Thủ Chính tìm cách lôi kéo các tập đoàn công nghệ Mỹ

Link Youtube: https://youtu.be/kVVIIDDUWxM

 

Ngày 20/9, VOA Tiếng Việt loan tin “Thủ tướng Việt Nam gặp các tập đoàn công nghệ Mỹ, tìm kiếm hợp tác về lĩnh vực bán dẫn”.

Theo đó, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc với một số tập đoàn công nghệ Mỹ tại Thung lũng Silicon ở California, chứng kiến việc ký kết hợp tác cũng như khuyến khích các công ty Hoa Kỳ đầu tư thêm vào Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo VOA, báo Điện tử Chính phủ dẫn lời ông Chính cho biết, chuyến thăm của ông nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập giữa Việt Nam và Mỹ, trong chuyến công du của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội. Trong đó xác định, hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, là đột phá trong quan hệ song phương.

Tờ báo chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết, ông Chính hôm 18/9 đã tới thăm trụ sở chính của Nvidia và Synopsys.

“Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón tất cả doanh nghiệp tới đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả, vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước,” ông Chính được báo Chính phủ trích dẫn, nói tại “Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo”, tại San Francisco hôm 18/9.

Ông Chính cho rằng, “đây là cách tốt nhất” để hai cựu thù Việt Nam và Mỹ “hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”.

VOA cho biết, khi tiếp đoàn chính trị gia vùng Vịnh San Francisco cùng ngày 18/9, ông Chính đề nghị Thị trưởng Oakland, bà Sheng Tao, mời gọi thêm nhiều người dân và doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam, để “tăng cường giao lưu nhân dân và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh”.

Còn khi gặp mặt các lãnh đạo của Nvidia và Synopsys tại Thung lũng Silicon, ông Chính cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản đầu tư trong tương lai của các tập đoàn Mỹ tại Việt Nam.

Chủ tịch Nvidia, Jensen Huang, được báo Chính phủ trích lời, nói với ông Chính rằng, Tập đoàn này “muốn hợp tác với Việt Nam về bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo”, cũng như kỳ vọng Việt Nam “trở thành một cứ điểm sản xuất của Tập đoàn này tại Đông Nam Á”.

Nvidia hiện là nhà cung cấp máy chủ và trí tuệ nhân tạo hàng đầu ở Việt Nam, vẫn theo báo Chính phủ.

Trong khi đó, Synopsys, Công ty có kế hoạch xây dựng các trung tâm thiết kế chip tại Việt Nam, hôm 18/9 đã ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền Thông, cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ ngày 17/9

 

VOA cho biết thêm, nhà sản xuất chip Intel của Mỹ hiện đang có nhà máy lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip lớn thất của họ trên thế giới ở TPHCM, trong khi đối thủ Amkor đang xây dựng một nhà máy lớn để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn ở gần Hà Nội.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau khi Tổng thống Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ Mỹ – Việt hôm 10/9, Hoa Kỳ “cam kết hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam và cùng hợp tác tích cực để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu”.

Có thể thấy, việc ông Chính tích cực chào mời các công ty công nghệ Mỹ đến Việt Nam là một nỗ lực để cứu nền kinh tế Việt Nam đang tuột dốc không phanh, đồng nghĩa với việc cứu lấy quyền lực của Đảng. Bởi chỗ dựa của Đảng là Trung Quốc đang có quá nhiều vấn đề nội tại và đang có dấu hiệu lung lay.

Còn nhớ, vào năm 1986, chỗ dựa của Việt Nam khi đó là Liên Xô và hệ thống Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu đang bên bờ sụp đổ, kinh tế Việt Nam cũng ở dưới đáy của sự khốn cùng. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam buộc phải “Đổi mới”, phải “mở cửa” để tự cứu mình, không phải cứu quốc gia mà chính là cứu lấy quyền lực của Đảng.

Ngày nay, có vẻ như lịch sử đang lặp lại, khi mà chỗ dựa của Việt Nam cũng có nguy cơ sụp đổ và kinh tế Việt Nam cũng đang trên đà rơi xuống vực. Đây là lý do thật sự khiến Đảng Cộng sản Việt Nam quýnh quáng nâng vượt cấp quan hệ với Mỹ.

 

Xuân Hưng – thoibao.de

 

 

>>>Muốn gặp Mỹ phải “lụy” Tàu. Tổng đạp đầu dân, cúi đầu trước “bạn vàng”?

>>>Đại án Việt Á: Chạy tội cho quan tham, Trung tướng Tô Ân Xô “vụng chèo khéo chống”?

>>>Những căn bệnh nguy hiểm của quan chức Cộng sản

>>>“Phải thay đổi để chúng ta có quyền hy vọng trời mỗi ngày lại sáng!”

Lần đầu tiên một Tổng thống đứng cạnh một Đảng trưởng trên bục danh dự