Trần T. Anh vẫn chưa yên, Tô Đại quyết không tha ông Tổng.

“Nguyễn Phú Trọng không “hiện hình”, chỉ còn “hiện chữ” trên mặt báo Việt Nam” – đó là tiêu đề của Nhật báo Người Việt tại Hoa Kỳ, đưa tin ngày 2/2.

Bản tin cho biết, hơn nửa tháng sau lần xuất hiện chớp nhoáng tại phiên họp bất thường của Quốc hội hôm 15/1, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, được ghi nhận chỉ còn “hiện chữ” trên mặt báo. Theo đó, các bản tin liên quan đến ông Trọng, được các báo ở Việt Nam đăng tải đồng loạt, với nội dung giống nhau, nhưng đều dùng hình cũ, hoặc hình không rõ thời điểm chụp.

Bình luận này phù hợp với thông tin, ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp, xem xét, quyết định về công tác cán bộ, nhưng Tổng Bí thư không tham gia với lý do “bận”.

Đây là một cuộc họp quan trọng, liên quan đến việc Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến, về nguyện vọng xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu trước tuổi 60, của ông Trần Tuấn Anh. Tuy không có sự góp mặt của Tổng Trọng, nhưng Ban Chấp hành Trung ương vẫn chấp thuận để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ tất cả các chức vụ, từ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đến Trưởng ban Kinh tế Trung ương, để nghỉ hưu trước tuổi quy định.

Theo giới thạo tin, sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng không phải là cố ý “tránh mặt” như tin đồn, mà liên quan đến vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư.

Thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công thương, đã không phản ánh không đúng bản chất của vụ việc. Trên thực tế, những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, cần phải khởi tố hình sự và bắt giam mới thỏa đáng.

Lời lẽ trong thông cáo báo chí nói trên hoàn toàn mang tính chất chạy tội:“ông Trần Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật Đảng, hành chính”.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh, khởi tố và bắt giam hàng loạt lãnh đạo Bộ Công thương và EVN. Các Thứ trưởng Bộ Công thương là ông Hoàng Quốc Vượng và ông Đỗ Thắng Hải, phụ tá của ông Trần Tuấn Anh, đều đã bị khởi tố và bắt tạm giam trong tháng 1/2024.

Đáng chú ý, sau thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công thương, thì Bộ Công an bất ngờ công bố về các tác nhân làm tăng giá điện, và gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Trang Tài chính CafeF, ngày 2/2 đưa bản tin, “Trung tướng Tô Ân Xô: Có vật tư đội khống giá 300% làm tăng giá điện”.

Bản tin cho biết, tại cuộc Họp báo của Chính phủ thường kỳ, tháng 1/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá vật tư, thiết bị điện, khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Theo đó, nhiều vật tư, thiết bị điện được nhà thầu và chủ đầu tư nâng giá, từ vài chục đến vài trăm phần trăm, có những vật tư được nâng giá lên đến 300%. Điều này khiến giá sản xuất điện bị nâng lên, vì chi phí vật tư được cộng vào giá thành, khiến người tiêu dùng chịu thiệt thòi.

Giới quan sát nhận xét, những phát biểu mang tính “xới lại” như vừa kể của người phát ngôn của Bộ Công an, xảy ra vào thời điểm chỉ sau một ngày sau khi Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Trần Tuấn Anh nghỉ hưu sớm, trước tuổi 60.

Cho nghỉ hưu đồng nghĩa với việc, ông Trần Tuấn Anh đã thoát tội, và được hạ cánh an toàn. Lý do không thể đẹp hơn, đó là “phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu”.

Điều vừa kể, theo giới phân tích, nghĩa là, ông Trần Tuấn Anh đã chủ động xin thôi chức, vì “trách nhiệm chính trị” của người đứng đầu, tương tự cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cách đây một năm.

Và như vậy, ông Trần Tuấn Anh nghỉ hưu hoàn toàn không liên quan đến việc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, những sai phạm của ông đã“gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước”. Kết luận này nêu ra trong kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vào trung tuần tháng 12/2023.

Trong bối cảnh, mối quan hệ giữa Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Trọng, cũng như giữa các phe cánh, đang trong tình cảnh, “cơm không lành, canh không ngọt” hiện nay, việc Trần Tuấn Anh bị hồi tố về những sai phạm cũ, có khả năng xảy ra rất cao.

Xin nhắc lại, sau Hội nghị Trung ương 8, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố sẽ “rửa tay, gác kiếm”, thì việc các phe cánh khác trong Đảng nói chung và Bộ Công an của ông Tô Lâm nói riêng, nhân cơ hội này sẽ đồng thuận triệt hạ những vây cánh của Tổng Trọng, như Trần Tuấn Anh, là điều chắc chắn xảy ra.

Đó là lý do, có khả năng cao, Công an và xe còi hụ sẽ gõ cửa nhà Trần Tuấn Anh một ngày không xa./.

 

Trà My – Thoibao.de

3.2.2024

Kasse animation 7.8.2023