Tô Đại có chấp nhận để Bắc Kinh giải vây cho Huệ Vương?

Theo giới quan sát, trong và sau chuyến thăm Bắc Kinh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Công an của Tô Lâm đã kiên quyết mở rộng các vụ án liên quan đến phe Nghệ An, với phương châm “bắt, bắt nữa, bắt mãi”, để ép Huệ Vương phải ra đi.

Tuy nhiên, theo giới thạo tin, ông Huệ và phe Nghệ An không chịu thúc thủ nhanh chóng như đồn đoán, mà đang tìm cách câu giờ, chờ Ban lãnh đạo Trung Nam Hải can thiệp. Cụ thể, theo giới thạo tin, Huệ Vương đã giả bệnh, cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội Trung ương 108, với hy vọng, Bắc Kinh sẽ gây lực để ép Ban lãnh đạo Hà Nội và Bộ trưởng Tô Lâm phải thay đổi quan điểm, đối với việc xử lý ông Huệ.

Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ngày 19/4 loan tin “Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc”. Bản tin cho biết, chiều ngày 19/4, Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã hội đàm với bà Hạ Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Trong khi đó, cùng ngày, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đăng trang trọng trên trang nhất bản tin, “Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh”. Bản tin cho biết, ông Phan Đình Trạc hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc đến Việt Nam, với mục tiêu kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung giữa 2 Tổng Bí thư của 2 Đảng, trong Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc năm 2022 và năm 2023.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội có những bình luận rằng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đến Việt Nam đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón. Nhưng tin tức về việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đón tiếp và làm việc với người đồng cấp, được truyền thông nhà nước đưa tin hết sức mờ nhạt.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt, theo giới quan sát, đang bàn tán về sự xáo trộn của chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây, với nhiều dấu hiệu cho thấy, sự rối ren và bất ổn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, và mức độ khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng.

Sau khi ông Võ Văn Thưởng bất ngờ bị hạ bệ, đã rộ lên những đồn đoán cho rằng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ là trụ thứ 2 tiếp theo sẽ bị trảm. Đó cũng là lý do, công luận cho rằng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đến Việt Nam lần này, với sứ mệnh dàn xếp, hòa giải hay sứ mạng gì đó vẫn chưa rõ.

Đó cũng là lý do vì sao, trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc dài ngày của Vương Đình Huệ vừa qua, nhiều ý kiến khẳng định rằng, Huệ Vương chầu kiến “Thiên triều” Bắc Kinh để nhờ sự can thiệp từ phương Bắc. Chuyến đi này của ông Huệ tương tự chuyến thăm Bắc Kinh trước Đại hội 12 của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, từ ngày 23 đến 27/12/2015, đã đảo lộn toàn bộ tình thế của cuộc đấu quyền lực “một mất, một còn”, giữa 2 đối thủ chính trị hàng đầu là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc Trung Nam Hải chỉ cử một nữ Bộ trưởng Bộ Tư pháp sang thăm Việt Nam trong thời điểm căng thẳng hiện nay, rõ ràng cho thấy, quyết tâm ủng hộ Vương Đình Huệ ngồi vào ghế Tổng Bí thư, khi tranh đua với Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại thời điểm này, chỉ là 50/50. Ban lãnh đạo Trung Quốc chưa dứt khoát bỏ phiếu chọn ai, hay chọn phe nào.

Những điều vừa kể chứng minh rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay, luôn chịu sự chi phối trực tiếp từ Bắc Kinh, trong vấn đề nhân sự cấp cao. Nhân sự kế nhiệm cho chiếc ghế Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 tới đây, chắc chắn, Ban lãnh đạo Trung Quốc đóng vai trò quyết định không nhỏ.

Từ lâu, Bắc Kinh đã chuẩn bị một kế hoạch thay thế Tổng Trọng bằng một nhân vật thân Trung Quốc hơn, thậm chí có bàn tay “sắt máu” hơn, trong việc duy trì chế độ “công an trị”, độc đoán, của nhà nước Việt Nam, là điều có thật.

Xin nhắc lại, trước đây chưa lâu, đã có các tin tức rò rỉ cho biết, Tập Cận Bình và Ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã có kế hoạch đưa Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên kế nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại kỳ Đại hội lần thứ 14.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến vẫn khẳng định, sau chuyến đi cầu viện “Thiên triều” của Huệ Vương, có khả năng, Trung Nam Hải sẽ từ bỏ ý định giúp Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư.

Chúng ta hãy chờ xem./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023