Bệnh viện tư nhân 100% vốn FDI đầu tiên tại Việt Nam ngưng hoạt động

Ngày 28/1, RFA Tiếng Việt loan tin “Bệnh viện tư nhân 100% vốn FDI đầu tiên tại Việt Nam ngưng hoạt động”.

RFA dẫn thông báo của Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định (có trụ sở tại số 1 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh), cho biết, Bệnh viện này sẽ ngưng toàn bộ hoạt động từ ngày 31/1/2024.

Lý do ngừng hoạt động của Bệnh viện, được truyền thông loan trong ngày 28/1, là hết hạn giấy chứng nhận đầu tư và không còn đủ nhân lực để hoạt động.

RFA cho biết, trước đó, trong công văn gửi Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Columbia Asia Việt Nam (đơn vị chủ quản của Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định), cho biết, thời hạn hoạt động của các cơ sở theo giấy chứng nhận đầu tư sắp hết hạn.

Đại diện Công ty này cho biết, thời hạn theo giấy phép đầu tư mà đơn vị này giải trình là 25 năm, kể từ ngày 17/8/1999. Đó cũng là lý do mà Công ty không được gia hạn giấy phép hoạt động, và phải có nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ tài sản cố định cho Nhà nước Việt Nam.

Một số ý kiến cho rằng, lý do không gia hạn giấy phép cho Công ty Columbia Asia Việt Nam, vì “nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ tài sản cố định cho Nhà nước Việt Nam”, có phải là một lý do để hợp thức hóa việc cướp đoạt tài sản trắng trợn?

Trong bối cảnh nền kinh tế đang tê liệt, các nhà đầu tư nước ngoài e ngại không dám đầu tư vào Việt Nam, thậm chí đã đầu tư rồi cũng rút vốn – điển hình như Intel và Orsted – mà Chính phủ Việt Nam lại còn đối xử với một nhà đầu tư lâu năm như vậy, thì thử hỏi, còn có nhà đầu tư nào dám bỏ vốn vào Việt Nam?

Hơn nữa, ai cũng biết tình trạng nền y tế Việt Nam hiện nay rất tồi tệ, các bệnh viện công đều quá tải, nhếch nhác và thiếu trang thiết bị y tế, kể cả thuốc men, thì bệnh viện nước ngoài đầu tư là một lựa chọn cho người bệnh. Như vậy, đuổi đi một bệnh viện tốt, có phải Chính phủ muốn để dân “sống chết mặc bây” hay không?

Theo RFA, trong thông báo gửi khách hàng mới đây, Bệnh viện nói rằng, “rất tiếc” khi phải làm thủ tục ngưng hoạt động. Ngoài ra, thông báo cũng sẽ ngưng luôn hoạt động tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn, ở Quận 1.

Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu rà soát, báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về việc ngưng hoạt động của Bệnh viện Columbia Asia Gia Định.

Không rõ, lãnh đạo Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ý kiến như thế nào? Sẽ cấp giấy cho Bệnh viện tiếp tục hoạt động? Hay quyết định trưng thu tất cả tài sản của Bệnh viện này???

Vẫn theo RFA, hiện tại, trang web của Columbia Asia Việt Nam có Thông báo ngưng hoạt động, được đăng vào ngày 24/1/2024. Nội dung thông báo ghi rằng:

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định và Phòng khám Đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn phải làm thủ tục ngưng hoạt động từ ngày 31/1/2024.

Thời hạn hoạt động của các Cơ sở của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Columbia Asia (Việt Nam) theo giấy chứng nhận đầu tư sắp hết hạn. Theo giấy chứng nhận đầu tư, Công ty có nghĩa vụ pháp lý chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ tài sản cố định cho Nhà nước Việt Nam, khi hết thời hạn hoạt động, và đó cũng là lý do Công ty không được gia hạn giấy phép hoạt động của mình.”

RFA cho biết thêm, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định thành lập năm 1998, là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, được đầu tư trực tiếp từ 100% vốn nước ngoài, với 20 giường được thiết lập phục vụ đầy đủ các chuyên khoa cho người bệnh.

Hiện nay, ngoài Bệnh viện đặt tại đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) và Phòng khám Đa khoa ở quận 1, Công ty Columbia Asia Việt Nam còn có Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương.

 

Ý Nhi – thoibao.de

28.1.2024

Kasse animation 7.8.2023