Tổng thống Đức sẽ thăm chính thức Việt Nam hai ngày 23 và 24/1

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngoài trọng tâm là kinh tế, Tổng thống Đức sẽ tiếp xúc và trao đổi với các tổ chức phi chính phủ về XHDS và tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Tổng thống Đức Steinmeier

Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân Elke Büdenbender sẽ thăm CHXHCN Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 1 với sự tháp tùng của một đoàn doanh nghiệp Đức.

Theo thông báo, trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam là mở rộng quan hệ đối tác quốc tế và tăng cường quan hệ kinh tế cũng như chính trị ở Đông Nam Á.

Tại Hà Nội, Tổng thống Đức sẽ gặp và hội đàm với:
▪︎ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (15 giờ ngày 23/1: Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch nước),
▪︎ TBT Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng (16:30 giờ ngày 23/1 tại Trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam),
▪︎ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (ngay sau cuộc gặp TBT Trọng, tại Trụ sở Quốc hội),
▪︎ Thủ tướng Phạm Minh Chính (sáng ngày 24/1 tại Văn phòng Chính phủ, sau đó sẽ bay đến TP.HCM).

Các chương trình tại TP. HCM là về triển vọng kinh tế và quan hệ thương mại với Việt Nam. Ngoài ra Tổng thống Đức sẽ đến thăm Trường Đại học Đức-Việt và có bài nói chuyện trước sinh viên và giảng viên, sau đó tiếp xúc và trao đổi với sinh viên và giảng viên Đức và Việt.

Trước khi kết thúc chuyến thăm, Tổng thống Đức cũng sẽ gặp và trao đổi về xã hội dân sự và tình hình nhân quyền tại Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ. (Buổi tối ngày 23/1 tại Nhà hàng Đu Đủ Xanh, gặp và nói chuyện với các chuyên gia về đề tài buôn người và quyền phụ nữ).

Sau đó, Tổng thống Đức sẽ lên đường đi thăm Thái Lan.

Hồi năm ngoái, Tổng thống Đức Steinmeier đã lên lịch trình đi thăm Việt Nam và Malaysia từ ngày 13 đến 19 tháng 2 năm 2013.

Một phái đoàn kinh tế hùng hậu gồm nhiều công ty lớn sẽ tháp tùng Tổng thống Đức trong chuyến thăm Việt Nam và Malaysia. Mục đích chính của chuyến thăm là mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu ra các nước Đông Nam Á để Đức bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, được gọi là chiến lược China Plus One: chiến lược kinh doanh tránh chỉ đầu tư vào Trung Quốc và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sang các quốc gia khác.

Nhưng cuối cùng Tổng thống Đức đã đột ngột hủy bỏ chuyến thăm Việt Nam mặc dù vẫn đi thăm Malaysia mà không cho biết lý do. Thay vì thăm Việt Nam, Tổng thống Đức thăm chính thức Campuchia từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 2 năm 2023.

Không có lời giải thích chính thức nào từ phía Đức đưa ra về lý do đằng sau việc hủy bỏ chuyến đi Việt Nam, nhưng tờ Globe cho rằng lý do là vì “chấn động chính trị” ở Hà Nội khi người đồng cấp của ông Steinmeier – Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức vào tháng 1 năm ngoái.

Hiếu Bá Linh 

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Termine/DE/Frank-Walter-Steinmeier/2024/01/240122-24-Staatsbesuch-Vietnam.html?nn=129192 

Kasse animation 7.8.2023