Vì sao ông Nguyễn Đăng Quang rụng khỏi danh sách tỷ phú của Forbes?

Ngày 16/1, VOA Tiếng Việt loan tin “Việt Nam rụng 1 người khỏi danh sách Forbes, chỉ còn 5 tỷ phú đô la”.

VOA cho biết, Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú đô la trong danh sách Forbes, sau khi một người rớt khỏi danh sách này do tài sản sụt xuống dưới 1 tỷ đô la, theo danh sách tỷ phú thế giới theo thời gian thực của Forbes, vào ngày 16/1 năm 2024.
Theo đó, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn hàng tiêu dùng Masan, đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú đô la của Forbes, do cổ phiếu MSN của Masan đã sụt giảm liên tiếp trong nhiều ngày, xuống mức 67.100 đồng sau khi chốt phiên giao dịch ngày 16/1. Cách nay một năm, cổ phiếu MSN có mức giá trên 100.000 đồng.

Tuy nhiên, VOA nhận xét, nhiều khả năng, việc ông Quang rời khỏi danh sách Forbes chỉ là tạm thời, theo đà tăng giảm của cổ phiếu MSN. Hồi tháng 10/2023, ông Quang cũng từng bị rớt khỏi danh sách này, khi tài sản của ông xuống dưới mức tỷ đô.
Nhưng đến ngày 3/1/2024, tài sản của ông Quang bật trở lại mốc tỷ đô la, và trở lại danh sách tỷ phú. Như vậy, ông Quang duy trì vị trí trên Forbes chỉ trong vòng 13 ngày.
Theo VOA, ngoài ông Nguyễn Đăng Quang, 5 tỷ phú đô la còn lại của Việt Nam trong danh sách Forbes vẫn giữ vững vị trí.

Cụ thể, vào sáng ngày 16/1 (theo giờ Mỹ), người giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn VinGroup, có tài sản ròng là 4,5 tỷ đô la, xếp hạng 650 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Xếp sau ông Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air. Với khối tài sản 2,3 tỷ, bà Thảo xếp thứ 1.332 trên thế giới.
Với tài sản cũng 2,3 tỷ đô la, nhưng kém hơn bà Thảo một chút, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn thép Hòa Phát, xếp hạng 1.354.
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn sản xuất ô tô Thaco, cùng gia đình, được Forbes định giá tài sản 1,4 tỷ đô la, đứng ở vị trí 1.999 trong các tỷ phú thế giới.
Vị tỷ phú cuối cùng của Việt Nam trong danh sách Forbes là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank, với tài sản cũng ở mức 1,4 tỷ đô la, xếp hạng 2.099.
Tổng tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay vào khoảng gần 12 tỷ đô la.

Được biết, danh sách tỷ phú thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm, đối với giá trị tài sản ròng của các tỷ phú giàu có nhất thế giới, được biên soạn và xuất bản bởi tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ. Danh sách này được công bố lần đầu tiên vào tháng 3/1987. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này không chắc chắn chính xác, do số liệu thu thập có thể không chính xác hoàn toàn.

Ví dụ, ở Việt Nam, có trường hợp như bà Trương Mỹ Lan nhờ người khác đứng tên cổ phần Ngân hàng SCB. Như vậy, tài sản của bà Lan sẽ không được thống kê. Ngoài bà Lan, khả năng có nhiều người khác, vì nhiều lý do, cũng làm tương tự.

Ngoài ra, danh sách này còn thiếu chính xác bởi những người được khảo sát. Theo Forbes, họ thường nhận được ba luồng phản hồi từ những người được khảo sát – một số người cố gắng thổi phồng sự giàu có của họ; những người khác thì hợp tác, nhưng bỏ qua một số tài sản; một số lại từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Mỗi năm, Forbes tuyển dụng hơn 50 phóng viên từ nhiều quốc gia khác nhau, để theo dõi hoạt động của những cá nhân giàu có nhất thế giới. Khảo sát sơ bộ được gửi đến những người có thể đủ điều kiện cho danh sách.

Các tài sản có giá trị được ước tính như: cổ phiếu, đất đai, nhà cửa, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật…

Người lọt vào danh sách khi tổng tài sản của họ trị giá bằng hoặc hơn 1 tỷ đô la. Gia đình hoàng gia và các nhà độc tài luôn luôn bị loại trừ khỏi các danh sách này.

Xuân Hưng – thoibao.de

16.1.2024

Kasse animation 7.8.2023