2 lý do vì sao khả năng cao Tô Đại sẽ tha tội cho Trần Cẩm Tú?

Sự thành công của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, khi bất ngờ vươn lên, trở thành nhân vật lãnh đạo số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam – là người sẽ thay thế cho Tổng Trọng, là điều không phải bàn cãi.

Đối thủ của ông Tô Lâm là Tổng Trọng và phe cánh, đang nắm số phiếu áp đảo trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và kể cả trong Ban Chấp hành Trung ương. Trước đây, đã có những đồn đoán cho rằng, người ngồi ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an sẽ là người của phe Nghệ Tĩnh, nếu không là Phan Đình Trạc -Trưởng ban Nội chính Trung ương, thì cũng là Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tuy nhiên, thế và thời đã thay đổi vào phút 89’, với kết quả đảo lộn 180 độ, Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ vươn lên, trở thành ngôi sao sáng trên chính trường, khi thành công đưa đàn em của mình vào ghế Bộ trưởng Công an kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Đây là điều hết sức bất thường, khi ông Lương Tam Quang – tân Bộ trưởng Bộ Công an, không phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Thậm chí, ông còn chưa đủ một nhiệm kỳ Trung ương Đảng, để xem xét vào Bộ Chính trị. Vậy mà, ông lại trở thành thủ trưởng trực tiếp của Tổng Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính – những người từng là uỷ viên Bộ Chính trị trong nhiều khóa.

Công luận cho rằng, nếu đây không phải là kết quả của một kế hoạch, do Ban lãnh đạo Bắc Kinh trực tiếp can thiệp vào nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chắc chắn, không bao giờ xảy ra những nghịch lý, trái với quy định truyền thống lâu đời của Đảng như thế.

Giới quan sát nhận xét, trong kế hoạch “đảo chính không tiếng súng” hay “đảo chính mềm”, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã tận dụng kho dữ liệu tàng thư Big Data – bao gồm hồ sơ nhúng chàm đầy đủ của nhiều quan chức từ Trung ương đến địa phương. Vụ việc cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận hối lộ 64 tỷ từ Tập đoàn Phúc Sơn, cách đây 13 năm, vẫn bị khui ra, là một bằng chứng.

Cũng như ông Thưởng, ông Vương Đình Huệ hay bà Trương Thị Mai cũng bị ông Tô Lâm bất ngờ đánh cho “gãy ghế”, bởi họ là những ứng viên sáng giá trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 sắp tới. Do đó, có một quy luật, bất kể kẻ nào dám cản đường của “tân vương” Tô Lâm, thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt và nhận hậu quả.

Theo giới thạo tin, 2 nhân vật Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú là những người có tên hàng đầu, trong danh sách sẽ bị “trảm” của Đại tướng Tô Lâm.

Những điều này có liên quan gì tới thông tin từ báo Nhân dân, theo đó, chiều 13/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay.

Dự buổi làm việc này có: ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; và các ông/bà là thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo giới thạo tin lâu nay vẫn đánh giá, mối quan hệ giữa ông Trần Cẩm Tú và ông Tô Lâm là khá tốt đẹp. Đó là lý do vì sao, đã có những cáo buộc cho rằng, “ông Trần Cẩm Tú từng nhận 2 triệu USD của bà Hoàng Thị Thúy Lan – cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn”, nhưng ông Tú vẫn bình an vô sự cho đến lúc này.

Hơn thế nữa, ông Tú là một nhân sự quan trọng, trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14, sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Nếu chiếu theo quy định của Điều lệ Đảng, thì trong nhiệm kỳ tới, chỉ có 3 uỷ viên Bộ Chính trị khóa 13 còn ở lại, đó là Trần Thanh Mẫn, Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú.

Vì thế, Trần Cẩm Tú càng cần bị loại bỏ, để Tô Lâm cơ cấu nhân sự của mình vào ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để khép kín quy trình xử lý kỷ luật của Đảng. Và khả năng cao, ông Vũ Hồng Văn – em vợ Tô Lâm sẽ ngồi vào chiếc ghế quyền lực này.

Theo giới quan sát, có nhiều khả năng khác nhau, trong việc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thay mặt Đảng, đã “tiên hạ thủ vi cường”, làm việc với Ban Kiểm tra Trung ương. Các khả năng có thể xảy ra, đó là:

– Thứ nhất, bảo vệ Trần Cẩm Tú thoát tội, một khi Tô Lâm muốn xử lý.

– Thứ hai, Ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã dàn xếp, để các phe cánh trong Đảng bắt tay nhau, trong việc đưa Chủ tịch Tô Lâm lên cương vị lãnh đạo tối cao. Với điều kiện không được trả thù các cá nhân và phe cánh vốn là kẻ thù cũ, trên tinh thần win win cùng thắng.

Chúng ta hãy chờ xem!./.

 

Trà My – Thoibao.de