Hội nghị Trung ương 8: Tin đào tạo “cán bộ nguồn” ở Trung Quốc – đòn knockout của Huệ Vương với Tổng Trọng?

Trong những ngày này, dư luận rộ lên với tin từ báo Hà Nội Mới: “Cán bộ nguồn của Thành ủy Hà Nội được đào tạo tại Trung Quốc”. Theo đó, “Trong 7 ngày học tập trung tại Phân hiệu Trường Đại học Bách khoa Hoa Nam tỉnh Quảng Đông, 20 học viên là cán bộ chủ chốt được quy hoạch cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã được nghiên cứu, trao đổi, giới thiệu các chuyên đề về thực tế Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện và chặt chẽ tại Trung Quốc”.

Nội dung 20 học viên này được học, trong đó có: “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”.

Đây là một thông tin gây sốc trên mạng xã hội, dù rằng không có gì là mới. Vấn đề này đã tồn tại hơn 20 năm qua, kể từ năm 2003. Song, thông tin trên lại xuất hiện ngay sau thời điểm diễn ra chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Việt Nam và Hoa Kỳ vừa nâng cấp mối quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất: quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Theo giới quan sát đánh giá, qua việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hết sức to lớn của Đảng trong chính trị Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện quyền lực tuyệt đối của ông trong Đảng. Điều đó đã khiến cho vai trò của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trở nên quá mờ nhạt.

Tin về lớp cán bộ nguồn của Thành ủy Hà Nội được đưa đi đào tạo tại Trung Quốc, đưa ra vào thời điểm nhạy cảm như vừa kể, có liên quan gì tới vấn đề, thủ đô Hà Nội nói chung và Thành ủy Hà Nội nói riêng, lâu nay vẫn được đánh giá là cái nôi, là bệ phóng, cho sự thăng tiến đến ngôi quyền lực cao nhất của Đảng, của ông Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng như Tổng Bí thư Trọng, lâu nay vẫn nổi tiếng là những nhân vật thân Trung Quốc.

Phải chăng, tin “Cán bộ nguồn của Thành ủy Hà Nội được đào tạo tại Trung Quốc” đã được các thế lực chính trị trong nội bộ Đảng tung ra, với mục đích hạ uy tín của Tổng Bí thư Trọng, tại thời điểm hiện nay?

Tại sao lại nói như vậy?

Theo giới phân tích, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đưa một đoàn 20 cán bộ nguồn của Thành ủy Hà Nội sang bồi dưỡng và học tập “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”. Trong khi, ở Việt Nam, các tổ chức Đảng đang vận động, thậm chí là bắt buộc các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam phải học tập theo “Đề cương học tập tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Điều đó cho thấy, Đinh Tiến Dũng và Thành ủy Hà Nội dường như cố tình đổ dầu vào lửa, để tâng công với Ban lãnh đạo Bắc Kinh và Chủ tịch Tập Cận Bình, vốn đang rất căm tức việc Ban lãnh đạo Việt Nam vừa nâng cấp mối quan hệ Việt Mỹ lên mức ngang bằng với Trung quốc và Liên bang Nga.

Phải chăng, do ông Nguyễn Phú Trọng sắp nghỉ, nên Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã “đón đầu”, nhân cơ hội này để lấy lòng Bắc Kinh, bằng việc cử 20 cán bộ chủ chốt được quy hoạch sang Trung Quốc, để học tập “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”?

Song, một mình Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng thì chắc chắn không dám liều lĩnh thực hiện chủ trương đó. Vì Đinh Tiến Dũng đang bị án kỷ luật còn treo lơ lửng, trong vụ bán hóa đơn VAT của Bộ Tài chính, khi giữ chức Bộ trưởng Bộ này trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2021.

Nói đến Bộ Tài chính thì phải nhắc tới vai trò của Vương Đình Huệ, “bố già” của phe chính trị Nghệ An, đồng thời là phe cánh chủ công trong việc ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng Bí thư. Điều đó cũng có nghĩa là, liên minh giữa Tổng Bí thư với các phe Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội đang có biểu hiện rạn nứt đáng báo động.

Nhất là vào thời điểm Hội nghị Trung ương 8 chuẩn bị diễn ra, khi Tổng Bí thư Trọng phải giải trình rất nhiều vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thất bại, đến mức, Đại hội 13 đi chưa đủ nửa nhiệm kỳ, nhưng đã “rụng” 13 ủy viên Trung ương, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị, liên quan đến vấn đề tham nhũng nghiêm trọng.

Và, trước Hội nghị Trung ương 8, tung tin Hà Nội đào tạo “cán bộ nguồn” tại Trung Quốc, không chỉ là hành động “đổ dầu vào lửa”, mà còn có thể là cú đánh knock out để buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải ra đi, rời bỏ chiếc ghế Tổng Bí thư, mà ông Trọng lâu nay vẫn có tham vọng ngồi cho đến lúc tắt thở.

Hãy chờ xem./.

Trà My – Thoibao.de