Vòng vây đối với Tô Lâm đã siết chặt, Tổng Trọng bật đèn xanh loại bỏ Bộ trưởng Công an?

Ngày 14/12, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ ông Lê Đức Thọ, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bên Tre, để điều tra về tội danh, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Mới nhất, ngày 19/12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an lại tiến hành lệnh bắt đối với ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, với cáo buộc “nhận hối lộ”, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/12 đưa tin, “Bắt Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh về tội nhận hối lộ”. Bản tin cho biết, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về các sai phạm trong vụ án của Công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam – Xuyên Việt Oil.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Lê Duy Minh bị bắt trong quá trình Cơ quan Điều tra Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Được biết, trong thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, đưa ra ngày 14/12, tội danh đối với ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cũng tương tự như ông Lê Duy Minh, và cùng liên quan đến Công ty Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 16/12, báo Tuổi Trẻ cho biết, “Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế đợt 2 năm 2023, trên 1.500 tỷ đồng”.

Theo báo Tuổi Trẻ, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2023, và “có 198 doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2023, với tổng số tiền nợ thuế trên 8.000 tỷ đồng. Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách, nợ hơn 1.528 tỷ đồng [tức chiếm đến gần 19% tổng số nợ]”.

Theo giới thạo tin, trong những ngày cuối năm 2023 này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có những động thái bất thường, khi cho bắt giữ liên tiếp và mở rộng điều tra đối với các quan chức cấp cao, thuộc phe cánh của các nhóm chính trị “kình địch” trong Đảng.

Mục đích của Tô Lâm là để giải vây gọng kìm của Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Phan Đình Trạc thuộc phe cánh chính trị Nghệ an, là một trong những thế lực lâu nay vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điều đó liên quan gì đến việc, ngày 19/13, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán khống hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), với tổng doanh số 64.000 tỉ đồng. Nhiều tổng giám đốc, giám đốc các công ty, trong số 100 bị cáo, đã phải hầu tòa vì liên quan đường dây mua bán khống hoá đơn VAT này.

Theo giới thạo tin, vụ mua bán khống hóa đơn VAT, cũng như vụ Công ty Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đều có liên quan tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong thời gian ông Huệ nắm vai trò Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây.

Được biết, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – một đồng hương của Bộ trưởng Tô Lâm, vốn rất được tin tưởng, đã “quay xe”, chuyển sang phục vụ dưới trướng của ông Phan Đình Trạc, để chống lại chủ cũ Tô Lâm. Ngày 12/12, Tướng Nguyễn Duy Ngọc vừa được phong quân hàm Thượng tướng.

Đó là lý do vì sao, Bộ trưởng Công an Tô Lâm không còn điều khiển được Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ông Tô Lâm chỉ còn sử dụng và điều hành Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Lương Tam Quang – vốn cũng là một “đồng hương Hưng Yên” của Bộ trưởng Tô Lâm.

Mới đây, có thêm một tin dữ đối với ông Tô Lâm. Đó là, chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An – nhận chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tránh mặt, chỉ ủy quyền cho đệ tử là Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định này.

Xin nhắc lại, thời gian gần đây, theo giới thạo tin tiết lộ, trước sự lộng hành của Tô Lâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thổ lộ với những nhân vật thân cận rằng, ông rất muốn đưa ông Phan Đình Trạc ngồi thay ghế Bộ trưởng của ông Tô Lâm. Dó đó, những vấn đề biến động nhân sự của Bộ Công an gần đây, theo giới quan sát, đó là những động thái “lót ổ” chờ thời của ông Phan Đình Trạc và Ban lãnh đạo phe Nghệ An.

Hai con hổ sẽ không thể nhốt chung một chuồng, và khả năng cao, ông Tô Lâm sẽ rất chật vật để trụ lại trong danh sách nhân sự “chủ chốt” của Đại hội 14.

Vẫn chưa rõ, “mèo nào sẽ cắn mỉu nào?”, chúng ta hãy chờ xem./.

Trà My – Thoibao.de

20.12