Bắn rơi máy bay MH17 hay xúc phạm Putin: Lý do nào đã tống Igor Girkin vào tù?

Ngày 27/1, BBC Tiếng Việt đăng phóng sự “Bắn rơi máy bay MH17 hay xúc phạm Putin: Lý do nào đã tống Igor Girkin vào tù?” của một Biên tập viên tiếng Nga từ Moscow.

Tác giả tường thuật:

Lần cuối cùng tôi thấy Igor Girkin là cách đây năm năm, ở cầu thang tại trụ sở ủa một hãng thông tấn ở Moscow.

“Ông có thể cân nhắc cho tôi một cuộc phỏng vấn không?” Tôi hỏi. “Không,” ông trả lời cộc lốc và chạy đi.

Hôm nay tôi lại gặp ông ấy. Không có cầu thang nào cả. Lần này, Girkin ở trong một chiếc lồng sắt bị cảnh sát vây quanh tại Tòa án Thành phố Moscow.

Cùng với các hãng truyền thông khác, chúng tôi được phép ghi hình ông chỉ một phút trước khi phiên tòa kết thúc.

Một chú chó cảnh sát liên tục sủa. Girkin thấy điều đó thật thú vị. Bản án ngắn như vậy. Vài phút sau, ông bị kết tội hoạt động cực đoan và bị kết án bốn năm tù giam.

Đây không phải là bản án đầu tiên của Girkin.”

Tác giả cho hay, tại thành phố The Hague năm 2022, Girkin đã bị Tòa án hình sự quốc tế kết tội vắng mặt, vì tội sát hại 298 người, gồm hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay dân sự MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Tác giả tiếp tục tường thuật lại cuộc phỏng vấn Girkin qua điện thoại:

‘“Tôi không công nhận thẩm quyền của tòa án Hà Lan về vấn đề này”, ông ta nói với tôi.

“Tôi là một quân nhân và tôi sẽ không chấp nhận việc tòa án dân sự có thẩm quyền ở nước ngoài kết án một người, tham gia vào cuộc nội chiến của người khác chỉ vì thường dân của họ bị giết”.

“Ông có biết ai đã bắn hạ [chiếc máy bay] không?”

“Quân nổi dậy không bắn hạ chiếc Boeing. Tôi không còn gì để nói nữa.”

“Nếu không phải quân nổi dậy thì có phải là lính Nga không?” Tôi hỏi.

“Vậy thôi. Tạm biệt.” Ông ấy cúp máy.”

Theo tác giả, bây giờ Igor Girkin sắp vào tù. Nhưng không phải vì tội giết người hàng loạt. Và không phải vì những mạng sống.

Ông Girkin, bí danh Igor Strelkov, là một cựu Tướng tình báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Năm 2014, Girkin tổ chức và chỉ huy lực lượng dân quân thân Nga ở vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine năm 2022, Girkin, người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã trở thành một blogger ủng hộ chiến tranh nổi tiếng.

Vẫn theo tác giả, ông ngày càng chỉ trích cách chính quyền Nga tiến hành cuộc chiến, là chưa đủ cứng rắn. Ông thành lập một phong trào dân tộc theo đường lối cứng rắn mang tên “Câu lạc bộ những người yêu nước giận dữ”.

Vấn đề của Girkin bắt đầu khi ông bắt đầu trút giận lên Tổng thống Vladimir Putin, mô tả Putin là “vô giá trị” và “làm chật chỗ một cách hèn nhát”.

Vài ngày sau ông ta bị bắt. Bây giờ ông đã bị xét xử và kết án.

Tất nhiên, mức án 4 năm tù là nhẹ so với các hình phạt khác mà tòa án Nga đưa ra gần đây.

Tác giả tường thuật tiếp:

“Vài chục người ủng hộ Girkin đã tụ tập bên ngoài Tòa án Thành phố Moscow, để hô vang “Trả tự do cho Strelkov!” nhưng trong giọng nói của họ có rất ít niềm lạc quan.

“Họ đã đưa một người yêu nước Nga ra xét xử”, một người Denis nói với tôi. “Tôi hy vọng người dân của chúng tôi thức tỉnh và chiến đấu. Đáng tiếc là chúng tôi không thấy có nhiều sự phản kháng. Mọi người dường như đang lẩn trốn.”

Trong đám đông còn có đại tá đã nghỉ hưu và người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thẳng thắn Vladimir Kvachkov.

Sau khi nói với tôi rằng, “Nga sẽ luôn là kẻ thù của Phương Tây Anglo-Saxon”, và đảm bảo với tôi rằng, sự tan rã của Vương quốc Anh là không thể tránh khỏi, ông Kvachkov tuyên bố rằng, Girkin đang bị trừng phạt vì “chống lại hệ thống”.

Trong những năm gần đây, “hệ thống” tập trung vào việc dọn dẹp bối cảnh chính trị Nga của những người ủng hộ dân chủ, những người chỉ trích và thách thức thân Phương Tây.”

Tác giả kết luận, bản án tù dành cho Girkin cho thấy, chính quyền Nga hiện đã quyết định trấn áp những người chỉ trích từ phía đối lập: Những người được gọi là những người yêu nước cực đoan.

 

Quang Minh – thoibao.de

27.1.2024

Kasse animation 7.8.2023