Nội bộ xáo trộn lớn, Thủ Chính có cứu được Tổng Trọng khỏi nanh vuốt của Tô Đại?

Nội bộ xáo trộn lớn, Thủ có cứu được Tổng khỏi nanh vuốt Tô Đại?

Vào cuối năm 2023, theo giới phân tích, sự nổi lên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, với sự ủng hộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã làm lu mờ các ứng viên khác, trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư Đại hội 14.

Nhưng, Chủ tịch Thưởng vừa bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm “đả bại”, và có khả năng phải chấp nhận làm đơn “xin thôi chức”.

Trong một bản tin trước, thoibao.de đã đưa ra cảnh báo, khi quyền lực của Tổng Trọng sa sút, việc bắt giữ liên tiếp các quan chức lãnh đạo cấp cao của Bộ trưởng Tô Lâm, chắc chắn, không ngoài mục tiêu làm giảm uy tín của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc ông Trọng phải nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế quyền lực”.

Nay, điều đó đã và đang xảy ra. Việc Võ Văn Thưởng bị cưa ghế, không nằm ngoài đánh giá vừa kể.

Cùng với việc, Tổng Trọng xử lý kỷ luật cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng theo cách “giơ cao đánh khẽ”, khiến dư luận bất bình. Đồng thời, đã có ý kiến cho rằng, cả Trịnh Đình Dũng và Tổng Trọng, khó có thể được yên ổn.

Có 2 sự kiện quan trọng gần đây của Ban lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản. Thứ nhất, đó là sự tái xuất của Thủ Chính, vào ngày 23/2, tại phiên họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14, sau những đồn đoán ông bị tai nạn. Đáng chú ý, trong phiên họp này, Tổng Trọng đã thăm hỏi Thủ Chính khá thân mật, thể hiện sự khác thường.

Sự kiện thứ 2, đó là phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14, ngày 13/3, Thủ Chính vẫn được Tổng Trọng “tay nắm tay”, một sự “ưu ái” vốn được dành riêng ông Vương Đình Huệ từ trước đến nay.

Đáng chú ý hơn nữa là vị trí đứng của các nhân vật lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch Thưởng vẫn đứng ở vị trí bên trái Tổng Bí thư, nhưng Thủ Chính đã thay chỗ của Vương Đình Huệ ở vị trí bên “cánh tay phải”.

Trong khi, tại phiên họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14, ngày 23/2, hình ảnh trên truyền thông nhà nước cho thấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư, chỉ đứng ở trung tâm hàng thứ 2, với một vẻ mặt được mô tả là “rất không hài lòng”.

Trong bài viết, “Vì sao Võ Văn Thưởng sẽ phải rút lui khỏi chính trường?” của nhà báo Lê Văn Đoành, trên báo Tiếng Dân, tiết lộ:

“Tháng 2/2023, từ vị trí A5 – theo thứ tự quyền lực trong Đảng – Võ Văn Thưởng được đưa lên A2, thay Nguyễn Xuân Phúc, tuyên thệ nắm chức Chủ tịch nước. Có hai nhân sự được giới thiệu lấy phiếu thăm dò tại Bộ Chính trị, là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, đa số phiếu đã dành cho ông Thưởng”.

Kể từ ngày đó, ông Thưởng được đánh giá là “ngôi sao sáng giá”, xứng đáng tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14.

 

Thế nhưng, vẫn theo tác giả Lê Văn Đoành:

“Chuyện kể rằng, đầu năm 2016, tại một bàn trà, khi nhận tin Đại hội 12 đã bầu xong, xướng tên “19 vì tinh tú” tham gia Bộ Chính trị, mọi người ồ lên khi Võ Văn Thưởng, 46 tuổi, có tên trong danh sách. Đại tá Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ 1, Ban Nội chính Trung ương – hiện nay là Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, ngồi cùng bàn, đã buột miệng nói, “Mịa nó, tao suýt bắt nó [Võ Văn Thưởng] từ năm 2013 rồi!”

Vẫn theo giới thạo tin, vụ “suýt bắt” đó chính là, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long – ông Đặng Trung Hoành – cánh tay phải của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng.

Chưa hết, nhà báo Lê Văn Đoành tiếp tục tiết lộ:

“Trong một diễn biến gây chú ý, trong 2 ngày 28 và 29/1/2024, Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đi thăm các cựu lãnh đạo phía Nam là các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, cùng các tướng lĩnh công an đã nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tô Lâm đi vấn an hay báo cáo việc hệ trọng, không ai biết được. Những người am hiểu chính trường, lúc đó chỉ cảm nhận rằng, có điều gì đó bất bình thường sắp xảy ra.”

Việc bất ngờ chính là, Tổng Trọng đã “quay xe”, biến Thủ Chính từ thù thành bạn, thậm chí còn là cánh tay phải, với hy vọng, ông Chính sẽ trở thành “đối trọng” để cản bước tiến của Tô Lâm.

Đừng quên, cả Tô Lâm và Phạm Minh Chính đều có mối quan hệ tốt với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong lúc, có những đồn đoán rằng, gần đây, có nhiều chỉ dấu cho thấy, phe Nghệ An của Vương Đình Huệ đang hòa hoãn và thỏa hiệp với Tô Lâm, để thiết lập một danh sách nhân sự “chủ chốt” cho Đại hội 14, bỏ qua ý kiến của người đứng đầu Đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xin nhắc lại, phương án Bộ trưởng Công an Tô Lâm kế nhiệm ghế Tổng, đã được Ban lãnh đạo Bắc Kinh ủng hộ. Vì vậy, việc ông Tô ngồi vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 là một khả năng rất cao.

Nếu Tô Lâm thật sự đạt được mục đích, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ sắt máu hơn, lệ thuộc vào Trung Quốc gấp vạn lần hiện nay.

Đó là mối họa cho dân tộc Việt Nam./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023