Cơ hội để Phạm Minh Chính phản công phe Tô Lâm?

Theo tin rò rỉ, Tô Lâm lệnh cho Lương Tam Quang sang Belarus chuẩn bị cho việc bắt cóc Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Như vậy, Tô Lâm đang chứng tỏ, ông rất quyết tâm hạ đối thủ cuối cùng.

Từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức bắt cóc người tại châu Âu, Tô Lâm đã truyền lại cho Lương Tam Quang, và ông Quang đang thực hiện nhiệm vụ này, như cách mà Tô Lâm đã làm cách đây 6 năm.

Khi thông tin này bị tuồn ra ngoài, xem như, Tô Lâm từ thế chủ động chuyển thành thế bị động. Bởi mới trong giai đoạn chuẩn bị, mà tin tức đã bị lộ, thì chắc chắn, phe Phạm Minh Chính sẽ tìm cách đối phó. Nhiệm vụ bắt cóc bà Nhàn đối với ông Lương Tam Quang khó hơn rất nhiều. Bởi khi kẻ săn mồi bị lộ, thì con mồi sẽ nhanh chân trốn thoát.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn không phải là Trịnh Xuân Thanh. Từ khi trốn ra nước ngoài, bà Nhàn đã mai danh ẩn tích, không có một chút tin tức công khai nào. Trong khi đó, khi vừa mới đến được Đức, ông Trịnh Xuân Thanh đã “gáy” thật lớn, và chính tiếng gáy này đã khiến ông bị lộ.

Ngoài ra, đứng sau bà Nhàn là Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Bà trốn đi, mang theo nhiều bí mật của những nhân vật lớn trong Bộ Quốc phòng, chứ không chỉ những bí mật với riêng đương kim Thủ tướng. Trong đó, đáng chú ý là mối quan hệ giữa bà Nhàn với Bộ trưởng Phan Văn Giang, cũng tương tự như mối quan hệ giữa bà với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hiện nay, cánh quân đội đang nổi lên, và muốn cân bằng quyền lực với ông Tô Lâm. Đây cũng là cách để bảo vệ cho ông Phan Văn Giang và nhóm lợi ích của ông, được an toàn hơn. Điểm yếu duy nhất của Bộ Quốc phòng là phe Tổng Cục chính trị và phe Tổng tham mưu Trưởng không đoàn kết. Nếu ông Lương Cường và ông Phan Văn Giang bắt tay nhau, vì lợi ích chung của nhóm quân đội, thì phe quân đội hoàn toàn có thể hình thành một cục diện mới, cân bằng với phe Tô Lâm.

Giả sử, phe quân đội đoàn kết, thì đây lại là chỗ dựa vững chắc cho ông Phạm Minh Chính. Bởi số phận của cả ông Chính và ông Giang đều phụ thuộc rất lớn vào bà Nhàn.

Ông Tô Lâm vẫn đang truy bắt cho bằng được bà Nhàn, để hạ Thủ tướng Chính, nhưng nếu để bà Nhàn rơi vào tay ông Tô Lâm, thì Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng không được yên. Cho nên, khả năng cao, phe quân đội sẽ ngả về Phạm Minh Chính, nếu họ đoàn kết hình thành được một liên minh đủ mạnh, để cân bằng quyền lực với phe công an.

Ông Tô Lâm là con người nguy hiểm, nếu đủ lực, ông sẽ đánh úp ngay. Giả sử phe quân đội không thể đoàn kết, thì Tô Lâm sẽ “bẻ” từng người một, như bẻ từng chiếc đũa, bởi ông đang là Bí thư Quân ủy Trung ương.

Ông Tô Lâm đang giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, sức mạnh của ông đến từ công thức: “Tổng Bí thư + Chủ tịch nước + công an”. Nếu đến Hội nghị Trung ương 10, ông Lương Cường lên Chủ tịch nước, rồi sau đó bắt tay với ông Phan Văn Giang, thì khi đó, phe quân đội sẽ có công thức “Chủ tịch nước + Quân đội”, để cân bằng với công thức “Tổng Bí thư + Công an” của Tô Lâm.

Giả sử, phe quân đội đoàn kết với nhau và liên kết với Phạm Minh Chính, thì khi đó, phe quân đội sẽ là: “Chủ tịch nước + Thủ tướng + quân đội”. Khi đó, phe quân đội có thể còn mạnh hơn cả phe Tô Lâm. Đây cũng là công thức tốt nhất cho Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính, và cả Lương Cường, trước sự hung hăng của Tô Lâm.

Ông Chính đang ở thế phòng thủ. Ông sẽ có cơ hội phản công lại phe Tô Lâm, nếu ông Lương Cường lên Chủ tịch nước, và liên kết với cả ông Chính và ông Giang. Khi đó, không hẳn sóng gió sẽ nổi lên với ông Phạm Minh Chính, mà ngược lại, có thể, sóng gió sẽ nổi lên với ông Tô Lâm.

Dù cả Phan Văn Giang, Lương Cường, và Phạm Minh Chính, đều ở cửa dưới, nhưng nếu cả 3 liên minh lại, thì chưa chắc đã là cửa dưới, so với phe Tô Lâm.

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de