Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng không hổ danh “miệng quan trôn trẻ”

Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng không hổ danh “Miệng Quan trôn trẻ”

Cuối cùng, chuyện Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh – bà Nguyễn Thị Lệ Hà – người sử dụng xe công bật đèn, hụ còi ưu tiên, để đón con ở sân bay Vinh ngày 2/2, đã bị đưa ra kiểm điểm.

VnExpress ngày19/2 đưa tin “Kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ dùng xe công vụ đón con”. Theo bản tin, ngày 19/2, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh này đã tổ chức họp, kiểm điểm Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Lệ Hà, cùng tập thể và cá nhân liên quan đến vụ việc đi xe biển xanh của cơ quan, bật đèn ưu tiên và hú còi, để đón con gái bà Hà tại sân bay Vinh.

Theo đó, bà Hà và Hội này đã nhận sai, hứa sẽ chấn chỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, sắp tới, sẽ rà soát các cơ quan, sở, ban ngành, yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý xe công theo quy định.

Trước đó, ngày 7/2, một video clip lan truyền trên mạng xã hội, với hình ảnh xe biển xanh biển kiểm soát 38A-066.88 vào sân bay Vinh đón khách, bật đèn và còi ưu tiên, để các xe khác phải nhường đường. Chiếc ô tô này đã được xác minh là xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, và vụ việc xảy ra từ ngày 2/2.

Vụ việc gây phản ứng mạnh trong công luận, tới mức, chiều 7/2, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã phải lên tiếng với báo giới rằng, ông đã biết sự việc và đã yêu cầu Hội Phụ nữ báo cáo. Đồng thời, ông Hoàng Trung Dũng cũng hứa rằng, Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm nghiêm túc vụ việc.

Ngay sau đó, ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh ra thông báo, đã xử phạt tài xế Phạm Hoài Sơn 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng, đồng thời tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên.

Việc bà Hà chỉ bị kiểm điểm không khiến công luận ngạc nhiên, và cho rằng, đó là biện pháp “giơ cao đánh khẽ” đúng quy trình. Bởi hình thức kỷ luật ở mức “kiểm điểm”, là mức thấp nhất trong thang bậc kỷ luật theo Điều lệ Đảng.

Đây chỉ là hình thức rút kinh nghiệm khi có vi phạm đối với nội quy nội bộ, không phải là cách xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Trong khi, bà Hà không chỉ sử dụng xe công đi đón con, mà còn lệnh cho tài xế gắn còi hụ, đã là vi phạm pháp luật. Điều đó cũng đã được bà Hà thừa nhận.

Luật sư Trần Vũ Hải cho hay, “theo Điều 8, Khoản 2, Tiết C, Nghị định 63/2019, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu”.

Điều đó cho thấy, Ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã không xử lý cương quyết như cam kết trước đó.

Đó cũng là lý do vì sao, dù bà Hà đã thừa nhận việc sử dụng xe công vụ đi đón con, và việc xe gắn còi hụ là sai, nhưng vẫn bị nhiều chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Facebooker Linh Linh, nhận xét:

“Đúng là ở Việt Nam, chỉ cần có tí chức quyền là tự coi mình như vua một cõi. Bà Hà nên nhớ rằng, chiếc xe đó là tiền thuế của dân, bao nhiêu người dân đang còng lưng đóng thuế để mua được chiếc xe đó, không phải để bà tự ý sử dụng tuỳ tiện cho mục đích cá nhân. Chỉ mới là Chủ tịch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, mà đã lạm dụng ngân khố quốc gia để phục vụ cho cá nhân, cho con cái, thì thật là khốn nạn.”

Bên cạnh đó, còn có các ý kiến cho rằng:

“Kể cũng lạ, một cái hội thành lập chỉ để bào mòn tiền thuế của dân, khi phụ nữ bị chà đạp và ức hiếp, cần sự hỗ trợ thì chả bao giờ thấy lên tiếng. Đằng này lại thích thể hiện, thích chơi ngông, coi mình là vua chúa để dư luận chửi. Thật đúng là không có liêm sỉ.”

Việc Công an Hà Tĩnh xử phạt tài xế Phạm Hoài Sơn 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng, nhưng bà Hà thì vẫn thoát tội, Luật sư Trần Đình Dũng lý giải:

“Nếu một lãnh đạo Hội của tỉnh mà bị phạt hành chính, thì thử hỏi, có còn xứng đáng lãnh đạo Hội Phụ nữ của tỉnh nữa hay không? Nếu một hành vi vi phạm pháp luật được báo chí khắp nơi lên tiếng, nhưng cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh không xử lý, thì biết làm sao đây?”

Ở Việt Nam hiện nay, tình trạng sử dụng xe công cho việc riêng đã trở thành một hiện tượng phổ biến, đây là biểu hiện của hành vi “tham nhũng quyền lực” của giới quan chức nhà nước.

Bất chấp việc, lúc sinh thời, ông Hồ Chí Minh thường giáo huấn rằng, lãnh đạo phải là “đầy tớ của nhân dân”. Nhưng rõ ràng, câu chuyện ở Hà tĩnh đã cho thấy, lãnh đạo Việt Nam bây giờ đã trở thành “cha mẹ của nhân dân”.

Ban lãnh đạo Hà Tĩnh đã bao che khi xử lý vụ việc khiến dư luận bức xúc, rõ ràng, đã không thể xóa đi tiếng xấu lâu nay – “Hà Tĩnh là vương quốc vô luật pháp”./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023