Trung Quốc chặn tôm hùm Việt Nam mà không báo trước, gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Link Youtube: https://youtu.be/pBZM-I1uJxI

 

Ngày 22/9, VOA Tiếng Việt loan tin “Tôm hùm Việt Nam bị chặn nhập khẩu vào Trung Quốc, gây thiệt hại”.

Theo đó, các xe tải chở tôm hùm Việt Nam trên đường xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đã bị chặn lại, sau khi Trung Quốc đột ngột ra lệnh hạn chế nhập khẩu, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết.

RFA cho hay, ngày 21/9, Hải quan Móng Cái đã thông báo với báo chí rằng, tình trạng này đã diễn ra ba ngày qua, do Trung Quốc bất ngờ hạn chế nhập khẩu tôm hùm, khiến nhiều doanh nghiệp không kịp trở tay.

Chi cục Hải quan Móng Cái được Thanh niên dẫn lời cho biết, trước đây, mỗi ngày có khoảng 100 xe hải sản tươi sống lẫn đông lạnh được làm thủ tục xuất nhập khẩu, và có khoảng 6 tấn tôm hùm đã chết những ngày qua.
Tuy nhiên, cũng có xe tải đã kịp đưa hàng trở lại các đầm nuôi, hay kho đông lạnh để bảo quản, còn số tôm hùm đã chết được rao bán giải cứu trên mạng xã hội với giá khoảng 400.000 đồng mỗi ký.
Theo RFA, trang mạng Dân Trí dẫn lời lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân việc này là do phía Trung Quốc “tăng cường kiểm soát dịch bệnh” mà không báo trước.
Tuy nhiên, đến 15h ngày 22/9, toàn bộ các xe chở tôm hùm bị kẹt đã được xuất sang Trung Quốc trở lại, Dân trí dẫn nguồn từ Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết, và hiện không còn xe hàng nào tồn đọng tại khu vực cảng.
Cụ thể, trong ngày 22/9 đã có 65 xe hàng thủy sản tươi sống cũng như đông lạnh xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu này, trong đó có 45 xe tôm hùm, 20 xe cua, ngao, ốc.

 

Xe container chở nông sản chờ xuất khẩu ở cửa khẩu với Trung Quốc

 

RFA cho biết thêm, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và là thị trường xuất khẩu chủ lực của các mặt hàng nông sản cũng như thủy hải sản Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường nhiều rủi ro, vì đã nhiều lần đóng cửa khẩu khiến nông sản Việt Nam phải bán đổ bán tháo hay đổ bỏ hàng loạt.

Gần đây nhất, ngày 11/9, báo Công Thương cho hay, sầu riêng, chuối, mít, thanh long… bị Trung Quốc dừng nhập khẩu, khiến hàng trăm container ùn ứ tại cửa khẩu. Đây là một thời điểm khá “nhạy cảm” vì trùng với chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, và Việt – Mỹ đã ký nâng vượt cấp mối quan hệ song phương lên “đối tác chiến lược toàn diện”.

Nhiều ý kiến đặt vấn đề, việc dừng nhập khẩu hàng Việt Nam của Trung Quốc, kể cả hàng nông sản và hàng thủy hải sản nêu trên, phải chăng là hành động trả thù cho việc Việt Nam “dám” xích lại gần Mỹ.

Báo Công Thương dẫn lời ông Hoàng Trung – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – cho biết, việc “tạm dừng khai thác” này là để yêu cầu doanh nghiệp, cơ quan quản lý địa phương phải làm rõ nguyên nhân vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật, được phía Trung Quốc thông báo, khi nào hoàn thành xong sẽ tiếp tục được xuất khẩu trở lại.

Đồng thời, một loạt các tờ báo khác đều đưa tin, dẫn lời ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, nói rằng, “hoạt động xuất khẩu tại Lạng Sơn vẫn bình thường”. Tuy nhiên, vì chưa ký được nghị định thư kiểm duyệt với Trung Quốc, nên Trung Quốc kiểm dịch 100% sầu riêng Việt Nam, khiến năng suất thông quan giữa các cửa khẩu chưa cao.

Có vẻ như, thông tin của ông Hoàng Trung và ông Hoàng Khánh Duy hơi mâu thuẫn, dù cả hai đều có ý bao biện cho Trung Quốc.

Trung Quốc đã rất nhiều lần sử dụng việc dừng nhập khẩu như một hình thức trừng phạt chính trị, khi có bất đồng xảy ra. Điển hình là “cuộc chiến chuối” diễn ra giữa Trung Quốc và Philippines vào năm 2012. Khi đó, Trung Quốc đã dừng nhập khẩu chuối từ Philippines, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu của Philippines thiệt hại hàng tỷ Peso. Phía Trung Quốc lấy lý do an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng phía Philippines cáo buộc là có động cơ chính trị. Sự việc xảy ra cùng thời điểm với những căng thẳng quanh bãi đá ngầm Scarborough do Philippines kiểm soát.

 

Thu Phương – thoibao.de

 

>>>Muốn gặp Mỹ phải “lụy” Tàu. Tổng đạp đầu dân, cúi đầu trước “bạn vàng”?

>>>Đại án Việt Á: Chạy tội cho quan tham, Trung tướng Tô Ân Xô “vụng chèo khéo chống”?

>>>Những căn bệnh nguy hiểm của quan chức Cộng sản

>>>“Phải thay đổi để chúng ta có quyền hy vọng trời mỗi ngày lại sáng!”

Lần đầu tiên một Tổng thống đứng cạnh một Đảng trưởng trên bục danh dự