Vì sao việc công an bắt người mẫu Ngọc Trinh bị giới luật sư Việt Nam chỉ trích mạnh mẽ?

Tin người mẫu, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam ba tháng, sau vụ người đẹp “làm xiếc” trên mô tô, với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, đã gây xôn xao dư luận.

Điều này đã khiến cho drama Đất rừng phương Nam kéo dài nhiều ngày, hạ nhiệt tức thì, để nhường chỗ cho tin hot Ngọc Trinh.

Theo báo Thanh Niên, chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Trần Thị Ngọc Trinh (tức người mẫu Ngọc Trinh), và bị can Trần Xuân Đông. Thời gian các bị can này bị tạm giam là 3 tháng.

Việc khởi tố, bắt tạm giam “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh, được truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, kể cả báo Điện tử Chính phủ. Tất cả cùng chung một cáo buộc, “là bài học cảnh tỉnh cho hành vi bất chấp “câu view”, nhất là với những người có sự ảnh hưởng trên mạng xã hội”. Điều này đã cho thấy, đây là một sự kiện hết sức “bất bình thường”.

Số đông cư dân mạng và giới luật sư không đồng tình, thậm chí, không ít các ý kiến chỉ trích, cho rằng, Công an Việt Nam tùy tiện, thích bắt ai là bắt. Điều này cho thấy một nền công lý “vô thiên vô pháp” ở xứ Đông Lào.

Về lý do tại sao Ngọc Trinh bị bắt giam, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định:

“… việc Ngọc Trinh biểu diễn mô tô xảy ra trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Và những lần biểu diễn, Ngọc Trinh đều đăng clip lên các tài khoản mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi. Điều đó đã gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng; ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.

Các clip cũng có nội dung phản cảm, vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông, do vậy cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời.”

Với những cáo buộc vừa kể, theo báo Thanh Niên, người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Như vậy, Ngọc Trinh có khả năng sẽ phải đối diện với mức phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Sự kiện này đã bị giới luật sư ở Việt Nam chỉ trích mạnh mẽ, coi đó là hành động bắt người tùy tiện, không có căn cứ pháp luật của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Việc cô Ngọc Trinh đăng clip lên mạng xã hội, thì chỉ vi phạm các quy định về sử dụng mạng xã hội, không thể “đụng đâu bắt đó”. Như vậy là sự quá lạm dụng.

Luật sư Phùng Thanh Sơn đặt câu hỏi trên trang Facebook cá nhân rằng, vụ khởi tố này “có thuyết phục” và liệu “có căn cứ để tạm giam” với nữ người mẫu này hay không?

Theo Luật sư Sơn, sự việc diễn ra ở đường vắng, không gây cản trở giao thông, mục đích chỉ là biểu diễn để làm video câu like.

Việc cơ quan công an khởi tố Ngọc Trinh xuất phát từ đề xuất của Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm, nơi cô “biểu diễn” mô tô. Nếu tòa án chấp nhận buộc tội Ngọc Trinh theo cáo buộc của công an, sẽ trở thành một “tiền lệ” mới, hành vi pháp lý mới, đó là hành vi gây rối trật tự xã hội trên mạng xã hội. Đây là điều mà Bộ luật Hình sự hiện tại chưa “theo kịp”.

Còn Luật sư Nguyễn Danh Huế thì cho rằng: “Hành vi của Ngọc Trinh rõ ràng là vi phạm pháp luật, vì “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, nhưng khởi tố và đặc biệt bắt tạm giam trong trường hợp này, tôi nghĩ là không cần thiết!

Bởi vì Bộ luật Tố tụng Hình sự đã quy định không bắt tạm giam những người phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp tội ít nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, việc bắt tạm giam đang khá tràn lan và người ta luôn có đủ lý do để lý giải cho việc phải bắt tạm giam.”

Theo Luật sư Nguyễn Danh Huế, nên sửa luật cho phù hợp, theo hướng hạn chế tối đa việc bắt bị can để tạm giam. Như thế vừa bảo đảm quyền con người, vừa tiết kiệm chi phí từ ngân sách nhà nước, và giảm tải cho các trại tạm giam.

Có một thực trạng nguy hiểm đáng báo động, đó là việc Công an Việt Nam tùy tiện, muốn bắt ai thì bắt, và toàn quyền áp đặt tội danh cho người bị bắt, mà hoàn toàn không căn cứ theo quy định của pháp luật.

Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành có quy định về “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bắt, giữ, giam người trái pháp luật”, được quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức hình phạt cao nhất lên đến 12 năm tù.

Những người của công chúng như Ngọc Trinh, Nguyễn Phương Hằng… lúc nào cũng có thể trở thành phản động, nếu có quá nhiều người ủng hộ và theo dõi. Đối với guồng máy nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay, người nổi tiếng là mối nguy tiềm ẩn của chế độ.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023