Nàng Á hậu băm nát Đồi Cù, vuốt mặt chính quyền tỉnh Lâm Đồng!

Nàng á hậu băm nát Đồi cù, vuốt mặt Chính quyền tỉnh Lâm Đồng!

Hồi tháng 1, trên cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một tòa nhà được xây dựng giữa Đồi Cù – Đà Lạt. Đồi Cù là một điểm nhấn thiên nhiên giữa lòng thành phố Đà Lạt, kế bên là Hồ Xuân Hương thơ mộng.

Chưa biết, tòa nhà này có giấy phép xây dựng hay không, nhưng trước mắt, nó băm nát Đồi Cù, vốn là nơi nổi tiếng là cảnh đẹp sơn thủy hữu tình giữa lòng thành phố Đà Lạt. Đấy chính là tòa nhà của Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt. Tòa nhà này đã chắn mất biểu tượng núi Langbiang, khiến dư luận bức xúc.

Sau đó, báo chí mới phanh phui ra rằng, tòa nhà này xây dựng sai phép. Ở đất nước mà chỉ cần người dân đổ một xe cát để sửa nhà, là chính quyền có mặt hạch sách ngay tức thì, nhưng lại không ai phát hiện ra một tòa nhà nằm chình ình giữa Đồi Cù, ngang nhiên xây không phép, thì quả là lạ.

Bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã xử phạt đơn vị chủ quản 240 triệu đồng, vì xây dựng tòa nhà Câu lạc bộ golf sai phép, và có hạng mục xây không phép. Sau khi phạt, chủ đầu tư bị buộc phải dừng thi công, đợi có giấy phép bổ sung thì mới được tiếp tục.

Thực ra, việc phạt 240 triệu đồng đối với đơn vị chủ quản chỉ là đối phó dư luận. Một số người trong ngành xây dựng cho biết, chủ đầu tư được chính quyền thành phố bật đèn xanh, nên mới dám làm. Chẳng qua, bị dư luận lên tiếng mạnh quá, nên họ mới xử phạt để đối phó.

Hầu hết, các báo viết về công trình này đều đề cập đến “đơn vị chủ quản” một cách chung chung, chứ không gọi tên doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp này. Như vậy đủ thấy, quyền lực của nhân vật này như thế nào?

Chủ dự án tòa nhà Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt là Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL. Doanh nghiệp này là chủ sở hữu của khách sạn 5 sao Dalat Palace Heritage Hotel (trước đây là Sofitel Dalat Palace), khách sạn 4 sao Du Parc Hotel Dalat (trước đây là Novotel Dalat); và sân golf Dalat Golf Club.

Được biết, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL là Á hậu Dương Trương Thiên Lý, một mỹ nhân người Đồng Tháp còn rất trẻ. Cô sinh năm 1989, tức là chỉ mới 35 tuổi. Nàng Á hậu này sở hữu đến 78% cổ phần trong Hoàng Gia ĐL.

Ngoài Hoàng Gia ĐL, Á hậu Thiên Lý đã và đang góp vốn thành lập hoặc sở hữu nhiều doanh nghiệp liên quan khác. Á hậu Thiên Lý là cổ đông sáng lập và sở hữu 85% vốn góp tại Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn, đơn vị sở hữu bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam trong 15 năm qua. Cô cũng là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Rồng Ngọc, với  80% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Nhưng hiện nay, Á hậu Thiên Lý đã thoái hết vốn tại Công ty Cổ phần Rồng Ngọc. Trước đó, Á hậu Thiên Lý từng sở hữu 99,94% vốn góp tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rồng Thái Bình Dương, trước khi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho người khác, vào năm 2013.

Á hậu Thiên Lý cũng từng sở hữu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc Anh NT, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2012, trụ sở chính tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngành nghề chính là xây dựng.

Ngoài bất động sản, Á hậu Thiên Lý cũng lấn sân sang lĩnh vực giáo dục, khi góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục Wisdomland vào năm 2016. Doanh nghiệp này sở hữu hệ thống 5 trường mầm non quốc tế tại Sài Gòn. Á hậu Thiên Lý hiện vẫn nắm giữ 50% vốn góp tại Wisdomland.

Đấy là những gì mà nàng hậu Thiên Lý có được. Đi cùng với tài sản khủng, thế lực mạnh, là các mối quan hệ khủng với quan chức chính quyền. Sự cấu kết quyền tiền là không thể thiếu trong các nhóm lợi ích. Vì sự cấu kết như thế nên cô Á hậu mới cho xây tòa nhà khổng lồ sai phép, mà chính quyền Đà Lạt vẫn làm ngơ.

Trà My

Kasse animation 7.8.2023