Vì sao đảng nhốt Ngọc Trinh?

Ngày 15/1, RFA Tiếng Việt loan tin “Người mẫu Ngọc Trinh bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, người mẫu Ngọc Trinh (tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, quê Trà Vinh) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng, truy tố người mẫu Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông (ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, là thầy dạy Ngọc Trinh lái xe phân khối lớn), về cùng tội danh trong ngày 15/1.

RFA cho biết, bị can Trần Xuân Đông còn bị truy tố thêm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Công an xác định, liên quan đến mô tô được sử dụng để dạy cho người mẫu Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số 122678 là giả. Người này thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.

Theo RFA, người mẫu Ngọc Trinh (34 tuổi) bị bắt giữ vào ngày 19/10/2023, sau khi tung lên mạng xã hội những hình ảnh và video chiếu cảnh người mẫu này biểu diễn các pha lái xe phân khối lớn, trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh.

RFA cho hay, báo nhà nước dẫn thông tin điều tra từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, xác định, người mẫu Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng ngày 6/10, đã cùng với Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thành phố Thủ Đức), với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…

Trái ngược với công an, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, Ngọc Trinh thật sự có khả năng trong việc biểu diễn xe mô tô phân khối lớn, với hình thể đẹp và tạo dáng đẹp mắt, đồng thời, những động tác của cô cũng không phải là quá nguy hiểm, nếu so sánh với các pha nhào lộn trên không của những vận động viên mô tô chuyên nghiệp. Ngọc Trinh chỉ chọn sai địa điểm và cách thức biểu diễn.

RFA dẫn kết luận của Cơ quan điều tra, theo đó, các video này lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ…

Tuy nhiên, giới luật sư và dư luận xã hội lại có những đánh giá hoàn toàn trái ngược. Nhiều luật sư phân tích:

Thứ nhất, địa điểm Ngọc Trinh chọn để thực hiện việc biểu diễn mô tô phân khối lớn rất vắng vẻ, nên không thể nói là “gây rối trật tự công cộng”.

Thứ hai, công an đã lạm quyền vì tự ý mở rộng khái niệm “trật tự công cộng” đối với không gian mạng, khi mà khái niệm này hoàn toàn không có trong các văn bản luật của Việt Nam.

Thứ ba, hành vi của Ngọc Trinh chỉ sai phạm ở mức xử phạt hành chính, hoặc lao động công ích. Đồng thời cô đã bị xử phạt hành chính trước đó, cũng như đã nộp tiền phạt. Bắt giam và khám xét nhà Ngọc Trinh là việc làm thái quá của Công an thành Hồ. Cho dù có khởi tố, thì Ngọc Trinh hoàn toàn có thể được tại ngoại, không cần giam giữ.

Rất nhiều giả thiết được đặt ra xoay quanh việc bắt giữ cô người mẫu này, đáng chú ý là nhận định: Đảng muốn triệt hạ hết tất cả những ai “nổi bật”, thu hút sự chú ý của công chúng lớn hơn Đảng. Nhưng nếu đây là mục đích thật sự của Đảng, thì dường như đã phản tác dụng, bởi việc bắt giữ này đã khiến Ngọc Trinh nổi tiếng hơn, được quan tâm hơn, nhất là từ giới luật sư và trí thức – giới mà trước đó hoàn toàn không để ý đến cô.

Quang Minh – thoibao.de

15.1.2024

Kasse animation 7.8.2023