Mầm loạn Tô “bự” biết tương kế tựu kế ông Tổng để “làm phản”?

Mầm loạn Tô “bự” biết tương kế tựu kế ông Tổng để “làm phản”?

Bắt đầu từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, ghế Thủ tướng và ghế Tổng Bí thư dần dần trở nên mâu thuẫn. Trước ông Dũng, theo vai vế trong Đảng, Thủ tướng và tất cả các vị trí khác đều chịu sự lãnh đạo của Tổng Bí thư. Tuy nhiên, vì Nông Đức Mạnh quá nhu nhược, nên không giữ được vai trò của Tổng Bí thư, và bị ông Dũng lấn lướt.

Sau khi Nguyễn Phú Trọng thay Nông Đức Mạnh, Trọng vốn đa mưu túc kế, chứ không “khờ khạo” như Nông Đức Mạnh. Tuy nhiên, phải mất hơn nửa nhiệm kỳ đầu ngồi ghế Tổng, sau nhiều nỗ lực nhằm truất phế Nguyễn Tấn Dũng, thì ông Trọng mới loại được kẻ thù chính trị “khó chơi” này.

Thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt Nông Đức Mạnh, là lúc Lê Hồng Anh làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Hồng Anh trưởng thành từ Kiên Giang cùng với Nguyễn Tấn Dũng. Sức mạnh của Nguyễn Tấn Dũng có được một phần, là bởi ông dùng tiền để thao túng chính trường, đồng thời, chính ông cũng nắm được Bộ Công an. Đến nhiệm kỳ 2 của ông Dũng, tức Trung ương Đảng khóa 11, ông Trần Đại Quang thay thế Lê Hồng Anh nắm Bộ Công an, từ đó, ông Trọng mới ngoi lên và quật được Nguyễn Tấn Dũng.

Có vẻ như, sau khi quật được Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng cũng học được công thức để phát huy sức mạnh chính trị – đấy là: “Tứ trụ + Bộ Công an”. Từ năm 2016, khi Tô Lâm lên Bộ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò và đốt củi. Từ đó đến nay, ông đã đốt không biết bao nhiêu là củi.

Tô Lâm trở thành tâm phúc của ông Trọng, tuân theo tất cả các mệnh lệnh của ông, nhờ đó, ông Trọng muốn bẻ ai thành củi thì cứ bẻ.

Bộ Công an trở thành công cụ để diệt các đồng chí trong Đảng. Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – C03, được trưng dụng để thu thập tài liệu về những quan chức tham nhũng, rồi lưu vào kho, khi cần, ông Trọng sẽ lấy ra làm công cụ để đốt lò.

Đây là công việc vô cùng quan trọng, mang lại cho ông Tổng sức mạnh vô đối, đồng thời, giúp Tô Lâm nắm được những “lá bài tẩy” của các quan chức khác.

Tô Lâm đã giao việc kiểm soát công việc này cho Nguyễn Duy Ngọc – một đồng hương Hưng Yên của ông. Ông Ngọc được giao nắm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – C03, từ năm 2018. Hiện ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

 

Một nguồn tin nội bộ cho biết, tại kỳ họp Bộ Chính trị vừa qua, sau khi Võ Văn Thưởng nộp đơn từ chức, ông Tô Lâm đã đòi phải đưa Nguyễn Duy Ngọc lên chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương của bà Trương Thị Mai. Mục đích của Tô Lâm là dùng những tư liệu bao lâu nay mà C03 thu thập được, để đe dọa các thành viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, buộc họ phải bỏ phiếu cho Tô Lâm tại Đại hội 14 tới đây.

Nguồn tin trên cũng cho biết, bà Trương Thị Mai cũng đã nộp đơn từ chức, nhưng lá đơn của bà chưa được chấp thuận. Nếu bà Mai cũng từ chức và Tô Lâm thành công đem Nguyễn Duy Ngọc trám vào, thì xem như, Tô Lâm kiểm soát được số đông cả trong Trung ương Đảng lẫn Bộ Chính trị. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đang chần chừ.

Những việc mà trước đây ông Tô Lâm đã làm, giúp ông Tổng trở nên vô đối trên bàn cờ chính trị, thì nay, Tô Lâm sử dụng lại những công cụ ấy để đoạt quyền lực từ tay ông Tổng. Đây được xem như, Tô Lâm tương vào kế của Nguyễn Phú Trọng để tựu kế cho mình. Tô Lâm đang dùng chính công cụ của ông Nguyễn Phú Trọng, để “tạo phản” lại với ông Trọng.

Hiện có thông tin cho biết, Phan Đình Trạc đang nhảy ra đòi giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là phản ứng của phe Nghệ An và phe ông Tổng, để cản đường Tô Lâm. Tuy nhiên, chưa biết ông Trạc có thành công hay không?

Nếu ông Trạc thất bại, thì Tô Lâm sẽ ung dung soán ngôi Tổng Bí thư mà không gặp trở ngại lớn nào! Tô Lâm đang bày binh bố trận, diễn biến tiếp theo là gì thì chỉ có thể đợi xem phản ứng của các bên. Thời gian sẽ trả lời.

Hoàng Anh – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023