Chặn được Trần Quốc Tỏ, Tô Đại an tâm đốn Trụ Thưởng?

Chặn được T. Quốc Tỏ, Tô Đại an tâm đốn Trụ Thưởng?

Cái kết của Trần Đại Quang là một bài học có giá trị cho Tô Lâm. Làm Bộ trưởng Bộ Công an là phải ác, thậm chí, ác đến tột cùng. Lợi thế khi làm Bộ trưởng Bộ Công an là trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, được quyền hành động không theo luật pháp với dân và cả với các đồng chí. Có điều, một khi làm trái luật, họ phải biết ném đá giấu tay. Ác với dân thì không sợ bị trả thù, nhưng ác với đồng chí, nhất là đối với các đồng chí chóp bu, thì rất dễ bị trả thù, khi quyền lực không còn.

Trần Đại Quang khi nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an đã gây ra quá nhiều ân oán với các đồng chí, nên khi ra khỏi tổ kén Bộ Công an, ông đã bị hạ một cách bi thảm. Dù lúc đó ông vẫn còn quyền lực, tuy nhiên, quyền lực của ghế Chủ tịch nước không đủ để bảo vệ ông.

Sai lầm của Trần Đại Quang khi rời Bộ Công an vào năm 2015, là đã không xây dựng vây cánh đủ mạnh, để thay ông nắm giữ Bộ này. Đặc biệt là việc đưa em trai Trần Quốc Tỏ rời Bộ Công an, cũng vào năm 2015, để làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, là một sai lầm lớn. Thế lực Ninh Bình tại Bộ Công an đã bị trống, sau khi ông Trần Đại Quang rời đi. Lợi dụng cơ hội này, Tô Lâm đã ngoi lên và gây dựng thế lực Hưng Yên tại Bộ này.

Khi ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng, đã xảy ra đại án Mobifone mua AVG, lúc đó, ông Tô Lâm – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã dính líu đến vụ án này. Nếu Trần Quốc Tỏ còn ở Bộ Công an, ông Trần Đại Quang hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để hạ Tô Lâm, và đưa Trần Quốc Tỏ lên. Tuy nhiên, do Trần Quốc Tỏ đã rời Bộ Công an, nên ông Quang không đẩy em mình lên được.

Thực tế, ông Tỏ cũng không tự đứng được ở môi trường bên ngoài Bộ Công an, được nên năm 2021 đã trở lại Bộ này. Lúc này, ông Trần Đại Quang đã chết và Bộ Công an đã bị ông Tô Lâm thống trị, thế lực Hưng Yên đã trở nên hùng mạnh nơi đây.

Hiện nay, có 3 ứng viên cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, đó là: Trần Quốc Tỏ – Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực; Lương Tam Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng; và Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng. Theo giới thạo tin đánh giá, tuy Trần Quốc Tỏ là Thứ trưởng Thường Trực, nhưng ông đang yếu thế hơn ông Lương Tam Quang và ông Nguyễn Duy Ngọc, bởi cả hai ông này đều đang được Tô Lâm nâng đỡ và có thế lực Hưng Yên đằng sau.

 

Hiện nay, ông Tô Lâm đang đánh mạnh vào những người liên quan đến ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trong đó có việc bắt Đặng Trung Hoành – Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông này bị buộc tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại Khoản 3, Điều 366, Bộ luật Hình sự. Có thông tin cho biết, ông Hoành là cánh tay phải của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, được cho là đã nhận 60 tỷ của Hậu Pháo (tức Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng. Ngoài ra ông Tô Lâm cũng cho bắt ông Cao Khoa, là Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, dưới thời ông Võ Văn Thưởng làm Bí thư tỉnh này.

Hiện tại cho thấy, ông Tô Lâm đang nhắm đến Võ Văn Thưởng. Những việc Tô Lâm làm, chính là đòn đánh vào uy tín của ông Chủ tịch nước trước Bộ Chính trị. Có thông tin cho biết, ông Tô Lâm đang có ý chọn Lương Tam Quang thay mình, và phương án 2 là Nguyễn Duy Ngọc. Bằng mọi giá, Tô Lâm phải chặn Trần Quốc Tỏ, không cho lên Bộ trưởng.

Như vậy, có thể nói, so với Trần Đại Quang, Tô Lâm đang chuẩn bị chu đáo hơn cho việc rút khỏi Bộ Công an. Nếu Tô Lâm hạ được Võ Văn Thưởng để vào tứ trụ, và người thay thế là Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc thì đấy là kịch bản đẹp nhất. Tuy nhiên, có thành công hay không thì phải đợi xem. Sắp tới đây, Bộ Công an và Tứ trụ sẽ có nhiều “vở kịch hay”.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023