Tô Đại coi chừng Tổng Trọng “giả chết bắt quạ”, trả hận cho Võ Văn Thưởng?

Tô Đại coi chừng Tổng Trọng “giả toi bắt quạ” trả hận cho V.V Thưởng?

Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng vừa gửi lời chúc mừng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Putin, giữa các đồn đoán, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành họp bất thường về “vấn đề nhân sự”, để bàn chuyện miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Điều vừa kể cho thấy, thông tin từ các hãng truyền thông lớn của nước ngoài, đưa tin trong những ngày gần đây, về khả năng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức là điều có thật.

Ông Võ Văn Thưởng, năm nay 53 tuổi, giữ chức Chủ tịch nước vừa mới hơn một năm, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị Quốc hội miễn nhiệm khỏi chức này vào tháng 1/2023.

Trong hệ thống quyền lực Việt Nam, chức Chủ tịch nước chỉ mang tính nghi lễ, được đánh giá là “hữu danh vô thực”.

Nhưng không hiểu tại sao, chiếc ghế này bỗng trở nên “nóng”, và là vị trí biến động nhiều nhất trong “Tứ trụ”, kể từ Đại hội 12 vào năm 2016 đến nay.

Đáng chú ý, dù đến nay mới hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội 13, mà các phiên họp “bất thường” của Ban Chấp hành Trung ương, cũng như của Quốc hội Việt Nam, để cho thôi chức hay miễn nhiệm các quan chức cấp cao, đã trở thành chuyện “bình thường”.

Trên mạng xã hội và các Diễn đàn Chính trị của người Việt, đa số các ý kiến đều tin rằng, khả năng rất cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức. Lý do, ông Thưởng đã để cho người thân là ông Đặng Trung Hoành – Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng, ở quê nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Các quan chức Quảng Ngãi bị bắt gần đây về tội nhận hối lộ từ Tập đoàn Phúc Sơn, có cựu Chủ tịch tỉnh Cao Khoa và Chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh. Cả hai đều thuộc cấp trực tiếp của ông Võ Văn Thưởng, khi ông Thưởng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ năm 2011 đến năm 2014.

Ngày 9/2, Bộ Công an đã “kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn ra đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật”. Theo giới quan sát, đây là một động thái bất thường, được xem là một thông điệp ngầm của Tô Lâm gửi tới Võ Văn Thưởng.

 

Công luận và giới quan sát cho rằng, sự cố ngã ngựa bất ngờ của ông Võ Văn Thưởng, nằm trong kế hoạch “giành ngôi, đoạt vị”, nhắm vào vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Theo tờ The Diplomat, hôm 18/3 dẫn lời Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, cho rằng, ông Võ Văn Thưởng là “một quan chức trong Đảng và là thành viên đáng tin cậy trong vòng thân cận của Tổng Bí thư Trọng”.

Ông Thayer đánh giá rằng, người có khả năng thay thế ông Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước, sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là cơ hội để ông Tô Lâm đủ điều kiện, có thể trụ lại trong danh sách nhân sự “chủ chốt” cho Đại hội 14, vì hiện ông Tô Lâm đã quá tuổi.

Tuy nhiên, điều đó không hề đơn giản, thậm chí, trong cương vị Chủ tịch nước, ông Tô Lâm sẽ gặp khó, nếu không đưa được các nhân vật thân tín vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này được rút ra từ bài học của ông Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Công an. Sau khi ông Quang sang nắm chức Chủ tịch nước đã bị đánh “te tua”, đến mức mất cả tính mạng.

Hiện chỉ có 2 ứng viên đủ tiêu chuẩn để ngồi vào ghế Chủ tịch nước thay ông Thưởng, đó là bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm. Nếu bà Mai, do bất bình vì sự lộng hành của Tô Lâm, mà từ chức, thì là gián tiếp trao cơ hội vào tay Tô Lâm. Trong kỳ họp Bộ Chính trị vừa qua, bà đã phát biểu rằng: “Tôi rất đau buồn cho đất nước. Tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực và tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù…”

Theo giới phân tích, có khả năng cao, bà Trương Thị Mai sẽ chủ động xin thôi chức và nghỉ hưu. Nếu điều này xảy ra, thì chắc chắn, Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước sau Hội nghị Trung ương 9, sẽ diễn ra vào tháng 10/2024.

Nếu Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, một cánh tay đắc lực khác của Tổng Trọng, được đưa vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì khả năng cao, Tô Lâm sẽ “ăn đòn” đủ.

Ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một chính trị gia lão luyện, nhiều “mưu hèn kế bẩn”, đã hạ biết bao nhiêu đối thủ có ý đồ muốn giành ghế Tổng Bí thư của ông. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm lại được sự ủng hộ từ Trung Nam Hải. Do đó, còn quá sớm để kết luận “mèo nào cắn mỉu nào”.

Chúng tay hãy chờ xem./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023