Vợ chồng Bảy Phúc vẫn cố gắng thanh minh mình vô tội

Một trong những chủ đề được công luận quan tâm nhất hiện nay, có lẽ là câu chuyện xử lý các sai phạm của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gia đình.

Theo giới quan sát, sau khi cộng đồng mạng chia sẻ các thông tin liên quan đến ông Phúc, ông đã vắng bóng hẳn trên truyền thông nhà nước.

Nhưng bất ngờ, sáng 30/8, ông Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện trong đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Theo mô tả, phong thái, và vị trí đứng của ông Bảy Phúc hết sức lạc lõng, cùng với thái độ xa lánh của các lãnh đạo cấp cao khác trong buổi lễ. Điều này khiến cho cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ, về sự thất thế của một chính khách tên tuổi từng vang bóng một thời.

Được biết, trước Đại hội Đảng 13, ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong 2 nhân vật lãnh đạo, được chọn làm trường hợp nhân sự “đặc biệt”, để tái cử Đại hội 13.

Không chỉ như vậy, theo giới thạo tin, ông Nguyễn Xuân Phúc là một chính khách khôn ngoan và láu cá hơn người, đặc biệt trong việc sử dụng các thủ đoạn chính trị, để “gây thù, chuốc oán” với các “đồng chí” trong Đảng. Nhất là mối quan hệ giữa ông Bảy Phúc và phe cánh an ninh, tình báo của Bộ Công an, mà ông Tô Lâm đóng một vai trò rất quan trọng.

Những sai phạm của ông Bảy Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền, và chuyển tiền lậu ra nước ngoài, trong một loạt các đại án nghiêm trọng như Việt Á và Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu đã nhận hối lộ từ bà Trương Mỹ Lan lên tới 100 triệu USD.

Các nguồn tin nội bộ của thoibao.de khẳng định, hồ sơ điều tra của Bộ Công an, về các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, sẽ được đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem xét kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, việc xử lý hình sự đối với một thành viên “Tứ trụ” như ông Bảy Phúc, là điều chưa từng có tiền lệ, nên hết sức khó khăn.

Mới đây, một số tin đồn cho biết, những ngày gần đây, tại Hải Phòng dư luận xôn xao việc cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gây sức ép, để buộc các quan chức địa phương mở tiệc tiếp đón.

Nguồn tin cho hay, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc trên đường đi Quảng Ninh “bái Phật cầu an”, vào buổi chiều 28/8, đã ghé thành phố Hải Phòng nghỉ ngơi. Khi đó, ông Bảy Phúc đã chỉ đạo cho cựu Thư ký, thông báo với lãnh đạo Hải phòng rằng, ông Phúc và bà Thu xuống thăm Thành uỷ và cán bộ thành phố Hải Phòng.

Nguồn tin cho biết, khi nghe tin này, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch Hải phòng đã đùn đẩy, không ai muốn tiếp đôi vợ chồng đang chờ bị khởi tố bắt giam. Nhưng bất đắc dĩ, cuối cùng, cả 2 cũng phải mở tiệc tiếp đón.

Cũng theo tin đồn mà Thoibao.de không có điều kiện xác minh, trong buổi tiệc, ông Nguyễn Xuân Phúc dõng dạc tuyên bố:

“Những việc ồn ào trên mạng thời gian qua, là do tụi phản động cấu kết với một số lãnh đạo ngành công an biến chất, đã cố ý xúc phạm cá nhân tôi và gia đình”.

Đồng thời, ông Bảy Phúc khẳng định: “bản thân tôi luôn luôn trong sáng như gương, đề nghị các đồng chí đừng hiểu nhầm và tiếp tay cho kẻ xấu tuyên truyền tin tức vô căn cứ đó”.

Xin nhắc lại, trong một thể chế chính trị độc tài, độc đảng như nhà nước Việt Nam hiện nay, việc điều hành Nhà nước và xã hội không dựa vào Hiến pháp và pháp luật. Vì thế, việc truy cứu hình sự với ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, là một quyết định hết sức khó khăn đối với Tổng Bí thư Tô Lâm.

 

Trà My – Thoibao.de