Ba người Việt bị thương chí mạng trong vụ đánh nhau tại chợ Đồng Xuân Berlin

Theo thông báo vào sáng thứ Bảy của cảnh sát, vụ đánh nhau giữa hai nhóm người Việt xảy ra khoãng 6 giờ tối thứ Sáu ngày 15/3 trong khuôn viên khu chợ Đồng Xuân Berlin. Đầu tiên hai nhóm cãi vã với nhau và sau đó tấn công nhau. Dao, mã tấu và gậy gộc đã được sử dụng trong vụ ẩu đả này.

Cảnh sát Đức đã nhiều lần phải bao vây khu vực trong chợ Đồng Xuân Berlin.

Ba người đàn ông 35, 36 và 37 tuổi đã bị thương nguy hiểm đến tính mạng; ít nhất một người đàn ông khác 36 tuổi, cũng bị thương nặng. Theo cảnh sát, anh ta bị nhiều vết chém. Những người bị thương – đều là người Việt Nam – đã được đưa đến bệnh viện. Ba người bị thương nguy hiểm đến tính mạng đã được phẫu thuật khẩn cấp và không còn nguy cơ tử vong.

Sau cuộc hỗn chiến, một số người đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Cho đến nay, cảnh sát chỉ xác định được một nghi phạm là người đàn ông 36 tuổi. Cảnh sát hình sự đang truy lùng những nghĩ các khác. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và cuộc đối đầu bạo lực giữa hai nhóm diễn ra như thế nào.

Ngày hôm sau, sáng thứ Bảy, cảnh sát đến hiện trường điều tra, hai xe cảnh sát đến chợ Đồng Xuân Berlin với đèn nhấp nháy. Tại đây những chủ cửa hàng người Việt một mực im lặng coi như không nghe không thấy gì. Chỉ có những chủ cửa hàng người Afghanistan ở hành lang phía sau cho biết: “Có 2 nhóm, mỗi nhóm khoảng 6 người, tấn công nhau trước Halle 1 (nhà lồng chợ số 1). Một nhóm từ siêu thị, nhóm kia từ nhà hàng” đi ra.

Một người khác nói: “Họ uống rượu ở đó vào buổi tối tại quán ăn nhanh trước cửa Halle 1, có lẽ đó là nơi mà cuộc cãi vã đã bùng lên”.

Vết máu khô trên nền nhà trước quán ăn nhanh Việt Nam là dấu vết của vụ đánh nhau bằng dao và mã tấu. Rõ ràng một trong những người bị thương nặng đã ngã gục nơi đây.

Chủ quán ăn nhanh nói gì? “Ở đây chẳng có gì xảy ra cả”. Còn những người thợ của tiệm làm tóc và chủ tiệm làm móng tay thì nói gì? Chỉ là một cái lắc đầu (ý nói không biết gì) đầy lo sợ.

Hầu như mọi người đều sợ khai báo. Theo các nhà điều tra, “mafia Việt Nam” sử dụng khu chợ này làm trung tâm buôn người và nhiều người nhập cảnh lậu đã chi trả tiền tại đây cho những đường dây đưa người lậu.

Người đứng đầu công đoàn cảnh sát của bang Berlin, ông Stephan Weh nói: “Mọi người nên biết rằng ‘Khu chợ Đồng Xuân’ thường được dùng làm nơi hoạt động của các băng đảng buôn lậu và buôn người trên phạm vi quốc tế và được coi là điểm nóng trung tâm ma túy của cộng đồng người Việt. Năm ngoái, một người đàn ông 28 tuổi bị đâm và bị thương nặng tại đây.

Một nhân viên bảo vệ của chợ đã tìm thấy một con dao làm bếp dính máu trong phòng chứa rác ở Halle 2 và cảnh sát mang về coi như một tang chứng.

Cổng vào khu chợ Đồng Xuân Berlin.

Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)

Link : Dong Xuan Center: Blutige Auseinandersetzung mit Messern und Macheten – drei Menschen notoperiert

 

Kasse animation 7.8.2023