Thế lực nào “chống lưng” cho các chung cư mini ở Hà Nội

Link Youtube: https://youtu.be/rfTCmwJgz94

 

Ngày 18/9, VOA Tiếng Việt có bài “Nguyên Bí thư Hà Nội nói có thế lực “chống lưng” các chung cư mini”.

Theo đó, sau vụ một chung cư mini ở Hà Nội bị hỏa hoạn, khiến hàng chục người tử vong, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói rằng, có người “chống lưng” cho các công trình xây dựng nhà ở vi phạm luật ở thành phố, và kêu gọi xem xét trách nhiệm của các cán bộ địa phương trong vụ cháy.

VOA cho hay, vụ hỏa hoạn hôm 12/9 tại một chung cư mini, với chỉ một lối thoát duy nhất và không có thang thoát hiểm bên ngoài, đã khiến 56 người thiệt mạng, được xem là thảm kịch kinh hoàng nhất trong 2 thập niên qua ở Việt Nam. Vụ cháy đã khiến chính quyền phải ra lệnh kiểm tra các tòa nhà chung cư mini trên toàn quốc.

Theo VOA, chủ chung cư cao 10 tầng này, ông Nghiêm Quang Minh, đã bị bắt giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 của Bộ luật Hình sự Việt Nam.

VOA dẫn lời ông Phạm Quang Nghị nói với báo chí bên lề một Hội nghị ở Hà Nội hôm 18/9, cho rằng, ngoài chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, còn có nhiều công trình vi phạm khác, như xây vượt số tầng cho phép, vẫn đang được sử dụng ở thành phố. Theo VnExpress, ông Nghị cho rằng, đằng sau những công trình vi phạm này, là “những thế lực chống lưng”.

Ông Nghị cho biết bên lề Hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ nguyên lãnh đạo Hà Nội, về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) rằng, có công trình “vi phạm lập biên bản xử phạt xong lại cho tồn tại.” Cựu lãnh đạo Hà Nội nói, chủ đầu tư “mong được phạt để hợp thức hóa vi phạm, vì lợi nhuận từ sai phạm lớn hơn tiền xử phạt rất nhiều”.

Chính vì vậy, theo ông Nghị, khi xử lý những vụ vi phạm như vậy chính quyền “không chỉ đương đầu với chủ công trình mà còn cả thế lực chống lưng đó.” Ông Nghị không nói rõ đó là các thế lực nào hay đưa ra cụ thể tên ai.

Vẫn theo VOA, thống kê của Điện lực Hà Nội cho biết, có khoảng 2.000 chung cư mini ở thành phố, tập trung ở 6 quận, trong đó có Thanh Xuân.

Khi góp ý vào Dự thảo, ông Nghị đề nghị mức phạt vi phạm trong xây dựng tại Hà Nội phải cao hơn những địa phương khác, thậm chí là gấp 50 lần, nhằm hạn chế và ngăn ngừa vi phạm, theo báo Tiền Phong.

VOA cho biết, theo hiểu của báo Người Lao Động cho thấy, tại Hà Nội, ngoài chung cư bị cháy hôm 12/9, ông Minh còn là chủ đầu tư hoặc chung tên cùng người khác đầu tư, xây dựng hàng loạt chung cư mini khác, trong đó có tòa xây vượt tầng so với giấy phép quy định.

 

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội

 

Đặc điểm chung của các chung cư mini của ông Minh, là hầu hết đều vi phạm trật tự xây dựng.

VOA dẫn lời ông Nguyễn Thế Thảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội từ năm 2007 – 2015, cho biết rằng, cơ chế chính sách hiện nay chưa quy định rõ loại hình nhà ở này, chưa định nghĩa thế nào là chung cư mini. Do vậy, theo ông Thảo cho biết khi góp ý vào Dự thảo Luật Thủ đô, pháp luật cần bổ sung quy định về chung cư mini để khắc phục tồn tại hiện nay là “biến tấu nhà ở riêng lẻ thành chỗ trọ, tạo tiềm ẩn rủi ro”.

Theo giấy phép được quận Thanh Xuân cấp, công trình mới bị hỏa hoạn vốn chỉ được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 6 tầng nhưng “chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng, chia thành 45 căn hộ để bán.

VOA dẫn lời ông Đặng Hồng Thái, nguyên Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân cho biết, từng ra quyết định xử phạt, cưỡng chế công trình vi phạm này và giao cho phường Khương Đình thực hiện. “Còn tiếp theo thế nào thì tôi không biết,” ông Thái nói.

VOA cho biết thêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, hôm 15/9 đã chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng, là Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

 

Xuân Hưng – thoibao.de
>>>Muốn gặp Mỹ phải “lụy” Tàu. Tổng đạp đầu dân, cúi đầu trước “bạn vàng”?

>>>Đại án Việt Á: Chạy tội cho quan tham, Trung tướng Tô Ân Xô “vụng chèo khéo chống”?

>>>Những căn bệnh nguy hiểm của quan chức Cộng sản

>>>“Phải thay đổi để chúng ta có quyền hy vọng trời mỗi ngày lại sáng!”

Lần đầu tiên một Tổng thống đứng cạnh một Đảng trưởng trên bục danh dự