Tô Đại lạm quyền quá mức, khi xua quân vào rạp kiểm tra độ tuổi khán giả?

Tô Đại lạm quyền quá mức khi xua quân vào rạp kiểm tra độ tuổi khán giả?

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội Việt Nam xôn xao về một clip liên quan đến bộ phim Mai, gắn nhãn 18+, của đạo diễn Trấn Thành. Theo đó, công an đã xông vào rạp chiếu bộ phim này, kiểm tra tuổi của khán giả đang xem phim. Hành động này của công an đã gây tranh cãi về hành vi lạm quyền.

Báo Kinh tế Đô thị ngày 28/2 có bài bình luận, “Kiểm tra độ tuổi khi khán giả đang xem phim “Mai”: Quyền khán giả cần được tôn trọng!”, của tác giả Minh An.

Bài báo cho biết, việc lộ ra hành vi “kiểm tra” của công an, bằng cách xông vào rạp phim đang chiếu, khán giả đang xem, đã dẫn đến nhiều tranh cãi về sự tôn trọng đối với khán giả. Dù dư luận đồng tình rằng, việc kiểm tra đối với khán giả trẻ là điều cần thiết. Tuy nhiên, cách mà công an đột ngột ập vào rạp chiếu phim để kiểm tra, đã khiến dư luận bất bình vì sự thô lỗ và lạm quyền của họ

Sự việc xảy ra ngày 24/2, theo VietNamNet online, đại diện cụm rạp CineStar đã xác nhận vụ việc, và cho biết, hôm đó Đoàn Thanh tra của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, đi kiểm tra. Trong đoàn, một số người mặc sắc phục công an, và một số mặc đồ dân sự. Việc này xảy ra ngay giữa lúc bộ phim đang được chiếu, và kết quả đã cho thấy, không có khán giả nào dưới 18 tuổi bị phát hiện.

Vẫn theo người đại diện của CineStar, trước đó, Thanh tra quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, từng có nhiều đợt kiểm tra cụm rạp này, và cho rằng, đây là việc làm thông thường, có thể xảy ra ở bất cứ rạp nào trên cả nước.

Việc bị kiểm tra bất ngờ, không chỉ với CineStar, mà còn xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành… Đại diện hệ thống rạp CGV cũng cho biết, các cụm rạp thuộc hệ thống tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội… trong thời gian gần đây, cũng bị các đoàn kiểm tra đột ngột xông vào, tìm trẻ vị thành niên trong rạp.

Trên mạng xã hội, nhiều người bất bình khi cho rằng, cách tổ chức kiểm tra như vậy là thô bạo, thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với khán giả, khi họ đang xem phim.

Các cơ quan chức năng cần xem lại cách thức kiểm tra, vì sao không kiểm tra từ đầu buổi chiếu, cùng với cửa soát vé?

Theo báo Kinh tế Đô thị, nhiều người đặt câu hỏi: “Việc kiểm tra là cần thiết, nhưng kiểm tra khi khán giả khi đang xem phim, buổi chiếu phim sẽ bị giãn đoạn, người xem hụt hẫng, nhất là người chấp hành các quy định về độ tuổi được phép xem phim.”

Nhà báo Nguyễn Thiện – cựu phóng viên báo Phụ Nữ Thành Phố, đã mỉa mai trên trang cá nhân rằng: “Việc kiểm tra rạp chiếu phim cho thấy, Sài Gòn hết sức chú ý giáo dục thiếu niên. Phen này khỏi lo thiếu trường học rồi nhé.”

Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, lực lượng Công an Việt Nam đã có nhiều biểu hiện lạm quyền quá mức. Điều đó khiến lực lượng này trở thành một loại “kiêu binh” thời hiện đại, thao túng mọi mặt đời sống chính trị và xã hội, ở Việt Nam hiện nay.

Cựu Tổng Biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhà báo Tâm Chánh, đã bình luận và cảm thán rằng:

“Sài Gòn để công an vô rạp xét tuổi người xem phim, thì nước non này thành của công an cả rồi. Ai chủ trương và cấp nào quyết định chuyện tày trời đó?”

Lực lượng chức năng cho biết, họ kiểm tra dựa theo công văn chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với nội dung là tăng cường kiểm tra, giám sát bộ phim được dán nhãn 18+. Và đặc biệt, việc kiểm tra nhắm vào phim Mai của đạo diễn Trấn Thành. Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa, ông Lê Thanh Liêm sẽ trực tiếp kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim, theo quy định của Luật Điện ảnh 2022.

Theo Chánh Thanh tra Lê Thanh Liêm, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt, khi kiểm tra phát hiện sai phạm, Thanh tra Bộ sẽ xử lý, và người đứng đầu rạp sẽ phải chịu trách nhiệm.

Công luận thấy rằng, điều vừa kể đã cho thấy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang nỗ lực để tạo ra một Nhà nước Cảnh sát, và duy trì chế độ Công an trị. Điều này chỉ làm xấu đi hình ảnh của nhà nước Việt Nam trong con mắt của quốc tế.

Rõ ràng, mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, là giữ vững an ninh chính trị, để duy vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Việc làm của Bộ Công an không hề xuất phát từ mục đích ích nước, lợi dân, và đang làm xấu hình ảnh một nhà nước tự cho mình là, “nhà nước của dân, do dân và vì dân”./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023