Tô Đại “hốt” Tập Đoàn Phúc Sơn, số phận Tổng Bạc sẽ ra sao?

Tô Đại “hốt” Tập đoàn Phúc Sơn, số phận Tổng Trọng sẽ ra sao?

Chính trường Việt Nam tiếp tục có những biến động, xáo trộn rất lớn. Trên mạng xã hội và các Diễn đàn Chính trị, các nguồn thạo tin đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý.

Đó là những đồn đoán, như: “Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Nha Trang… củi nào cháy trước?”; hay “Nha Trang, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc củi chất đống, khô tươi đủ cả, lò đốt hết công suất”.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/3 loan tin, Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc vắng mặt trong buổi công bố quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050”. Bản tin cho biết, tại Hội nghị công bố quy hoạch bộ máy lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 5/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về dự, nhưng, điều kỳ lạ là, Ban lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, gồm bà Hoàng Thị Thuý Lan – Bí thư Tỉnh ủy, và ông Lê Duy Thành – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, đều không có mặt.

Giới thạo tin tiết lộ, “Vĩnh Phúc là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn Phúc Sơn, và Tập đoàn này cũng trúng thầu nhiều dự án ở đây. Khả năng dính miểng của Hậu “pháo” rồi”. Ngay sau đó, lại có tin,“Lò đang cháy rực ở Quảng Ngãi, toàn củi gộc”. Theo đó, đêm 6/3 hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã bị bắt giam. Truyền thông nhà nước cũng bắt đầu xác nhận theo lối “nhỏ giọt” các thông tin vừa kể.

Báo Pháp Luật thành phố xác nhận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra với nhiều tổ chức, cá nhân, ở tỉnhVĩnh Phúc, và tại đây đang có 2 vụ việc nóng.

Mới nhất là vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Doanh nghiệp này có nhiều dự án trên cả nước, trong đó, chỉ riêng 2 dự án ở Vĩnh Phúc, bước đầu có dấu hiệu bỏ số liệu ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng.

Trước đây không lâu, truyền thông nhà nước đưa tin về mâu thuẫn nội bộ tại Vĩnh Phúc, giữa Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành. Đồng thời, cả 2 lãnh đạo cao nhất của tỉnh này không có mặt trong sự kiện quan trọng kể trên.

Về Tập đoàn Phúc Sơn, người bảo kê cho ông chủ Hậu “pháo” của Tập đoàn này, chính là Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Trịnh Đình Dũng. Ông Dũng quê Vĩnh Phúc, đồng hương với tỷ phú “lừa đảo” Trịnh Văn Quyết FLC.

Theo giới quan sát, vụ bê bối ở Tập đoàn Phúc Sơn đã gây ra biết bao nhiêu hệ lụy đối với nhiều tỉnh, không chỉ riêng Vĩnh Phúc, mà còn cả Quang Ngãi, Khánh Hòa… trong việc thâu tóm đất đai ven biển miền Trung của Trịnh Văn Quyết. Tới mức, lãnh đạo địa phương phải quyết định di dời cả một đồn Biên phòng có vị trí trọng yếu, để lấy đất “cấp cho” Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC.

Cây bút Trần Kỳ Khôi, trong phóng sự nhiều kỳ với tựa đề, “Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình” đăng trên báo Tiếng Dân, tiết lộ:

Ngày 27/1, Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhờ sự can thiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên chỉ bị Bộ Chính trị khiển trách về mặt Đảng.

Khi “bố nuôi” rời chính trường, lại còn phải nhận kỷ luật, nên số phận Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn đã được định đoạt. Theo đó, các phe nhóm ở thượng tầng vốn không ưa Trịnh Đình Dũng, đã bắt đầu nhắm vào Hậu “vịt” để ra đòn.

Theo nhà báo Trần Kỳ Khôi, Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu “pháo”, Hậu “nổ”, Hậu “vịt”, sinh năm 1981, quê Vĩnh Phúc. Hậu sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ phải đi chăn vịt, làm ruộng. Học hết cấp 2, Hậu bỏ ngang, đi làm thợ xây dựng.

Khi tuổi ngoài 20, Hậu được người bà con bên mẹ là Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhận làm con nuôi. Từ đó, cuộc đời Nguyễn Văn Hậu chính thức bước sang trang mới.

“Bố nuôi” Trịnh Đình Dũng lên từng chức vụ, thì Hậu “vịt” cũng bám theo những nấc thang quyền lực đó mà làm giàu. Phúc Sơn được thầu các dự án khủng, với ngân sách nhà nước, như: Xây dựng hạ tầng đô thị, khu dân cư, xây chợ, xây kênh đê, nạo vét sông Hồng, xây các tòa nhà trung tâm hành chính, mở đường…

Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu và thắng lớn hàng loạt các dự án ngàn tỷ ở các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Nội… và vươn đến tận… tỉnh Khánh Hòa! Tại Khánh Hoà, được Trịnh Đình Dũng và Phùng Quang Thanh bảo kê, Hậu “vịt” được tham gia “xẻ thịt” sân bay Nha Trang, với dự án có số vốn lên tới 10.000 tỉ đồng.

Tập đoàn Phúc Sơn và Hậu “pháo” có mối quan hệ với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, cũng như với cựu Bí thư Quảng Ngãi – đương kim Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, ra sao, thoibao.de sẽ trở lại với quý vị trong những phần sau./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023