi của Bắc Kinh yêu cầu họ kéo chiếc tàu chiến từ thời Thế chiến Thứ hai ra khỏi bãi san hô này, vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

VOA cho hay, dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., quan hệ với Trung Quốc đã ngưng trệ do tranh chấp trên Biển Đông, và việc Manila xoay trục trở lại với Mỹ, quốc gia ủng hộ nước này trong các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

 

Thu Phương – thoibao.de

>>>Về Quảng Ninh gặp ngay “xương voi”, Đinh Văn Nơi nuốt mãi không trôi!

>>>Nhiều người Việt ủng hộ nâng cấp mối quan hệ Việt – Mỹ

>>>Anh Trần Huỳnh Duy Thức và các tù nhân lương tâm bị đe dọa tính mạng tại trại giam số 6

>>>Lộ bí mật các dữ liệu thông tin của công dân: Lỗ hổng ở đâu, Cục An ninh mạng cần trả lời?

Nguyễn Chí Vịnh mắc bệnh “lạ” sức khỏe suy sụp do bàn tay Trung Quốc: Sự thật hay tin đồn?

Kasse animation 7.8.2023