Vì sao khả năng khởi tố Trần Tuấn Anh là rất cao, Tổng Trọng tài thánh cũng không đỡ nổi?

“Thằng ấy lẽ ra phải bắt từ lâu rồi” – đó là phản ứng của dư luận xã hội, cũng như cộng đồng mạng, khi nói về tin Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, đã bị Đảng của ông Trọng bêu tên.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kỳ họp lần thứ 34, đã chỉ rõ những sai phạm nghiêm trọng của Trần Tuấn Anh. Đó là: “Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.

Công luận đặt câu hỏi, tại sao, những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh là những sai phạm mang tính hệ thống, trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12, nhưng không bị xử lý. Không những vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đưa Trần Tuấn Anh vào danh sách nhân sự chủ chốt, để cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị tại Đại hội 13?

Cụ thể, vào năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã từng kết luận, cho rằng: “đồng chí Trần Tuấn Anh thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện bổ sung quy hoạch, quản lý phát triển năng lượng điện, nhất là các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ và vừa; trong xây dựng cơ chế, chính sách, về giá điện, giá xăng dầu”.

Theo giới quan sát, việc “con chuột cống” Trần Tuấn Anh cuối cùng cũng phải lộ diện, là do thế và lực của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng đã bước sang giai đoạn xuống dốc không phanh.

Kể cả chuyện ông Trọng khóc trước mặt Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây, trong lễ Quốc yến, một phần cũng liên quan đến việc Trần Tuấn Anh sắp bị kỷ luật, mà ông Trọng lại bất lực.

Được biết, trong thông báo của kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết, “đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, gồm: Bộ trưởng Công thương giai đoạn 2016 – 2021, ông Trần Tuấn Anh; hai Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Anh Tuấn.”

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/12 đưa tin, cho biết, “Bắt Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải”. Bản tin cho biết:

“Ngày 21/12, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị điều tra về tội nhận hối lộ, liên quan trong vụ án Xuyên Việt Oil.”

Đây là một trong những dấu hiệu khẳng định nhận định của nhà báo Mai Bá Kiếm, cho rằng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Tuấn Anh khả năng cao sẽ bị khởi tố bắt giam.

Trên trang Facebook cá nhân, với tiêu đề: “Bổn cũ soạn lại!”, nhà báo Mai Bá Kiếm nhận xét, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 34 này, phải chăng là BỔN CŨ SOẠN LẠI của kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ VII, cách đây gần đúng 7 năm, đó là:

“Từ ngày 17 đến ngày 21/10/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 7. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp, đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương đã sai nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, cho đến lúc đề cử Trịnh Xuân Thanh giữ chức Thứ trưởng. Cũng như, Ban Cán sự đã vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng khi đề cử Vũ Quang Hải (con Vũ Huy Hoàng) giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sabeco.

Đúng 13 ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra kết luận (3/11/2016), Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã bỏ phiếu kín với kết quả 100% đồng ý kỷ luật, cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ Bộ Công thương, đối với ông Vũ Huy Hoàng – nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Nếu theo BỔN CŨ, tới đây Ban Bí thư sẽ họp và bỏ phiếu về hình thức kỷ luật, đối với quý ông: Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng.”

Và nhà báo Mai Bá Kiếm nhận định:

“Nếu chức Bí thư Ban Cán sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Trần Tuấn Anh bị cách, thì vết xe đổ của Vũ Huy Hoàng đã không tránh khỏi.”

Xin được nhắc lại, theo giới thạo tin, trong những ngày này, ông Trần Tuấn Anh đang ở trong tình trạng “ăn không ngon, ngủ không yên”, và luôn giật mình thon thót. Nhất là còn có thông tin, việc Trần Tuấn Anh bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong công tác nhân sự, Tổng Bí thư Trọng luôn khẳng định, không đưa vào Ban Chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị, có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm…

Công luận cho rằng, phải chăng, lâu nay, Tổng Bí thư Trọng nghĩ rằng, bản thân ông Trọng sẽ “trẻ mãi không già”, để mãi mãi che chắn cho Trần Tuấn Anh.

Hỏi rằng, đến hôm nay, ông Trọng – người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam – nghĩ gì, khi xe còi hụ của Cảnh sát đến “hỏi thăm” chuột cống có tên Trần Tuấn Anh, trong một ngày tới đây?./.

Trà My – Thoibao.de

22.12.2023

Kasse animation 7.8.2023