Su-57 đầu tiên của Nga tổn thất trong chiến tranh Ukraine

Ngày 9/6, VOA Tiếng Việt loan tin “Ukraine tuyên bố lần đầu tấn công chiến đấu

cơ thế hệ mới nhất của Nga”.

VOA dẫn cơ quan tình báo quốc phòng GUR của Kyiv, cho biết hôm 9/6 rằng, lực lượng Ukraine lần đầu tiên đã tấn công một máy bay chiến đấu Sukhoi thế hệ mới nhất của Nga là Su-57, tại một căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời, cơ quan này cũng đưa ra những bức ảnh vệ tinh để xác nhận cuộc tấn công.

Trong một bài đăng trên Telegram, GUR không nêu rõ cách thức Su-57 bị tấn công, hoặc bởi đơn vị nào của quân đội Ukraine.

VOA cũng dẫn một blogger quân sự ủng hộ chiến tranh nổi tiếng của Nga, người tự gọi mình là Fighter Bomber và tập trung vào lĩnh vực hàng không, cho biết rằng, tin tức về cuộc tấn công Su-57 là chính xác, và nó đã bị máy bay không người lái oanh kích trúng.

GUR cho biết, chiếc máy bay đang đỗ tại sân bay Akhtubinsk, nơi cách tiền tuyến ở Ukraine giữa Ukraine và lực lượng xâm lược Nga 589 km.

“Các bức ảnh cho thấy, vào ngày 7/6, chiếc Su-57 vẫn nguyên vẹn, và vào ngày 8/6, có những miệng hố do vụ nổ và các điểm cháy đặc trưng do hư hại vì hỏa hoạn gần nó”, GUR nói.

Theo VOA, Ukraine đã phải chống chọi với cuộc xâm lược toàn diện của Nga kể từ tháng 2/2022. Cả 2 bên đều tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên, sâu hàng trăm km vào lãnh thổ đối phương, bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Ukraine đã tập trung chế tạo máy bay không người lái tầm xa, để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Blogger người Nga Fighter Bomber cho biết, chiếc máy bay chiến đấu đã bị trúng mảnh đạn, và thiệt hại hiện đang được đánh giá, để xem, liệu máy bay có thể sửa chữa được hay không.

Ông nói rằng, nếu chiếc máy bay được coi là không thể sửa chữa, thì đó sẽ là tổn thất chiến đấu đầu tiên của Su-57.

Bên cạnh đó, VOA dẫn phóng viên quân sự Alexander Kharchenko, của thông tấn xã nhà nước Nga, đăng một thông điệp ẩn ý, không trực tiếp thừa nhận cuộc tấn công, nhưng chỉ trích việc thiếu nhà chứa máy bay để bảo vệ máy bay quân sự.

VOA cho biết, mặc dù được quảng cáo là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, để cạnh tranh với máy bay tương đương của Mỹ, Su-57 vẫn gặp khó khăn do sự chậm trễ trong quá trình phát triển, và một vụ tai nạn vào năm 2019.

Theo nhà sản xuất, việc sản xuất hàng loạt máy bay này bắt đầu vào năm 2022.

Nó là một máy bay chiến đấu có khả năng thực hiện nhiều vai trò khác nhau trên chiến trường.

Trước đó, ngày 31/5, VOA cho hay, “Theo sau Mỹ, Berlin cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Đức tấn công các mục tiêu ở Nga”.

VOA dẫn một tuyên bố của Chính phủ Đức ngày 31/5, nói rằng, Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Đức cung cấp, để chống lại các cuộc tấn công của Nga, từ các vị trí ngay sát biên giới chung.

“Chúng tôi cùng tin rằng Ukraine có quyền, theo luật pháp quốc tế, để tự vệ trước những cuộc tấn công này”, tuyên bố nói.

Thông báo của Đức được đưa ra vài giờ, sau khi tên lửa đạn đạo của Nga lao vào một khu chung cư ở Kharkiv, và giết chết ít nhất 4 người, trong một cuộc tấn công vào ban đêm.

Vẫn theo VOA, một ngày trước đó, ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho Kyiv, để tấn công bằng vũ khí của Mỹ vào các tài sản quân sự của Nga, với “mục đích phản công ở khu vực Kharkiv, để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công họ, hoặc chuẩn bị tấn công họ”.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng, chính sách của Mỹ yêu cầu Ukraine không sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, hoặc tên lửa tầm xa và các loại đạn dược khác, để tấn công vào bên trong nước Nga, thì vẫn không thay đổi.

 

Xuân Hưng – thoibao.de