Lý Khắc Cường chầu Mao trong lúc Tập thanh trừng, nghĩ về trận so găng Tổng – Thủ!

Sáng ngày 27/10, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin, cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua đời, hưởng thọ 68 tuổi. Nguyên nhân cái chết được thông báo là do một cơn đau tim.

Ông Lý Khắc Cường nắm chức Thủ tướng 2 nhiệm kỳ, từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2023. Vậy là, ông Lý chết đột ngột chỉ sau 7 tháng từ bỏ quyền lực.

Thường những cái chết đột ngột do tự nhiên, thì hoặc là đau tim hoặc là đột quỵ. Ở Việt Nam, khi ông Nguyễn Phú Trọng đi kinh lý ở Kiên Giang vào năm 2019, ông cũng đã bất ngờ ngã bệnh, phía nhà nước cho biết là ông bị đột quỵ.

Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Cộng sản cũng không thể nào thuyết phục được người dân rằng, ông Trọng bị đột quỵ trong trạng thái bệnh lý tự nhiên. Bởi môi trường chính trị Việt Nam đã khiến cho người dân có lý do để nghi ngờ.

Hơn nữa, ông Trọng ngã bệnh tại Kiên Giang – vùng đất được xem là lãnh địa của ông Nguyễn Tấn Dũng – người trước đó đã bị chính Nguyễn Phú Trọng loại khỏi chính trường bằng cái gọi là “giới hạn tuổi”, nhưng lại chừa cho bản thân ông một “suất đặc biệt”.

Ông Lý Khắc Cường cũng đột ngột ngã bệnh, nhưng lại không may như ông Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam. Ông Lý qua đời ở độ tuổi chưa phải là quá cao. Ông Lý Khắc Cường còn nhỏ hơn ông Tập Cận Bình 2 tuổi.

Ở kỳ Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2022, ông Tập Cận Bình đã phá bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ, để ngồi lại ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc. Ở Đại hội này, ông Tập cũng đã loại ông Lý Khắc Cường ra khỏi vũ đài chính trị, và thay bằng một ông Lý khác – Lý Cường, kết thúc 10 năm Chủ tịch và Thủ tướng “đồng sàng dị mộng”.

Năm ngoái, một clip bị lộ cho thấy, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị ông Tập Cận Bình cho vệ sĩ hộ tống đưa ra ngoài, trong lễ bế mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 22/10/2022.

Khi bị xốc nách đưa đi, ông Hồ Cẩm Đào đã sờ vào vai ông Lý Khắc Cường, như muốn cầu cứu. Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường không thể làm gì được, ngoài việc ngoái đầu lại nhìn vị tiền bối này và gật đầu với ông.

Ông Lý Khắc Cường chết đột ngột ngay tại thời điểm ông Tập Cận Bình ra tay thanh trừng mạnh mẽ trên chính trường. Hồi tháng 7, ông Tập đã loại Ngoại trưởng Tần Cương ra khỏi vị trí quyền lực, và đưa Vương Nghị trở lại chiếc ghế cũ. Và mới đây, ông Tập cũng cho cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng của ông Lý Thượng Phúc.

Tất cả những điều này khiến cho rất khó để thuyết phục dư luận thế giới tin rằng, ông Lý Khắc Cường thật sự chết do đau tim.

Được biết, năm 1983, Lý Khắc Cường làm việc trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, dưới trướng Hồ Cẩm Đào. Khi sắp mãn nhiệm, ông Hồ Cẩm Đào muốn đưa người được ông bảo trợ lên làm người kế nhiệm.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại, do “phe Thượng Hải” xung quanh Giang Trạch Dân – người tiền nhiệm đầy quyền lực của ông Hồ –  người đã xây dựng Tập Cận Bình làm người kế nhiệm. Lý Khắc Cường bị bỏ lại phía sau và chỉ chiếm được vị trí số 2.

Khi còn làm Thủ tướng, ông Lý từng cảnh báo trước Quốc hội về cuộc chiến thương mại với Mỹ, ông nói rằng: “Hiện tại và trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trước đây”. Lời nói này như “gáo nước lạnh” tạt vào mặt Tập Cận Bình.

Lý Khắc Cường đã không gặp may khi thế lực của người bảo trợ Hồ Cẩm Đào suy yếu. Tập Cận Bình đã tước quyền hành của Chính phủ, bằng cách để các nhóm công tác và ủy ban của Đảng tiếp quản công việc của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của ông Tập. Cuộc chuyển giao quyền lực của nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc không được êm thấm.

Hình ảnh ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường là 2 chân trụ, lại đá nhau trong Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 10 năm. Nó không khác mấy chân Tổng và chân Thủ của Việt Nam. Trận đấu Tập – Lý đã hạ màn, tuy nhiên trận đấu Trọng – Chính ở Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Đợi xem, cái kết sẽ như thế nào?!

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023