Tổng Trọng “cố gắng” xuất hiện tại phiên họp Quốc hội với ý đồ gì với ông Tô ?

Theo kế hoạch đã được thông báo trước, từ tháng 12/2023, kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/1/2024, để xem xét, thông qua các dự luật, cũng như dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách, bao gồm: Luật Đất đai sửa đổi; Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi…

Đáng chú ý, trong kỳ họp lần này có thông qua Luật Đất đai sửa đổi.

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều tuần vắng bóng, bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, sáng ngày 15/1, đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Bởi, trong hơn hai tuần trở lại đây, sự vắng mặt của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến dư luận hết sức quan tâm.

Ngày 12/1, một số hãng truyền thông quốc tế nổi tiếng đã chính thức loan tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện cấp cứu. Một hãng tin tiết lộ “ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện từ đầu tuần, vì một căn bệnh chưa xác định, theo hai quan chức ẩn danh”.  Hãng tin này cũng cho biết, họ không có điều kiện để xác định ngay mức độ nghiêm trọng của bệnh tình.

Trong lúc đó, truyền thông nhà nước Việt Nam hoàn toàn im lặng. Kể từ khi ông Trọng xuất hiện lần cuối vào ngày 26/12, thì truyền thông nhà nước không đưa thêm bất cứ một thông tin hay lời giải thích nào. Kể cả Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không hồi đáp các e.mail của các hãng tin quốc tế.

Việc Tổng Trọng tái xuất hiện sau nhiều tuần vắng bóng, đã gây bất ngờ cho cộng đồng và được nhiều người quan tâm và bất ngờ.

Các hãng truyền thông quốc tế cũng bất ngờ không kém. Hệ thống truyền thông Việt ngữ của Anh Quốc, Hoa Kỳ, đã lập tức đưa tin và bình luận về sự kiện này.

BBC Việt ngữ đăng bản tin với tiêu đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỳ họp bất thường của Quốc hội giữa đồn đoán về sức khỏe”. Bản tin của BBC cho hay:

“Sự kiện ông Trọng xuất hiện được dư luận đặc biệt quan tâm, sau khi ông vắng mặt trong một số sự kiện ngoại giao quan trọng, làm nảy sinh đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông.

Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường, kèm theo hình ảnh ông Trọng vẫy tay chào và đứng hát quốc ca.”

BBC đã đăng kèm ảnh chụp màn hình từ video clip của báo Thanh Niên Online, đồng thời mô tả, “ông Trọng đứng lên chào đã phải bấu vào bàn, và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ dậy”.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ thì loan tin, Ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại Quốc hội, trông yếu hơn”.

Bản tin mô tả, hình ảnh trực tiếp của các kênh truyền hình trong nước cho thấy, trước giờ khai mạc kỳ họp, ông Trọng đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm tay đi giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Việt Nam. Trước đó, cũng trên hình ảnh của VTV, ông Trọng vẫn được ông Huệ nắm tay, và lần lượt bắt tay ông Thưởng và ông Chính.

Khi Quốc ca được cử hành, ông Trọng được nhìn thấy đứng lên cùng cả hội trường, và bản thân ông cũng cất tiếng hát Quốc ca. Tuy nhiên, cũng hình ảnh trực tiếp cho thấy, dường như ông Trọng phải đứng tì vào bàn.

Đáng chú ý, theo VOA, “khi được giới thiệu, ông Nguyễn Phú Trọng đứng lên một cách khó nhọc, với hai tay ghì chặt vào bàn, để nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu Quốc hội. Ông Thưởng ngồi sát bên, dường như có ý muốn đỡ ông Trọng đứng dậy.”

Theo giới quan sát, những điều kể trên và hình ảnh thực tế dễ dàng cho người ta thấy, sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sa sút khá nhiều. Quan trọng hơn, việc xuất hiện bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được giới quan sát đánh giá là một sự khiên cưỡng, khi mà ông đang trong thể trạng của người vừa “ốm dậy”, thậm chí chưa khỏi hẳn bệnh.

Cựu Thiếu tá An ninh Nguyễn Hữu Vinh, thường được biết đến là blogger Anh Ba Sàm, trên Facebook cá nhân đã có một status rất đáng chú ý. Với tiêu đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội”, tác giả viết:

“Đôi lời: Vậy là thiên hạ… thở ra! Các thế lực… kình định được một phen… hú vía. Bởi hôm trước, Ba Sàm đã lưu ý câu ngạn ngữ “giả chết bắt quạ”. Anh nào hý hửng muốn “múa gậy vườn hoang”, lăm le soán ngôi, tranh quyền đoạt chức, hay… này nọ, là lộ tẩy chân tướng hết. Năm 2019 đã một lần rồi, không nhớ sao?

(Hôm nay các báo lại còn đồng loạt giật tít giống hệt nhau, cho thấy sự chỉ đạo sát sao của Tuyên giáo đến thế nào).”

Nhận định của blogger Anh Ba Sàm phù hợp với nhận định của thoibao.de trong bài “Tô Lâm có tật giật mình, sợ Tổng Trọng “giả chết bắt quạ” không khảo mà khai?”

Thoibao.de đã khẳng định:

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhập viện là điều có thật, nhưng vẫn còn chưa qua đời. Và biết đâu, Tổng Trọng cũng chơi chiêu “giả chết bắt quạ”, để dò lòng một vài ai đó, xem họ có thái độ như thế nào khi Tổng Trọng đi vào cõi “vĩnh hằng”.”

BBC còn cho biết, một bản tin của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bác bỏ tin Nguyễn Phú Trọng “qua đời”. Nhưng đến buổi chiều ngày 14/1, bản tin này đã biến mất.

Giới quan sát cho biết, trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 này, người ta không thấy Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm xuất hiện.

Thoibao.de không có điều kiện để kiểm chứng tin này./.

Trà My – Thoibao.de

15.1.2024

Kasse animation 7.8.2023