Thấy gì qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội với lãnh đạo chủ chốt?

Link Video: https://youtu.be/IV47-T0InUA

Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, ngày 25/10, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước, do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Trong số đó, bao gồm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với những nhân sự mới là ông Võ Văn Thưởng, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Lê Quang Mạnh, và Đặng Quốc Khánh, vì đã làm thủ tục này vào đầu năm 2013.

Tin hành lang cho biết, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này khá căng thẳng, vì được xem là vòng làm căn cứ cho việc xem xét nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 sắp tới.

Nếu người được lấy phiếu có từ quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu, đánh giá “tín nhiệm thấp“, thì có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm tại kỳ họp đó, hoặc kỳ họp gần nhất.

Trước kỳ họp Quốc hội lần này, có những đồn đoán của giới thạo tin cho biết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, do không chịu trách nhiệm chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước thất bại tại Hội nghị Trung ương 8, nên đã bị Tổng Bí thư Trọng cáo buộc có tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, và có nguy cơ cao sẽ bị chặn đường tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14 sắp tới. Đó là lý do, có những quan ngại cho ông Huệ trong việc lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Tương tự, đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc xét xử vụ án thông thầu ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tổ chức vào ngày 24/10, đúng thời điểm kỳ họp Quốc hội khai mạc, đã khiến cho công luận lo lắng cho tương lai của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong việc bỏ phiếu tín nhiệm lần này.

Báo Nikkei Asia ngày 24/10 có bài viết về phiên tòa vừa được mở tại Quảng Ninh, và đánh giá là, “Vụ án tham nhũng “bà Nhàn” thuộc lĩnh vực chính trị”.

Hình: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo Nikkei Asia đánh giá, “… phiên tòa đang diễn ra ở Quảng Ninh xét xử vụ án thông thầu ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho thấy, các thế lực trong Đảng đang hướng mũi dùi vào Thủ tướng Phạm Minh Chính, người là Bí thư địa phương này từ năm 2011 – 2015. Ông Chính được xem là đối thủ của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm.”

Nikkei Asia còn dẫn lại lời của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – đưa ra hồi trung tuần tháng 8/2023, cho rằng: “Tội phạm sẽ không thể trốn thoát. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng để đưa bà Nhàn ra trước công lý”.

Tuy nhiên, những lo lắng đó đã không xảy ra theo dự đoán, mà kết quả bỏ phiếu tín nhiệm khá thú vị, được cho là win – win…, các bên đều có thể chấp nhận được.

Cụ thể, người nhận được nhiều nhất đối với phiếu “tín nhiệm cao”, là:

Thứ nhất Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phan Văn Giang.

Thứ hai Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính xếp thứ 12. Và ở chiều ngược lại:

Người thấp nhất là Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Thấp thứ nhì là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng.

Thấp thứ ba là Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Còn lại như Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn xếp hạng 39; còn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng xếp 37, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kết quả cũng thấp.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, lãnh đạo Quân đội vẫn ổn, lãnh đạo các Bộ Công thương, Thông tin, Y tế là đáng lo ngại, còn Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục thì miễn phải bàn.

Khối Tư pháp cũng không được tín nhiệm cao lắm, trừ Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long có vị trí khá tốt, đứng thứ 14. Còn lại, Chánh án “dao thớt” Nguyễn Hòa Bình xếp thứ 31 (chắc do hậu quả từ các án oan), Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí xếp thứ 24.

Trong khi, Bộ trưởng Bộ Công an xếp tận thứ 26, còn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, người bị kỷ luật trong vụ chuyến bay giải cứu, xếp hạng thứ 15, cao gần gấp đôi so với Bộ trưởng Công an. Xếp hạng tín nhiệm cao cho Bộ trưởng Tô Lâm đã tăng so với năm 2018, song, nếu chỉ xét riêng số tín nhiệm thấp thì Bộ trưởng Tô Lâm rớt tận hạng 37.

Trà My

>>> Việt Nam lại lên kế hoạch tăng lương cho công chức

>>> Vụ Ngọc Trinh sẽ còn nhiều hệ lụy

>>> Bà Nhàn AIC bị xét xử trong vụ án thứ ba tại Quảng Ninh

>>> Xung đột ở Gaza lan rộng và quan điểm khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

Kê khai tài sản của lãnh đạo: Chuyện biết rồi khổ lắm, nói mãi … có thay đổi đâu?

Kasse animation 7.8.2023