HỢP ĐỒNG MANG MẬT DANH “KHƠ ME ĐỎ” CỦA TÔ LÂM

Ảnh: (từ trái) Tal Dilian, người Israel làm ra phần mềm Predator; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Lãnh chúa Khalifa Haftar; nguyên thủ quốc gia Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi; Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina và Bộ trưởng Tô Lâm.

Việt Nam mua phần mềm gián điệp Predator của cựu nhân viên mật vụ Israel để giám sát theo dõi những người bất đồng chính kiến và các nhà báo không những tại Việt Nam mà cả ở nước ngoài.

Cuộc điều tra chung của báo chí nhiều nước với quy mô lớn kéo dài nhiều tháng – dựa trên hàng trăm tài liệu mật mà cổng thông tin điều tra Mediapart của Pháp và tuần báo Đức Der Spiegel thu thập được – phát hiện ra rằng một số quốc gia đã mua phần mềm gián điệp Predator, trong đó có Việt Nam.

Cuộc điều tra lớn này mang tên “Hồ sơ Predator” (Predator Files) là về một mạng lưới với tên gọi “Intellexa Alliance” (Liên minh Intellexa), được thành lập để bán phần mềm gián điệp Predator.

“Hồ sơ Predator” đã chứng minh: Intellexa Alliance đã bán sản phẩm Predator cho nhiều quốc gia có vấn đề về nhân quyền – chẳng hạn như Ai Cập, Madagascar, Zambia và Việt Nam.

Sáng ngày 31-12-2020, Tal Dilian (người làm ra phần mềm gián điệp Predator) có mọi lý do để ăn mừng. “Tuyệt vời!!!! Chúc mừng năm mới,” ông viết trong cuộc trò chuyện với các ông trùm của liên minh Intellexa trong một nhóm WhatsApp chung, chỉ vài giờ trước khi nút chai sâm panh bật lên vào đêm giao thừa. Sự việc này có trong tài liệu vì cơ quan điều tra của Pháp đang theo dõi những người đứng đầu lãnh đạo Nexa vào thời điểm đó. Gần giao thừa, những người đàn ông này vừa nhận được tin rằng hợp đồng với mật danh “Gemini” đã được khách hàng ký. Khách hàng này chính là chế độ Sisi, chính xác hơn là một đơn vị thuộc cơ quan mật vụ Ai Cập, gọi là Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật (TRD); Tổng giá trị đơn hàng là 9,4 triệu euro, hơn một phần ba trong số đó là để thực hiện 70 vụ lây nhiễm phần mềm giám sát theo dõi Predator.

Và cuộc trò chuyện vui vẻ trên WhatsApp giữa đội ngũ quản lý Intellexa ngay trước giờ giao thừa cũng đã cho thấy có thêm một hơp đồng khác. Sau niềm vui về kết quả thương mại với Ai Cập, gần như cùng lúc đó lại có tin về việc sắp hoàn thành một hợp đồng với chế độ độc đảng cộng sản Việt Nam mang mật danh “Khmer Đỏ”, trị giá 5,6 triệu euro, thời gian là hơn 2 năm. Trong cuộc trao đổi qua nhắn tin, các hợp đồng được ăn mừng bằng biểu tượng khui chai sâm panh .

▪︎ Predator, một phần mềm giám sát theo dõi

Một tin nhắn, một liên kết, một cú nhấp chuột. Đó là tất cả những gì cần thiết để máy của bạn bị nhiễm mà không hề hay biết và chỉ trong vài giây.

Tin nhắn với nội dung có vẻ vô hại, nhưng khi bấm vào liên kết (link), thì một phần mềm nhỏ sẽ được tự cài đặt vào điện thoại của bạn. Đó là phần mềm gián điệp Predator của cựu đặc vụ tình báo Israel.

Qua phần mềm này, những kẻ tấn công có thể bí mật theo dõi bạn bằng cách kích hoạt micrô và camera trên điện thoại di động của bạn để ghi âm và ghi hình mà bạn không hề nhận biết. Phần mềm Predator có thể sao chép ảnh, video, tin nhắn, danh sách điện thoại và các cuộc trò chuyện được mã hóa như WhatsApp và Telegram trên máy điện thoại.

Hiếu Bá Linh (Biên dịch)

Nguồn: https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/predator-files-wie-intellexa-jahrelang-despoten-mit-spionageprogrammen-versorgte-a-0268f613-6b56-48e7-822f-0eccb85ae5c9

– Lưu ý: Trong thời gian tới, Thoibao.de sẽ đăng những bài dịch chi tiết hơn về “Hồ sơ Predator”

 

Kasse animation 7.8.2023