Kết quả phiếu tín nhiệm của Quốc hội: Thất bại thê thảm của Tổng Bí thư?

Chiều 25/10, trong kỳ họp thứ 6, khóa 15, Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua “Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn”, với 470/472 phiếu tán thành – tương đương với 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn, có một số điểm đáng chú ý (xếp hạng theo số phiếu tín nhiệm cao), cụ thể như sau:

– Đứng ở vị trí thứ nhất về số phiếu “tín nhiệm cao”, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

– Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đứng thứ 2 về số phiếu “tín nhiệm cao”.

– Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đứng thứ 12 về số phiếu “tín nhiệm cao”.

– Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đứng vị trí 26.

– Chánh Án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đứng ở vị trí 31/44.

– 2 người có số phiếu “tín nhiệm thấp” ít nhất là các ông Nguyễn Đức Hải – Phó Chủ tịch Quốc hội – và ông Lê Tấn Tới – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh với 2 phiếu mỗi người.

Nhóm lãnh đạo thuộc đứng cuối bảng xếp hạng “tín nhiệm” là:

– Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đứng ở vị trí thứ 37/44.

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn xếp ở vị trí thứ 39/44.

– Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đứng vị trí thứ 41/44.

– Bộ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đứng vị trí thứ 42/44.

– Bộ trưởng Bộ Văn Hóa “350 nghìn tỷ” Nguyễn Văn Hùng xếp áp chót ở vị trí số 43/44.

– Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đứng ở vị trí chót bảng 44/44.

Giới quan sát đánh giá, kết quả các chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đã cho thấy rằng, mọi đồn đoán và sự lo lắng của công luận và giới thạo tin đã không xảy ra. Như vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lại có thêm kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” để tranh chức Tổng Bí thư cho Đại hội 14 sắp tới.

Điều bất ngờ là, hầu hết các nhân sự được tuyển chọn trực tiếp bởi tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong tư cách Trưởng Tiểu ban Nhân sự các kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12 và 13, với “quy trình tỉ mỉ khoa học 5 bước” như ông Trọng tuyên bố trước đây.

Trong danh sách những người có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” (đội sổ), gồm có: “Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Văn Hùng xếp hạng 43/44, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đứng vị trí thứ 42/44, Bộ trưởng Bộ Y tế “đầy tai tiếng” Đào Hồng Lan đứng vị trí thứ 41/44.”

Đáng chú ý nhất có lẽ là trường hợp của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gây bất ngờ lớn nhất, khi Bộ trưởng Sơn là người có về số phiếu tín nhiệm thấp dẫn đầu lên tới 72/479 phiếu.

Dư luận của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, sau khi có kết quả phiếu tín nhiệm, có nhiều ý kiến biện minh cho rằng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lên nắm quyền Bộ trưởng sau Đại Hội 13, đúng lúc ngành giáo dục có quá nhiều sóng gió, riêng chuyện giải quyết những vấn đề tồn tại của Bộ trưởng tiền nhiệm Phùng Xuân Nhạ để lại cũng đủ mệt. Trớ trêu thay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng là sản phẩm và đồng thời là đệ tử ruột của ông Trọng.

Như vậy, sau thất bại lịch sử tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, một lần nữa, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – lại rớt đài. Bởi cú nốc-ao của người đứng đầu Chính Phủ – Thủ tướng Phạm Minh Chính và cú bỏ rơi Tổng Bí thư đối với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Màn kịch chính trường Việt Nam còn nhiều chuyện hay và kịch tính. Hãy chờ xem!./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023