Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có tiếp tay cho “trùm cuối” Việt Á hay không?

 

Theo VnExpress ngày 17/9, chỉ vài giờ về đến Hà Nội sau chuyến thăm Trung Quốc hai ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính lại khởi hành đi Mỹ để tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, và kết hợp các hoạt động song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ông Chính dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu, trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cũng vừa đi thăm Bắc Kinh cùng thời điểm với ông Phạm Minh Chính, nhưng trong một chuyến đi riêng biệt.

VnExpress cho biết, trong lịch trình làm việc của ông Phạm Minh Chính, từ ngày 17 đến ngày 23/9 tại Mỹ, dự kiến, ông Phạm Minh Chính có các cuộc gặp lãnh đạo chính quyền, Quốc hội Mỹ, và tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam Hoa Kỳ. Song không rõ, liệu Tổng thống Joe Biden có đón tiếp ông Chính không, sau khi hai nhà lãnh đạo mới gặp nhau hôm 11/9 tại Hà Nội.

Theo giới quan sát, việc ông Phạm Minh Chính đi dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, được coi là điều bất thường. Vì theo thông lệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ đảm trách công việc này hằng năm. Không rõ vì sao, ông Võ Văn Thưởng không đi Mỹ dự họp, mà lại để ông Chính quá bận rộn trong các chuyến đi như con thoi giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và sắp tới là Brazil ngay sau đó. Trong khi đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lại có vai trò khá mờ nhạt trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden vào trung tuần tháng 9 vừa qua.

Trong khi, tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 77 năm 2022, ông Phạm Bình Minh, khi đó là Phó Thủ tướng Thường trực, đã thay mặt cho cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trước những đồn đoán cho rằng, ông Phúc sẽ bị “thất sủng” do dính líu tới vụ Việt Á.

Được biết, tin đồn về việc ông Nguyễn Xuân Phúc mất ghế Chủ tịch nước đã rộ lên từ hồi giữa năm 2022. Khi đó, những suy đoán vô căn cứ cho rằng, bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân Chủ tịch nước, là “trùm cuối” trong vụ Việt Á.

Thời điểm đó, mạng xã hội râm ran tin đồn rằng, vợ Chủ tịch Phúc bị “cấm xuất cảnh”, trước khi ông Phúc rời Hà Nội trong chuyến thăm Nam Hàn hồi cuối năm 2022. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức mất ghế Chủ tịch nước ngay trước thềm Tết Quý Mão 2023, và ông Võ Văn Thưởng được chỉ định thay thế.

Rồi lại có tin đồn rằng, bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bị giam lỏng ở Hà Nội để hầu tra cáo buộc đã nhận 1.400 tỷ từ Công ty Việt Á… Và mới nhất, trên mạng xã hội lại chia sẻ các tin tức cho rằng, bà Thu, phu nhân cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã qua đời tại trại giam B14 của Bộ Công an. Số đông trên mạng xã hội tin vào tin đồn vừa kể, và “tích cực” chia sẻ tin đồn vô căn cứ này.

Trong khi đó, thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, vợ chồng cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện vào tối 20/8, trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Cao. Đêm nhạc Đàn chim Việt này diễn ra vào tối 20/8, tại Nhà hát lớn Hà Nội, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Tuổi Trẻ ngày 23/8 đưa tin, “Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh Văn Cao”. Trong đêm nhạc này, “Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, cùng nhiều quan khách, gia đình nhạc sĩ Văn Cao, giới văn nghệ sĩ, những người ái mộ và hàng trăm khán giả đã tham dự đêm nhạc cả ở trong khán phòng Nhà hát lớn lẫn quảng trường Cách mạng Tháng Tám phía trước nhà hát này”.

Xin nhắc lại, nếu không thực sự bị đổ tội oan, thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ không bao giờ dám nói, “… trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng,”“Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu”. Ông Phúc còn khẳng định, “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”. Đáng chú ý là chi tiết, “điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.

Khi báo Tuổi trẻ đưa tin về Đêm nhạc Văn Cao diễn ra tại Nhà hát lớn Hà nội, với sự góp mặt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, không biết, còn ai tin rằng, bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân nguyên Chủ tịch nước, là “trùm cuối” trong vụ Việt Á nữa hay không? Không nhẽ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành sự ưu ái cho một kẻ tội phạm là “trùm cuối” trong Đại án Việt Á?./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023